Đêm 8-2, có thêm một người đàn ông 30 tuổi ở Hà Nội mắc hội chứng cúm nhập viện. Theo ông Hà, đây là trường hợp nghi do virut cúm gia cầm type H5, do xét nghiệm bằng test nhanh đã có kết quả dương tính. Hiện bệnh viện đang chờ xét nghiệm PCR, trong khi bệnh nhân đang được điều trị tích cực và phải thở máy.
Cũng theo ông Hà, điểm đặc biệt của mùa cúm năm nay là có những bệnh nhân không thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng vẫn có biểu hiện bệnh rất nặng sau khi bị nhiễm virut cúm. Một trong hai bệnh nhân cúm A/H1N1 nặng ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư dịp tết vừa qua là thanh niên hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sau khi nhiễm virut cúm A/H1N1 bệnh đã diễn biến xấu rất nhanh.
Theo thống kê từ đầu năm 2011 đến nay, riêng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư có 91 bệnh nhân cúm A/H1N1. Bệnh viện Bạch Mai cũng có 4-5 bệnh nhân cúm A/H1N1 nặng, một trường hợp bệnh nặng xin về và một người đã tử vong.
Theo ông Hà, xác suất bệnh nhân cúm A/H1N1 chuyển nặng là 1/1.000. Với số lượng bệnh nhân cúm A/H1N1 nặng ở hai bệnh viện như trên, có thể thấy virut cúm A/H1N1 đang lan khá rộng ngoài cộng đồng. Chính vì vậy Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư đang chuẩn bị thêm một số giường bệnh dành cho bệnh nhân cúm A/H1N1. Trong số 91 bệnh nhân cúm A/H1N1 vào viện từ đầu năm đến nay, có sáu cặp mẹ - con cùng lây bệnh và cùng vào viện, 6-7 thai phụ, tất cả bệnh nhân đều tiến triển tốt.
Ông Hà khuyên: cúm là loại bệnh có thể tự khỏi, nhưng đối với những người sốt quá cao, người mệt nhiều thì nên đến bệnh viện sớm để được điều trị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận