![]() |
| Chỉ huy quân đội Myanmar Min Aung Hlaing - Ảnh: NYT |
Theo AFP, một trợ lý của tổng thống Myanmar Thein Sein cho biết ông Obama gọi điện trực tiếp cho ông Thein Sein để chúc mừng cuộc bầu tự do và công bằng cũng như đánh giá cao những cải cách mạnh mẽ của ông Thein Sein thời gian qua.
Tính đến sáng ngày 12-11, Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đã giành được 273 ghế quốc hội, còn thiếu 56 ghế để giành thế đa số. Tuy nhiên đảng này được dự đoán sẽ dễ dàng vượt qua mốc đa số trong các đợt công bố kết quả tiếp theo trong hôm nay.
Tư lệnh quân đội Myanmar ông Min Aung Hlaing cũng chúc mừng đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi và tuyên bố chấp nhận đối thoại với NLD và sẽ hợp tác với chính phủ mới thành lập sau bầu cử.
Phản ứng của quân đội đưa ra sau khi bà Suu Kyi đề nghị đối thoại hòa hợp dân tộc với chính phủ vào tuần tới. Bà Suu Kyi đã gửi đề nghị đến ông Min Aung Hlaing, ông Thein Sein và chủ tịch quốc hội Shwe Mann.
“Chúng tôi chúc mừng NLD vì đã chiến thắng đa số ghế” - ông Aung Hlaing nói và cho biết sẽ gặp nhà lãnh đạo đối lập sau khi kết quả chính thức được công bố. Tổng thống Thein Sein trước đó cũng chúc mừng và cam kết sẽ tôn trọng kết quả cuộc bầu cử.
Đảng NLD từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1990 nhưng quân đội khi đó vẫn tiếp tục nắm giữ quyền lực. Quân đội nắm quyền ở Myanmar trong một nửa thế kỷ qua và giam giữ bà Suu Kyi tại nhà trong 15 năm.
Giới phân tích cho rằng nhiều khó khăn vẫn còn nằm phía trước sau chiến thắng của NLD tại cuộc bầu cử năm nay khi quân đội vẫn nắm giữ nhiều quyền lực với 25% ghế quốc hội và nhiều vị trí an ninh quan trọng. Ngoài ra, nhà lãnh đạo dân chủ Suu Kyi cũng bị cấm làm tổng thống.
Tuy vậy, nhiều người vẫn hy vọng động thái kêu gọi đối thoại của bà sẽ giúp mở ra nút thắt chính trị tại Myanmar.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận