14/10/2009 08:52 GMT+7

Triển lãm "Hà Nội Welcome": kết nối bằng nghệ thuật

Theo KIM ANHDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Theo KIM ANHDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

“Hà Nội Welcome” tuy không là bước khởi đầu, nhưng lại là một trong những bước quan trọng của tiến trình giao lưu, hội nhập của các nghệ sĩ trẻ thủ đô.

Triển lãm “Hà Nội Welcome”: kết nối bằng nghệ thuật

“Hà Nội Welcome” tuy không là bước khởi đầu, nhưng lại là một trong những bước quan trọng của tiến trình giao lưu, hội nhập của các nghệ sĩ trẻ thủ đô.

Với chủ đề mang tính chất mở, nhấn mạnh sự cảm nhận về nền văn hóa, cuộc sống, con người ở các quốc gia khác nhau thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình, triển lãm “Hà Nội Welcome” (từ 1-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) mang đến cho người xem sự đối chiếu, so sánh, sự khám phá thú vị về tư duy sáng tạo đương đại cũng như kỹ năng thể hiện của các họa sĩ trong khu vực, đồng thời cho thấy phần nào bản sắc, truyền thống riêng của từng quốc gia.

ImageView.aspx?ThumbnailID=368184
Khỏa thân đỏ - tranh sơn mài của Trịnh Tuân

Khoảng 40 tác phẩm của 19 nghệ sĩ (sáu của Indonesia, sáu của Malaysia, một của Đan Mạch và sáu của Việt Nam) đã làm nên một phòng tranh khá ấn tượng đối với khách thưởng ngoạn.

Các tác phẩm được thể hiện với nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, acrylic, tổng hợp, in ấn kỹ thuật số, sơn mài… đều cho thấy sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật của từng tác giả như Ng Bee, Ismail Latiff, Long Thien Shih (Malaysia), Hadi Soesanto, Kukuh Nuswantoro (Indonesia), Christan Moeller Nielsen (Đan Mạch), Trịnh Tuân, Vũ Đức Trung, Nguyễn Trần Cường (Việt Nam)…

Có thể nhận thấy ở phòng triển lãm này ngôn ngữ tạo hình không quá cầu kỳ, rối rắm, khó hiểu, đặc biệt là sự tiết kiệm màu của nhiều tác phẩm.

“Hà Nội Welcome” là dự án nghệ thuật cộng đồng do hai họa sĩ trẻ Nguyễn Trần Cường, Vũ Đức Trung phối hợp với các nghệ sĩ ASEAN thực hiện và là kết quả có được từ những chuyến giao lưu, qua lại, học hỏi hai chiều giữa các họa sĩ Việt Nam với các đồng nghiệp cùng trang lứa trong khu vực. Đây cũng là dự án nằm trong chương trình “Asia Link” (Kết nối châu Á), được hai họa sĩ Trịnh Tuân và Ng Bee xây dựng nhằm kết nối nghệ sĩ giữa những quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.

ImageView.aspx?ThumbnailID=368185
Phản ứng của rừng - tranh sơn dầu của Ng Bee

Chương trình “Asia Link” được cụ thể hóa từ công việc nhỏ của các nghệ sĩ đến những dự án nghệ thuật lớn. Năm 2008, lần đầu tiên các nghệ sĩ Hà Nội phối hợp với các bạn bè quốc tế tổ chức thành công triển lãm “Asia Link” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tháng 9 vừa qua, “Asia Link” được tổ chức ở Đài Loan, năm 2010 dự kiến sẽ thực hiện ở Philippines và tiếp đó sẽ ở Indonesia...

Tại “Asia Link” 2008 tại Hà Nội, bên cạnh triển lãm tác phẩm tạo hình, chương trình còn có các cuộc hội thảo với sự tham gia của các họa sĩ đến nhiều nước như Trung Quốc, Ý, Đức, Đan Mạch… Đây cũng là cơ hội để truyền cảm hứng cho nghệ thuật và văn hóa thông qua sự tương tác làm việc, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ sĩ ASEAN và nghệ sĩ Hà Nội. Dự kiến triển lãm sẽ được tổ chức thường niên tại thủ đô nước ta bắt đầu từ năm nay.

Những hoạt động như “Hà Nội Welcome” sẽ không chỉ là “những tiếng nói nhỏ” cho chúng ta biết các họa sĩ bè bạn đang nghĩ gì, sáng tác ra sao, mà còn cho thấy rõ hơn vị trí, ảnh hưởng của hội họa Việt Nam như thế nào trong khu vực trước khi vươn ra xa hơn nữa.

ImageView.aspx?ThumbnailID=368186
Phòng tắm - tranh in Hadi Soesanto
ImageView.aspx?ThumbnailID=368187
Giấu kín - tranh của Nurkholis

Theo KIM ANHDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Theo KIM ANHDoanh nhân Sài Gòn Cuối tuần
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất