20/04/2011 03:29 GMT+7

Trách nhiệm của đài truyền hình rất quan trọng

QUỲNH (pro.sieutoc@...)
QUỲNH (pro.sieutoc@...)

TT - Bức xúc trước chất lượng ngày càng đi xuống của phim Việt qua vài bộ phim đang được phát sóng (Tuổi Trẻ ngày 18 và 19-4), hơn 50 bạn đọc tiếp tục gửi email về tòa soạn. Tuổi Trẻ trích đăng:

Khán giả phải chịu trận mãi sao?

Theo tôi, trách nhiệm của các đài truyền hình là rất quan trọng. Không thể đổ thừa lý do này nọ để mặc các nhà sản xuất phim muốn làm gì thì làm rồi “xả rác” lên màn hình, mà lại là những kênh truyền hình quảng bá lớn của Nhà nước như HTV7, HTV9, VTV1, VTV3... Hình như từ khi có quy định tăng tỉ lệ phim Việt vào giờ vàng, chất lượng phim VN ngày càng kém “vàng”, ngày càng nhạt nhẽo, nhảm nhí...

Thật vô lý khi bắt khán giả phải chịu trận với những phim kém chất lượng vào những giờ phút giải trí hiếm hoi sau một ngày làm việc (thời điểm mà các đài gọi là giờ vàng). Vì chạy theo số lượng các nhà sản xuất làm ngày càng ẩu, diễn viên diễn vô hồn, rồi đài phát lấy lý do thiếu phim Việt theo tỉ lệ quy định để phát sóng...

Làm phim để kiếm tiền tài trợ?

Nghe tự truyện của GS Trần Văn Khê

16g30 hôm nay (20-4), mời bạn đọc vào Tuổi Trẻ Mobile (m.tuoitre.vn) nghe tự truyện của GS Trần Văn Khê qua chính giọng kể của ông.

Nếu có một buổi offline “Bình luận về phim Việt” chắc đến một tuần chúng tôi cũng chưa nói hết. Nội dung phim đã dở mà nhà tài trợ thì quá nhiều. Nhiều đến mức đã quảng cáo tài trợ ở đầu phim rồi, giữa phim quảng cáo tài trợ chính chen lẫn với các quảng cáo khác, rồi kết thúc phim cũng thấy quảng cáo. Nhìn quảng cáo đó mà tôi nghĩ “Hình như phim làm ra để kiếm tiền tài trợ”. Mà nghĩ nhà tài trợ cũng ngộ, phim dở như thế cũng can đảm tài trợ.

Nghiêm túc hơn trong khâu kiểm soát kịch bản

Đây đúng là vấn nạn mà phim Việt đang tạo ra. Ở góc độ một khán giả, phim Việt đang gây cho tôi rất nhiều bức bối khi xem. Thiết nghĩ khi làm một bộ phim theo kiểu mì ăn liền như thế, chúng ta đã lãng phí rất nhiều: lãng phí tài chính, lãng phí thời gian và niềm tin vào phim Việt của khán giả.

Khâu kịch bản của phim Việt là một vấn đề nghiêm trọng nhất. Các phim Việt gần đây ngày càng nhiều sạn, nếu ít sạn đi chăng nữa thì các tình tiết phim rất gượng gạo, khó chấp nhận. Bối cảnh nhiều bộ phim rất xa rời với hiện thực xã hội Việt Nam (nhiều cuộc sống cao sang đến vô lý, đa số đều là nhà cao cửa rộng, đi xe bốn bánh...), đó là một trong những yếu tố khiến phim Việt rất nhạt.

Về diễn viên, diễn viên mới thì diễn rất non và ngô nghê, còn diễn viên “gạo cội” thì diễn ngày càng lặp lại, gây cảm giác nhàm chán cho người xem. Tóm lại, để có một bộ phim hay tôi nghĩ các nhà sản xuất cần nghiêm túc hơn trong khâu kiểm soát kịch bản.

__________

Tin bài liên quan:

Ngán ngẩm với Anh chàng vượt thời gianPhim Việt liên tục gây thất vọngSản xuất phim manh mún, nghiệp dư

QUỲNH (pro.sieutoc@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên