![]() |
TS Lê Thị Thanh Mai, phó ban đào tạo ĐH và sau ĐH cung cấp những thông tin chung của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 cho các thí sinh tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Minh Đức |
* Năm nay trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang sẽ thi tuyển. Cho em hỏi thi tuyển có gì thuận lợi hơn xét tuyển?
- Th.S Nguyễn Thị Hoàng Quyên, Phó hiệu trưởng Trường CĐ kinh tế kỹ thuật Kiên Giang: Trước năm 2010 xét tuyển, từ năm nay thi tuyển. Mỗi năm thí sinh có 2 đợt thi vào ĐH và 1 đợt thi CĐ. Trường tổ chức thi nhằm mở thêm cơ hội cho thí sinh. Các bạn thi xong ĐH có thể thi thêm một NV1 vào trường CĐ.
* Em muốn thi cả hai ngành SP mầm non và SPGD Tiểu học được không?
-Th.S Võ Tùng Anh, Trưởng phòng đào tạo Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang: Em có thể đăng ký nhiều hồ sơ nhưng mỗi đợt thi em chỉ có thể dự thi vào một ngành. Nếu hai ngành này thi hai khối khác nhau thì em có thể dự thi cả hai ngành ở hai đợt thi. Trường CĐSP Kiên Giang chỉ xét tuyển chứ không thi tuyển.
Ngành GDTH xét tuyển khối A, C, ngành GDMN xét tuyển khối D, M và phải thi thêm năng khiếu hát, đọc diễn cảm... Trường sẽ tổ chức thi năng khiếu riêng. Thí sinh có thể lấy kết quả ĐH để xét tuyển vào trường. do trường xét tuyển 2 khối nên muốn xét tuyển vào cả hai ngành, em cần thi ĐH cả hai khối để lấy điểm xét tuyển vào trường.
- Thầy Nguyễn Thanh Bình, phó trưởng khoa sư phạm ĐH Cần Thơ: Trường ĐH Cần Thơ có đào tạo bậc ĐH ngành GDTH. Ngành này thi tuyển hai khối A và D1. Ngành này là một trong những ngành được xã hội đón nhận nồng nhiệt. Ngoài ra Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng đào tạo hai ngành này.
*Học trường ĐH Cần Thơ, ngành sư phạm có được miễn giảm học phí không? Ra trường có bị trừ lương hsay phân về vùng sâu?
- Thầy Lê Ngọc Diệp – Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và đào tạo bồi dưỡng GV – Sở GD ĐT Kiên Giang: Học sư phạm các em vẫn được miễn giảm học phí. Hiện nay ngành GDQP và Hóa tại Kiên Giang còn thiếu giáo viên, riêng các ngành khác đã khá đủ. Do đó các em cần cân nhắc khi chọn lựa ngành này. Tuy nhiên học sư phạm ra các em không chỉ có thể đi dạy mà còn có thể làm nhiều công việc khác.
* Em muốn học ngành giống và vật nuôi cây trồng, cơ hội việc làm ngành này là rất lớn?
- TS Trần Trung Tính, phó trưởng khoa công nghệ ĐH Cần Thơ: Ngành này thuộc khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng. ĐBSCL phát triển mạnh thủy sản, do đó cần nhu cầu giống và cây trrồng rất lớn, vì vậy nhu cầu ngành này là rất lớn
* Học xong kế toán có dễ xin việc không?
- Th.S Nguyễn Thị Hoàng Quyên, Phó hiệu trưởng Trường CĐ kinh tế kỹ thuật Kiên Giang: Các bạn rất thích ngành này bởi các bạn nghĩ cơ hội việc làm lớn. Đúng là cơ hội việc làm ngành này khá lớn bởi có thể làm việc ở tất cả các doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan nhà nước, kinh doanh cá thể...
* Em muốn học một ngành kinh tế nhưng năng lực không đủ vào thì làm sao thể theo học ngành này?
- TS Trần Trung Tính, phó trưởng khoa công nghệ ĐH Cần Thơ: Nhóm ngành kinh tế được các bạn quan tâm khá nhiều. Nếu thấy sức mình không đủ vào ĐH ngành kinh tế thì có thể chọn học ngành nào đó điểm thấp để sau năm nhất, nếu điểm học tập từ khá trở lên các em có thể chọn học ngành thứ hai một ngành thuộc nhóm ngành kinh tế. Tốt nghiệp em sẽ được cấp 2 bằng ĐH.
* Em muốn kinh doanh thuốc thực vật thì thi vào ngành nào, ở đâu?
- TS Trần Trung Tính, phó trưởng khoa công nghệ ĐH Cần Thơ: Em muốn kinh doanh thuốc thực vật thì có thể thi vào ngành bảo vệ thực vật của Trường ĐH Cần Thơ. Năm 2010 tỷ lệ chọi ngành này 1/14. Đây là ngành mà xã hội đang có nhu cầu rất lớn. Ngành này cung cấp cho các em kiến thức về sinh học, thực vật, bệnh thực vật, cách phòng ngừa bệnh cho thực vật, cách sử dụng thuốc thực vật...
- Th.S Nguyễn Thị Hoàng Quyên, Phó hiệu trưởng Trường CĐ kinh tế kỹ thuật Kiên Giang: Ngành này chỉ cần học TCCN cũng có thể kinh doanh thuốc thực vật. Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang có đào tạo ngành này. Bậc TCCN ngành này chỉ cần nộp hồ sơ xét tuyển là trúng tuyển.
* Ngành VN học học những gì, ra trường có thể làm việc ở đâu?
- Th.S Võ Tùng Anh, Trưởng phòng đào tạo Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang: Đây là ngành mới đào tạo ở Trường CĐSP Kiên Giang, cung cấp kiến thức về lịch sử, địa lý, kinh tế chính trị xã hội VN, môi trường sinh thái VN... Ra trường có thể làm việc ở nhiều cơ quan đơn vị khác nhau như quản lý văn hóa tư tưởng, làm ở các sở, phòng văn hóa...
* Điểm chuẩn ngành CĐ kế toán là bao nhiêu?
- Th.S Nguyễn Thị Hoàng Quyên, Phó hiệu trưởng Trường CĐ kinh tế kỹ thuật Kiên Giang: Năm 2010, điểm chuẩn NV1 ngành kế toán bằng điểm sàn. NV2 cao hơn 2 điểm. NV3 trường không xét tuyển ngành kế toán vì đã tuyển đủ chỉ tiêu. Do đó nếu đăng ký NV1 ngay từ đầu cơ hội trúng tuyển của các em sẽ nhiều hơn.
- Em học sư phạm tiểu học ra trường có thể dạy mầm non được không?
- Th.S Võ Tùng Anh, Trưởng phòng đào tạo Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang: Hiện theo chủ trường phổ cập cho trẻ em mầm non 5 tuổi nên nhu cầu nhân lực của tỉnh ngành này là khá lớn. Yêu cầu của một cô giáo mầm non khác giáo viên tiểu học nên tốt nghiệp ngành giáo dục tiểu học không thể dạy bậc mầm non được.
Danh sách ban tư vấn Thầy Lê Ngọc Điệp, trưởng phòng giáo dục chuyên nghiệp & đào tạo bồi dưỡng Sở GD-ĐT Kiên Giang. ThS Võ Tùng Anh, trưởng phòng đào tạo Trường CĐ Sư phạm Kiên Giang. ThS Nguyễn Thị Hoàng Quyên, phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật Kiên Giang. TS Trần Trung Tính, phó trưởng khoa công nghệ ĐH Cần Thơ. Thầy Nguyễn Thanh Bình, phó trưởng khoa sư phạm ĐH Cần Thơ. Thầy Ung Văn Bút, trưởng phòng đào tạo Trường CĐ Cộng đồng Kiên Giang |
Đơn vị tài trợ:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận