19/09/2014 11:41 GMT+7

Truy đuổi hơn 3km bắt nghi can tàng trữ hàng “đá”

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Sau cuộc rượt đuổi hơn 3km qua nhiều tuyến đường đêm 18-9, trinh sát đã khống chế bắt giữ nghi can chạy xe máy không biển số tàng trữ 2 gói ma túy “đá”.

Tang vật xe gắn máy không biển số và hàng "đá" thu giữ được của Thắng - Ảnh: Ngọc Khải

Ngày 19-9, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh Thắng cho công an P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, khoảng 23g ngày 18-9, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45) phát hiện Nguyễn Thanh Thắng (18 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, có một tiền án tội cướp giật tài sản) chạy xe máy không biển số có biểu hiện nghi vấn tại ngã ba Thạch Lam - Lê Lộ (Q.Tân Phú).

Lực lượng đặc nhiệm liền bất ngờ áp sát, đề nghị kiểm tra hành chính thì Thắng tăng ga bỏ chạy, lực lượng đặc nhiệm lập tức đuổi theo.

Bị truy đuổi hơn 3km qua nhiều tuyến đường, đến ngã ba đường Lê Văn Quới - đường số 4 (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) thì Thắng bỏ xe tiếp tục chạy bộ.

Cùng lúc đó công an khu vực và bảo vệ khu phố đang làm nhiệm vụ gần đó hỗ trợ khống chế Thắng. Thắng ném hai gói nilông (chứa tinh thể nghi vấn ma túy “đá”) xuống đường liền bị trinh sát đặc nhiệm thu giữ.

Kiểm tra chiếc xe máy Thắng điều khiển ngoài việc không gắn biển số thì xe đã thay đổi kết cấu không rõ số khung số máy. Bước đầu, Thắng khai xe này để tham gia đi "bão" tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên