27/08/2009 08:45 GMT+7

Tranh cãi vì một điệu múa

HẢI MINH (Theo The Australian, Antara, Bernama)
HẢI MINH (Theo The Australian, Antara, Bernama)

TT - Quan hệ láng giềng Indonesia và Malaysia bỗng trở nên căng thẳng sau một vụ va chạm về văn hóa và di sản khi Indonesia cáo buộc Malaysia “đánh cắp” điệu múa truyền thống Pendet của đảo Bali cho mẩu quảng cáo du lịch của nước này.

LjxEsev4.jpgPhóng to

Điệu múa Pendet truyền thống của đảo Bali - Ảnh: ucsc.edu

Thông tấn xã Antara cho biết Bộ trưởng Văn hóa và du lịch Indonesia Jero Wacik đã có công hàm chính thức gửi Bộ Văn hóa Malaysia yêu cầu được giải thích, sau khi công chúng Indonesia bày tỏ sự giận dữ với một mẩu quảng cáo trên truyền hình tiêu đề “Malaysia bí ẩn” có điệu múa nói trên. Pendet là một điệu múa thiêng liêng dành riêng cho những buổi lễ ở các ngôi đền và quen thuộc từ nhiều thập niên nay với hàng triệu khách du lịch tới Bali.

Tờ The Australian nói Tổng thống Indonesia Susilo Bambang cũng bị kéo vào cuộc khi một người phát ngôn của phủ tổng thống xác nhận “một nhóm các nhân vật có trách nhiệm” đã được thành lập để giải quyết rắc rối này trong quan hệ hai nước. Vài ngày qua tại Bali, những cuộc biểu tình phản đối việc sử dụng điệu múa trên đã diễn ra dù Discovery Channel, kênh truyền hình phát đoạn quảng cáo, đã đồng ý gỡ xuống từ ngày 24-8. “Biểu tình phản đối là chưa đủ. Chúng ta phải triệu hồi đại sứ và trục xuất đại sứ của họ” - Phó Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Indonesia Yurson Ihza Mahendra nói với báo Koran Tempo.

Tuy nhiên ngày 25-8, Thông tấn xã Malaysia (Bernama) đã phủ nhận việc chính quyền nước này có liên quan tới mẩu quảng cáo dài 30 giây nói trên. Phó tham tán của Đại sứ quán Malaysia tại Jakarta Amran Mohamed Zain nói cáo buộc của phía Indonesia cho rằng Malaysia “đánh cắp” điệu múa Pendet là vô căn cứ. Bernama cho biết thêm công ty sản xuất đoạn băng quảng cáo, có trụ sở tại Singapore, đã viết thư gửi bộ trưởng văn hóa Indonesia để làm rõ vấn đề.

Năm 2007, một mẩu quảng cáo du lịch của Malaysia trên nền nhạc là một bài hát nổi tiếng từ Maluku, đông Indonesia, từng gây tranh cãi. Malaysia cũng đã dùng những mẫu thiết kế vải batik, các nhạc cụ và một điệu múa Java truyền thống làm hình ảnh đại diện.

HẢI MINH (Theo The Australian, Antara, Bernama)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên