10/12/2006 17:14 GMT+7

Trung Quốc tôn vinh Lý Tiểu Long

THỂ HÀ
THỂ HÀ

TTCT - Ngày 20-7-1973, Lý Tiểu Long đã qua đời đột ngột và đầy bí ẩn, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ cũng như giới điện ảnh khắp nơi. Tại Trung Quốc (TQ), ngôi sao phim kungfu này được tôn vinh như một anh hùng.

obJhSJrO.jpgPhóng to
Lý Tiểu Long với côn nhị khúc
TTCT - Ngày 20-7-1973, Lý Tiểu Long đã qua đời đột ngột và đầy bí ẩn, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ cũng như giới điện ảnh khắp nơi. Tại Trung Quốc (TQ), ngôi sao phim kungfu này được tôn vinh như một anh hùng.

Nhân kỷ niệm 66 năm ngày sinh của Lý Tiểu Long (27-11-1940 - 27-11-2006), tại quê hương ông là trấn Quân An, khu Thuận Đức, TP Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông), một công viên mang tên Lý Tiểu Long đã được khởi công xây dựng. Công viên có diện tích 37.000m2, với kinh phí đầu tư hơn 200 triệu nhân dân tệ (NDT), dự kiến hoàn tất sau ba năm xây dựng.

Trong công viên Lý Tiểu Long, công trình chính là hội quán tưởng niệm Lý Tiểu Long có diện tích 5.000m2, nơi trưng bày tất cả những hình ảnh về Lý võ sư lúc sinh thời, tất cả những tờ báo ở TQ và hải ngoại viết về ông, các loại binh khí mà Lý Tiểu Long đã từng dùng... Trong đó, hiện vật được người hâm mộ náo nức chờ xem nhất là chiếc côn nhị khúc nổi tiếng của Lý Tiểu Long, vốn được bà Đinh Bội, bạn thân của Lý, cất giữ nay mới trao tặng cho hội quán.

Đặc biệt, dọc theo hai bên lối đi vào hội quán người ta tái hiện bối cảnh tất cả những bộ phim mà Lý Tiểu Long đã tham gia. Phía trước hội quán sẽ đặt một bức tượng Lý Tiểu Long bằng đá hoa cương. Tất cả đều nhằm mục đích cung cấp cho người hâm mộ tại TQ một cách toàn diện những truyền kỳ về cuộc đời “đại sư võ thuật TQ”, tôn vinh sự nghiệp điện ảnh và võ học của ông.

HoVxzDb0.jpgPhóng to
Tượng sáp võ sư Diệp Vấn và môn đệ Lý Tiểu Long tại Bảo tàng Phật Sơn
Đây sẽ là nhà tưởng niệm Lý Tiểu Long lớn nhất thế giới, vượt qua các nhà tưởng niệm Lý Tiểu Long ở Hong Kong và ở Mỹ cả về diện tích, tư liệu trưng bày cũng như qui mô và hình thức thiết kế. Việc xây dựng Lý Tiểu Long kỷ niệm quán và công viên Lý Tiểu Long không chỉ nhằm phát triển du lịch tại Phật Sơn và Quảng Đông mà còn nhằm thu hút nhiều người mê võ thuật đến TQ tìm hiểu về võ sư Lý Tiểu Long, người khai sinh môn tiệt quyền đạo cũng như về văn hóa võ thuật của TQ.

Song song với công viên Lý Tiểu Long là những dự án khác đã được tiến hành từ năm 2004 nhằm phối hợp hoàn thiện một khu tưởng niệm Lý Tiểu Long tại Thuận Đức như: trung tâm hội nghị Lý Tiểu Long, trường võ thuật Lý Tiểu Long, trung tâm huấn luyện thể lực dã chiến... Thậm chí, chính quyền tỉnh Quảng Đông còn dự kiến mở ngày hội văn hóa võ thuật mang tên Lý Tiểu Long. Tất cả những dự án này có tổng trị giá lên đến hơn 3 tỉ NDT (khoảng 6.000 tỉ VNĐ).

Bên cạnh đó là một loạt bộ phim tài liệu và phim truyện về nhân vật huyền thoại này. Đạo diễn trẻ người Tứ Xuyên Trần Thiên Tinh đã hoàn tất vào tháng 8-2006 bộ phim Lý Tiểu Long ngoại truyện, do anh thủ vai chính, được công chiếu rộng rãi đúng dịp kỷ niệm 66 năm ngày sinh của Lý võ sư. Đạo diễn - diễn viên nổi tiếng Châu Tinh Trì cũng chuẩn bị thực hiện bộ phim Lý Tiểu Long truyền kỳ của ông.

3GDx8Coq.jpgPhóng to
Ông Lý Chấn Huy bên tượng đồng anh trai tại nhà tưởng niệm Lý Tiểu Long ở Hong Kong
Buổi lễ công bố tác quyền của bộ phim đã được tổ chức tại Bắc Kinh ngày 2-12 vừa qua với sự chứng kiến của cô Lý Hương Ngưng, con gái Lý Tiểu Long. Dự kiến phim sẽ khởi quay vào mùa xuân 2007 và ra mắt khán giả vào đầu năm 2008. Một bộ phim tài liệu mang tên Lý Tiểu Long - bạn tôi cũng đã được khởi quay tại Thuận Đức ngày 27-11 với những tư liệu do Hội nghiên cứu Lý Tiểu Long ở Quảng Đông và Hội quán tưởng niệm Lý Tiểu Long ở Thuận Đức cung cấp.

Nội dung phim dựa trên hồi ức của bà Đinh Bội, bạn gái thân thiết lúc sinh thời của Tiểu Long. Sau Thuận Đức, đoàn làm phim sẽ đến Mỹ, Canada, Singapore... để thể hiện thật đầy đủ nguyên lý võ thuật, quan niệm sống của Lý Tiểu Long qua từng thời kỳ.

Dịp này, em trai Lý Tiểu Long là Lý Chấn Huy cũng công bố quyển sách ông viết về cuộc đời anh trai mình. Theo ông, lâu nay giới truyền thông cũng như điện ảnh đã không mô tả thật trung thực về Lý Tiểu Long, và khẳng định quyển sách sắp xuất bản của ông sẽ mang đến cho người hâm mộ một cách nhìn nhận đúng đắn nhất về Lý võ sư. Cũng theo ông Lý Chấn Huy, sẽ có một bộ phim với kịch bản chuyển thể từ cuốn sách của ông.

7jgUz5Zi.jpgPhóng to
Lý Tiểu Long tên thật là Lý Chấn Phiên (tiếng Anh là Bruce Lee), sinh tại San Francisco năm 1940 nhưng theo cha mẹ về Hong Kong từ thơ ấu. Lên sáu tuổi, Lý Tiểu Long đã lần đầu được xuất hiện trên màn bạc Hong Kong với bộ phim Phú quí phù vân, cùng diễn với cha là Lý Hải Tuyền. Năm 1948, nghệ danh Lý Tiểu Long bắt đầu xuất hiện trong phim Tế lộ tường; sau đó là 22 bộ phim Hong Kong khác. Lý Tiểu Long tìm đến với võ đạo từ năm 1955, nhiều lần đoạt danh hiệu quán quân trong các cuộc thi võ thuật học sinh Hong Kong. Năm 1959, Lý cùng gia đình trở lại Mỹ và đến 1961 theo học triết học tại Đại học Washington.

Tháng 6-1966, Lý Tiểu Long được mời tham gia bộ phim truyền hình nhiều tập The green hornet của Hãng Fox. Tên tuổi Lý Tiểu Long bắt đầu được những nhà điện ảnh Mỹ chú ý đến và con đường dẫn đến Hollywood của ông cũng mở rộng từ đó. Ông từng viết sách về võ thuật TQ và nhiều lần được mời biểu diễn trong các chương trình thi đấu võ thuật lớn tại Washington, New York.

Năm 1971, bộ phim Đường sơn đại huynh với Lý Tiểu Long thủ diễn đã lập kỷ lục về doanh thu cao nhất ở Hong Kong. Sau đó, Tinh võ môn, Mãnh long quá giang tiếp tục gây chấn động. Tinh võ môn mang về cho Lý Tiểu Long giải diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Kim Mã năm 1972.

Cho đến hôm nay, tại bất cứ nơi đâu có cộng đồng người Hoa sinh sống, Lý Tiểu Long đều được coi là một niềm tự hào dân tộc. Là diễn viên võ thuật người Hoa đầu tiên đặt chân vào Hollywood, Lý là người nổi tiếng nhất trong số những ngôi sao Trung Hoa nổi tiếng thế giới. Tháng 11-1971, tạp chí võ thuật quốc tế Black Belt đã chọn Lý Tiểu Long là một trong bảy cao thủ võ thuật hàng đầu thế giới. Năm 1986, Lý Tiểu Long được Trường đại học Hamburg (Đức) phong tặng danh hiệu “Người châu Á được châu Âu biết đến nhiều nhất”.

Năm 1993, cái tên Bruce Lee được lưu danh vĩnh viễn trên đại lộ Ngôi Sao ở Hollywood. Cũng trong năm 1993, Liên hoan phim Hong Kong Kim Tượng trao tặng cho ông giải thưởng Thành tựu suốt đời. Tháng 6-1996, tạp chí Time (Mỹ) bình chọn Lý Tiểu Long vào danh sách những nhân vật là anh hùng và thần tượng của thế kỷ 20.

THỂ HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên