Trùng Khánh: câu kết mafia + quan tham + luật sư
TT - Những khu đô thị phát triển mạnh về kinh tế ở Trung Quốc đang đối mặt với một vấn nạn mới: tội phạm có tổ chức kiểu mafia Ý. Chúng thách thức dư luận nhờ những cái ô theo công thức: quan tham + luật sư.
Tạ Tài Bình rời tòa với sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát Trùng Khánh - Ảnh: Xinhuanet.cn |
Ngày 21-10, Tòa án Trùng Khánh đã tuyên án tử hình sáu tên đầu sỏ của các băng nhóm xã hội đen, trong đó có ba tên được hoãn thi hành án hai năm, 25 tên lãnh án tù từ 11 năm đến chung thân, án được thi hành ngay lập tức.
Đây là loạt xét xử và tuyên án đầu tiên trong đợt truy quét tội phạm ở Trùng Khánh từ tháng 6-2009 đến nay. Bản án khởi đầu cho một loạt biện pháp cứng rắn của chính quyền Trùng Khánh đối với tội phạm có tổ chức, và cũng là lời cảnh báo đến các địa phương khác ở Trung Quốc về tình hình tội phạm theo kiểu mafia đang lan rộng ở nước này, nhất là các khu vực đang phát triển như Quảng Đông, Thâm Quyến, Thượng Hải...
Bắt hơn 1.500 tên
Dương Thiên Khánh, Lưu Thành Hổ, Lưu Chung Vĩnh là ba tên cầm đầu băng tội phạm khét tiếng hơn 1.000 người ở Trùng Khánh. Chúng đã bị tuyên án tử hình với tội danh cầm đầu băng nhóm xã hội đen theo kiểu mafia, phạm tội có tổ chức và cố ý giết người. 1.544 phần tử khác liên quan đến băng nhóm xã hội đen này cũng đã bị bắt giữ và sẽ lần lượt bị khởi tố.
Từ năm 2005 khi quận Du Bắc của Trùng Khánh phát triển thành khu cảng lớn, Dương Thiên Khánh cũng bắt đầu thu nạp những phần tử bất hảo ở địa phương để tác oai tác quái, chiếm đoạt tài sản, đâm thuê chém mướn, tàng trữ vũ khí trái phép... làm ít nhất năm người chết và hàng chục người bị thương.
Nổi cộm nhất là vụ giết Lương Ích Bình - chủ một tụ điểm vui chơi giải trí ở quận Bắc Trùng Khánh - hôm 26-6. Chủ tụ điểm này đã bị chém gần 20 nhát khi vừa ra khỏi nhà. Cơ quan an ninh Trùng Khánh phát hiện vụ án là do băng máu lạnh của Dương Thiên Khánh thực hiện do cạnh tranh làm ăn.
Nhân vật thứ hai nổi tiếng trong băng nhóm của Khánh là Lưu Chung Vĩnh, trùm khai thác than trái phép ở quận Nam Xuyên. Hắn ngang nhiên dùng thế lực ngầm chiếm đoạt các mỏ than nhỏ và tổ chức khai thác chui khiến ba công nhân thiệt mạng. Hễ ai đụng đến quyền lợi kinh tế của y trong khu vực là ngay lập tức sẽ lãnh hậu quả từ những trận trả thù tàn nhẫn.
Tưởng Lâm - phó chánh án Tòa án hình sự Trùng Khánh - bình luận: “Đây là vụ án tương đối nghiêm trọng và phức tạp của thành phố Trùng Khánh trong những năm gần đây do liên quan đến quá nhiều giới”. Hồ sơ vụ án có thể chất đầy hàng chục xe tải, cá biệt có những trường hợp hồ sơ điều tra cá nhân lên đến hàng trăm tập.
“Bà trùm” ở Trùng Khánh
Thu hút giới báo chí nhất tại phiên tòa hôm 14-10 là “bà trùm” Tạ Tài Bình. Bình từng là nhân viên thuế quận Ba Nam những năm 1990, nổi tiếng là cứng rắn. Sau khi khu Ba Nam được mở rộng phát triển, Tài Bình ra mở nhà hàng.
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của người anh chồng là phó giám đốc Sở Công an Trùng Khánh, Bình được điều về sở thuế vụ thành phố đến năm 2000 thì bỏ việc nhà nước. Cùng năm đó, Bình bị cơ quan công an bắt vì tội đánh bạc. Con đường trở thành trùm băng nhóm xã hội đen của Bình bắt đầu từ canh bạc đỏ đen khi ấy. Nhật báo Phương Nam cho biết Bình đã cầm đầu băng tội phạm hơn 20 tên và làm chủ khoảng 20 sòng bạc trên địa bàn Trùng Khánh.
Tạ Tài Bình bị kết án về các tội kinh doanh cờ bạc trái phép, chứa chấp tội phạm nguy hiểm, hối lộ quan chức nhà nước và cầm đầu băng tội phạm có tổ chức. Sòng bạc của Bình đã thu về gần 300.000 USD trước khi bị phát hiện vào tháng 8-2008.
Tài Bình còn nuôi một đội nhân tình nhân ngãi trẻ gồm 16 thanh niên đáng tuổi con. Tuy nhiên trước cơ quan chức năng, Bình đã bác bỏ thông tin này và chỉ thừa nhận đang cặp với tay tài xế nhỏ hơn mình 20 tuổi. Đội quân nhân tình nhân ngãi này cũng chính là những thuộc hạ thân tín của “bà trùm” 46 tuổi này.
“Bà trùm” còn nổi tiếng dùng tiền và ôtô để chiêu dụ những thanh niên trẻ rơi vào cạm bẫy băng nhóm của mình. Thẩm Đại Anh, mẹ của bị cáo Đường Dũng, căm phẫn nói trước phiên tòa: “Con trai tôi nào có biết găngxtơ, xã hội đen là gì đâu. Chính người đàn bà đó đã đưa nó vào con đường tội lỗi bằng tiền của và ôtô của bà ta”.
Pháp luật bị bịt mắt
Tạ Tài Bình và các băng nhóm như Dương Thiên Khánh xem thường pháp luật và tồn tại nhiều năm qua là do có những cái ô lớn chở che. Người dân Trùng Khánh ngán ngẩm cho biết nói đến Tài Bình là phải nhớ đến Văn Cường - giám đốc Sở Tư pháp Trùng Khánh, từng là phó giám đốc sở công an thành phố này trong 16 năm.
Bình có thể dương oai diễu võ là nhờ dựa hơi ông anh chồng chức cao vọng trọng này. Văn Cường đã dùng thế lực và tiền bạc để bịt tai che mắt các đồng sự trong thời gian làm ở ngành công an. Theo Nhật báo Trung Quốc, ông này đã lợi dụng chức quyền để bảo kê và biến một bộ phận Sở Công an Trùng Khánh thành một đội bảo kê cho mọi hoạt động phạm pháp của em dâu. Đến khi trở thành giám đốc Sở Tư pháp, Văn Cường trở thành chiếc ô lớn cho các băng nhóm như Dương Thiên Khánh.
14 quan chức khác trong ngành kiểm sát, công an và 10 luật sư cũng dính líu đến các băng nhóm xã hội đen ở Trùng Khánh. Số quan chức này cũng đã bị bắt, cách chức và khởi tố từ ngày 20-6 đến nay do bảo kê cho các băng nhóm tội phạm trên.
MỸ LOAN(Theo Nhật báo Trùng Khánh, NDNB, NBTQ)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận