29/08/2008 16:02 GMT+7

Tử hình bị cáo cầm đầu băng cướp giật, chém người tại P.13, Tân Bình

V.C.M.
V.C.M.

TTO - Ngày 29-8, phiên tòa lưu động của TAND TP.HCM xét xử băng nhóm cướp giật và thanh toán người truy cản theo kiểu côn đồ tại hẻm 622 Cộng Hòa, P.13, quận Tân Bình đã diễn ra tại Câu lạc bộ hưu trí của P.13, quận Tân Bình, TP.HCM với sự tham dự của hàng trăm người dân.

jJGa2rAR.jpgPhóng to
Bị cáo Đặng Quốc Đạt lãnh án tử hình
TTO - Ngày 29-8, phiên tòa lưu động của TAND TP.HCM xét xử băng nhóm cướp giật và thanh toán người truy cản theo kiểu côn đồ tại hẻm 622 Cộng Hòa, P.13, quận Tân Bình đã diễn ra tại Câu lạc bộ hưu trí của P.13, quận Tân Bình, TP.HCM với sự tham dự của hàng trăm người dân.

Cái ác lộng hành giữa phốCông an phường ở đâu?Vụ "cái ác lộng hành giữa phố": Tóm gọn bọn chém ngườiCử tri TP.HCM bức xúc với "cái ác lộng hành"Hoàn tất điều tra vụ "cái ác lộng hành giữa phố"

Bản án nghiêm khắc nhất: tử hình, đã được Hội đồng xét xử áp dụng đối với bị cáo Đặng Quốc Đạt (còn gọi là Đạt trắng, sinh năm 1983), chủ mưu - cầm đầu vụ án này về hai tội danh giết người và cướp giật tài sản. Lê Đình Tuấn (sinh năm 1988) và Trần Quang Vương (sinh năm 1985), hai bị cáo đã trực tiếp cướp điện thoại và cùng với Đạt quay trở lại hiện trường để cầm dao chém xả vào những người dân đã truy cản, chịu mức án mỗi người 24 năm tù cùng các tội danh trên.

Nguyễn Ngọc Huy (sinh năm 1983), bị cáo cùng băng nhóm của Đạt không tham gia chém các nạn nhân nhưng là người đã chở Vương đến hiện trường và đứng coi xe bị phạt 8 năm tù về tội giết người với vai trò đồng phạm. Bị cáo Nguyễn Đình Phương (sinh năm 1988, cho Huy mượn xe để chở đồng bọn đi gây án và khi gây án về Phương là người đem cất giấu hung khí) bị phạt 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Hai bị cáo khác gồm Lê Đức Nam và Nguyễn Huy Hậu tuy không tham gia vụ chém người nhưng biết Đạt cùng đồng bọn gây án mà không tố cáo, bị phạt mỗi người 6 tháng tù về tội không tố giác tội phạm, riêng Hậu được hưởng án treo.

2F1xbMeX.jpgPhóng to
Các bị cáo nghe tuyên án
Bản án của TAND TP.HCM nêu rõ: Đặng Quốc Đạt cùng đồng bọn đã có quyết tâm thực hiện tội phạm rất cao. Khi nghe Vương và Tuấn đem điện thoại cướp được về và kể lại chuyện bị một số người dân chạy theo truy đuổi, ném vật cản ra đường để truy cản Tuấn, Vương tẩu thoát thì Đạt đã ra lệnh cho cả bọn quay trở lại kiếm những người truy đuổi để "dằn mặt".

Bốn tên gồm Đạt, Vương, Tuấn và Huy đã chở nhau trên 2 chiếc xe gắn máy, cầm theo 3 con dao, mã tấu (riêng Huy không mang vũ khí) quay trở lại nhà 622/51 Cộng Hòa, nơi một số người dân tham gia bắt cướp vẫn đang ngồi trước nhà và chém xả vào các anh: Trần Mạnh Thanh, Trần Văn Mười, Phan Văn Bính. Sau đó, cả bọn kéo tiếp sang nhà anh Trịnh Xuân Tâm (người đã hô hoán, chạy đuổi theo lúc Tuấn, Vương cướp giật) và chém xả liên tục vào người anh Tâm 8 nhát (3 nhát vào đầu, 5 nhát vào người) khiến anh Tâm gục tại chỗ. Gây án xong, cả bọn lên xe bỏ đi.

Theo Hội đồng xét xử, việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo do được cấp cứu kịp thời. Hành động của Đạt cùng đồng bọn mang tính côn đồ, phạm vào trường hợp giết nhiều người, gây hoang mang và sợ hãi cho người dân lương thiện cần phải được xét xử nghiêm minh để phòng ngừa chung. Cùng với việc xét xử tội phạm, TAND TP.HCM cũng biểu dương hành động của các nạn nhân trong vụ án đã dũng cảm tham gia truy đuổi bọn tội phạm, góp phần giữ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm cho xã hội.

V.C.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất