![]() |
Hiện lượng tiền giấy cotton 50.000 đồng và 100.000 đồng lưu hành trên thị trường không lớn - Ảnh: T.T.D. |
- Bắt đầu từ ngày 1-9, tiền cotton loại 50.000đ và 100.000đ sẽ hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ VN (giấy bạc 100.000đ phát hành ngày 1-9-2000 và giấy bạc 50.000đ phát hành ngày 15-10-1994).
Tuy nhiên, kể từ thời điểm đình chỉ lưu hành, các tổ chức và cá nhân có hai loại tiền cotton 50.000đ và 100.000đ vẫn có quyền được đổi ngang giá trị ra các loại tiền đang lưu hành do NHNN phát hành tại NHNN chi nhánh tỉnh, TP, sở giao dịch NHNN, các tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước.
* Về tiền giấy cotton, chúng ta còn khá nhiều loại mệnh giá, vì sao đợt này chỉ đình chỉ lưu hành đồng 50.000 đồng và 100.000 đồng, thưa ông?
- Việc thu hồi hai đồng tiền này đã nằm trong lộ trình lập sẵn kể từ khi chúng ta đưa tiền giấy polymer vào lưu thông cách đây gần ba năm rưỡi. Thống kê trên sổ sách của chúng tôi cho thấy về cơ bản, lượng hai loại tiền này đã không còn đáng kể trong lưu thông.
Từ tháng 7-2005, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng thu hồi bằng cách không chi ra cho khách hàng hai loại tiền này và thay vào đó là tiền polymer. Cũng bởi vì số lượng còn rất ít nên việc đình chỉ lưu hành sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động thanh toán của các ngân hàng.
* Đến ngày 1-9, hai đồng tiền cotton này mới hết giá trị lưu hành, nhưng từ nay đến lúc đó có thể sẽ xảy ra tình trạng người dân từ chối nhận thanh toán. Việc này sẽ được giải quyết như thế nào, thưa ông?
- Về nguyên tắc, đến hết ngày 31-8 hai đồng tiền này vẫn có giá trị lưu hành bình thường, việc từ chối không nhận đồng tiền này trong giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ là hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước. Điều 29 Luật NHNN VN qui định nghiêm cấm hành vi “từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do NHNN phát hành”.
Thông báo của NHNN không đưa ra thời hạn, điều đó có nghĩa khi nào người dân còn loại tiền này thì sẽ còn được đổi, tức quyền lợi của người nắm giữ tiền vẫn được bảo vệ. |
- Chúng tôi thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đưa ra lộ trình gần ba tháng để mọi người dân đều biết, chuẩn bị và có kế hoạch sử dụng đồng tiền phù hợp. Nếu để cận kề thì cũng rất khó vì thông tin người này biết, người kia không biết có khi lại gây ra những tác động không tốt.
* Lộ trình thay thế các đồng tiền cotton còn lại như thế nào, thưa ông?
![]() |
* Gần đây cơ quan chức năng phát hiện hàng tỉ đồng tiền cotton cũ nát được lắp ghép với giấy vụn đã lọt qua hệ thống ngân hàng thương mại, tới NHNN mới bị chặn lại. Trong đợt thu đổi này NHNN có biện pháp gì để hạn chế tình trạng này?
- Trong hướng dẫn đình chỉ lưu hành hai đồng tiền này, chúng tôi đã lưu ý các ngân hàng thương mại và kho bạc nhà nước khi giao dịch thu đổi tiền phải kiểm tra kỹ tiền thật, tiền giả, tiền đủ và không đủ tiêu chuẩn thu đổi.
* Xin cảm ơn ông.
Ông Trần Văn Hai (phó giám đốc Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM - VCB): Bắt đầu từ hôm nay, người dân đang nắm giữ hai loại tiền giấy cotton 50.000 đồng và 100.000 đồng có thể đến các chi nhánh, điểm giao dịch của VCB để đổi lấy tiền polymer. Thật ra, gần hai năm nay chúng tôi đã thực hiện việc thu hồi thông qua nghiệp vụ ngân hàng và hằng ngày đều nộp tiền cotton về NHNN. Việc thu đổi sẽ thực hiện ngang giá nếu tiền còn đủ chuẩn lưu thông, còn đối với loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, chúng tôi sẽ thực hiện thu phí theo qui định (món đổi có tổng giá trị từ 500.000đ trở lên, phí thu đổi là 3% tổng giá trị tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được đổi; món đổi có tổng giá trị dưới 500.000đ, mức phí thu đổi là 4% tổng giá trị tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được đổi; mức phí tối thiểu cho một món đổi là 2.000 đồng). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận