26/06/2014 00:01 GMT+7

Trồng ngô cho hiệu quả kinh tế cao và bền lâu

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Theo kế hoạch của Bộ NN&PTNT, đến năm 2015, dự kiến có hơn 120.000/418.000 ha lúa chuyển sang trồng ngô trên cả nước, chiếm 28,8% tổng diện tích chuyển đổi.

Trong đó, các tỉnh phía Bắc chuyển đổi hơn 75.500 ha đất lúa sang trồng ngô, với phương thức mở rộng diện tích vụ Đông ở Đồng bằng sông Hồng; tăng diện tích ngô trên đất một vụ lúa ở các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả trong vụ Đông Xuân, vụ Mùa và Hè Thu.

Định hướng phát triển cây ngô ở các tỉnh phía Bắc là sản xuất ngô lai gắn kết chặt chẽ đồng bộ từ khâu sản xuất kỹ thuật về giống, canh tác, quy trình công nghệ, phơi sấy chế biến để nâng cao năng suất chất lượng và tăng giá trị sản xuất ngô lai.

Ngoài việc phát triển ổn định diện tích ngô vụ Xuân, mở rộng diện tích ngô vụ Đông trên đất hai vụ lúa ở các tỉnh có diện tích trồng lúa lớn ở đồng bằng sông Hồng như Nam Định, Hải Dương, Thái Bình…; còn cần sớm đưa ngô chuyển gen vào sản xuất đại trà từ năm 2014 để đạt sản lượng 7,5 triệu tấn, phấn đấu đáp ứng khoảng 80% nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi.

1dYquOFE.jpg

Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam cho biết, có nhiều mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô, lạc, rau đậu… cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa. Trong hai năm 2012 – 2013, hàng trăm hộ nông dân ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện mô hình luân canh trồng ngô lai trên đất lúa. Năng suất trung bình ngô lai Dekalb đạt 10 – 12 tấn ngô hạt/ha, cá biệt có hộ đạt 14,2 tấn/ha. Sau khi trừ chi phí, mỗi hécta ngô thu lãi 24 triệu đồng, lợi nhuận gần gấp 3 lần so với trồng lúa.

Theo Cục Trồng trọt, sản phẩm ngô hạt là nguồn nguyên liệu chính được dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trong năm 2013, Việt Nam nhập khẩu 1,9 triệu tấn ngô hạt, chiếm 21% tổng số nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Dự báo của Bộ Công Thương cho thấy, trong 2 năm tới tốc độ tăng trưởng nhập khẩu mặt hàng này trung bình vẫn tăng 20%/năm. Chính vì vậy, Bộ NN&PTNT xác định cây ngô là đối tượng cây trồng số một cần tập trung phát triển trong thời gian tới.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên