Phóng to |
|
Lực lượng hải quan ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông tiến hành tiêu hủy số ôtô buôn lậu vừa bị thu giữ trong đường dây buôn lậu câu kết với quan tham điạ phương |
Chỉ trong ba ngày đầu tháng tám, hơn 60 quan chức TQ chuẩn bị xuất cảnh theo đường hàng không đã bị hải quan sân bay thu giữ giấy tờ vì bị nghi tìm đường trốn ra nước ngoài. Trong số này có bảy quan chức là phó giám đốc sở. Số tiền mặt họ mang theo khá lớn (người đem ít nhất cũng đến 600.000 euro). Đó là lý do đầu tiên để hải quan ngăn chặn họ dù số tiền họ đem theo đã được cơ quan hữu quan phê chuẩn.
4.000 quan chức đã thoát
Theo Tân Hoa xã, hiện TQ có trên 4.000 quan chức tham nhũng đã trốn chạy ra nước ngoài mang theo số tiền trên 5 tỉ nhân dân tệ. Riêng tại tỉnh Tứ Xuyên, tính đến ngày 30-6 đã có 158 quan tham bỏ nước ra đi, nhưng theo hồ sơ lưu tại hải quan cửa khẩu thì chỉ có tên một người, số còn lại cứ như bốc hơi khỏi mặt đất. Ông Dương Thành, chuyên gia về tội phạm tiền tệ và rửa tiền, cho biết chiêu thức mới của các quan tham nhũng TQ là lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh công ty ở nước ngoài để tính đường thoát thân. Người thân trong gia đình được đưa đi theo ngõ du lịch hoặc du học.
Nơi họ chọn lựa làm chốn dung thân thường là: Mỹ, Canada và nhiều nước châu Âu, những quốc gia mà chính quyền Bắc Kinh chưa ký kết hiệp định về dẫn độ tội phạm. Ngay tại những quốc gia đó, các quan tham nhũng cũng biết cách tìm đến những địa phương có cộng đồng người Hoa sinh sống đông đảo. Như trường hợp của Los Angeles và khu giáp ranh Manhattan (New York).
Sự xuất hiện của những quan tham nhũng TQ đã khiến giá nhà tại những nơi đây tăng vọt. Những trường hợp mua nhà giá nửa triệu USD và trả bằng tiền mặt một lần không phải chuyện hiếm. Người Mỹ ở địa phương thậm chí còn lưu truyền câu chuyện về một giám đốc sở của tỉnh Sơn Đông: năm 2002, ông này sang Mỹ để "chữa bệnh" và nhân đó tranh thủ mua ngay một lúc ba căn nhà!
Ngày 20-4, Dương Tú Châu, nguyên phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Triết Giang, cùng gia đình người con gái du lịch sang Singapore rồi từ đó vù luôn sang định cư ở Mỹ. Bằng cách nào đó, bà ta đã tìm được giấy tờ mạo danh để cư trú tại Mỹ. Đây là một cách để bà ta né tránh khả năng bị dẫn độ sau này nếu TQ và Mỹ có những ký kết hiệp ước nào đó. Bà Dương quả là một người biết nhìn xa vì đã kịp chuẩn bị cho chuyến đi bằng cách mua đến năm căn nhà trên đất New York!
Những trường hợp như thế có thể kể ra hàng loạt: Tưởng Cơ Phương, nguyên cục trưởng chuyên ngành kinh doanh thuốc lá tỉnh Hà Nam, đã sang Mỹ trót lọt sau khi đưa vợ và con gái sang đó định cư trước. Hoặc như Trình Tam Xương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị cảng Hà Nam, cựu bí thư Thành ủy thành phố Thạp Hà, trốn sang được New Zealand sống ung dung như một ông hoàng.
Phòng ngừa từ trong nước
Tính đến nay, TQ mới ký được 18 hiệp ước hiệp ước về dẫn độ tội phạm. Vì thế những vụ bắt giữ và dẫn độ về TQ như vụ Trần Mãn Hùng tại Thái Lan rất hãn hữu. Trần Mãn Hùng, nguyên tổng giám đốc Công ty Phát triển thương mại thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, đã tham ô một khoản tiền khá lớn rồi dắt vợ trốn sang Chiang Mai. Vợ chồng hắn đổi thành tên họ người Thái và Hùng còn phẫu thuật mặt cho giống với dân địa phương. Hai vợ chồng hắn mua một lúc hai biệt thự, ba xe hơi và lại còn lập công ty nên nhanh chóng trở thành nhân vật tiếng tăm ở địa phương mới. Nhưng chúng cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của các nhà điều tra TQ.
Hiện nhiều cán bộ và chuyên gia TQ cho rằng cách thức tốt nhất vẫn là ngăn ngừa âm mưu trốn ra nước ngoài của các vị cán bộ tham nhũng. Theo ông Thiệu Đạo Sinh, chuyên gia thuộc Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng CSTQ, phải kiên trì thực hiện chế độ kê khai tài sản đối với cán bộ lãnh đạo một cách nghiêm túc, xây dựng chế độ "danh sách đen" (điểm mặt những người bị tình nghi dính vào tham nhũng để kiểm tra, khống chế kịp thời, hạn chế việc xuất ngoại của họ). Một biện pháp phụ trợ nữa là kiểm tra chặt chẽ các công ty và văn phòng đại diện của TQ ở nước ngoài.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận