TP.HCM vừa "kéo" vừa "đẩy" để xe buýt chạy nhanh hơn

Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Để phát triển hệ thống xe buýt tại TP.HCM, Sở GTVT thành phố vừa đề xuất hai nhóm giải pháp nhằm phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng từ nay đến 2025.

Cụ thể, nhóm giải pháp thứ nhất là “đẩy” bao gồm: thực hiện chính sách hạn chế xe cá nhân bằng cách tăng phí trước bạ đăng ký xe, tăng thuế, thu phí xe cá nhân lưu thông, đậu xe…; tái cấu trúc đô thị và không gian kinh tế bằng cách phát triển các trung tâm cấp khu vực, giữ cho vỉa hè thông thoáng, xây dựng trạm dừng, nhà chờ xe buýt hợp lý…

Nhóm giải pháp thứ hai là “kéo” gồm: đổi mới phương tiện vận chuyển, sắp xếp lại luồng tuyến cho hợp lý hơn; xây dựng bến bãi, trạm trung chuyển xe buýt; cải tiến công tác điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng; tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ, cho vay ưu đãi đổi mới xe buýt, cho quảng cáo trên xe buýt để tăng thêm nguồn thu; tăng cường vận động người dân đi xe buýt; nhanh chóng hoàn thành và đưa vào khai thác các tuyến buýt nhanh (BRT), Metro…

aX8vzsxp.jpg

Theo Sở GTVT thành phố, sự “cạnh tranh” giữa xe cá nhân và xe công cộng mà chủ yếu là xe buýt đang diễn ra quyết liệt. Do đó, hai nhóm giải pháp trên phải được thực hiện đồng bộ, trong đó xác định một số giải pháp có thể triển khai thực hiện ngay như: giữ vỉa hè thông thoáng; xây dựng thêm bến bãi, trạm dừng xe buýt; tăng cường đảm bảo an ninh trên xe và các khu vực nhà chờ xe buýt… Đối với các giải pháp có tính lâu dài như tái cấu trúc đô thị, đầu tư các tuyến Metro…, TP.HCM sẽ tiến hành chọn lọc và cân nhắc ưu tiên thứ tự trước khi triển khai, thực hiện.

Thực tế hiện nay, hoạt động của xe buýt ở TP.HCM đang có dấu hiệu chững lại sau một thời gian dài liên tục phát triển.

Với khoảng 50 xe buýt từ năm 2002, đến năm 2010 tổng số xe buýt trên địa bàn thành phố đã lên đến trên 3.000 chiếc, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng trăm triệu lượt hành khách mỗi năm.

Tuy nhiên, trong khoảng một vài năm trở lại đây, biểu đồ phát triển của xe buýt đang có xu hướng đi ngang, thậm chí là giảm so với trước đây. Cụ thể, nếu trong năm 2012 có 413,14 triệu lượt người sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại thì đến năm 2013, con số này giảm xuống còn 411,20 triệu lượt.

Trong năm nay, nếu tiếp tục duy trì hoạt động như hiện tại, hệ thống xe buýt của thành phố khó hoàn thành mục tiêu chuyên chở khoảng 470 triệu lượt hành khách như đã đề ra trong “Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015” của UBND TP.HCM.

Nhận định về nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, giới chuyên gia cho rằng, bên cạnh thói quen sử dụng phương tiện cá nhân của người dân thành phố, các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị, chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn, an ninh cho hành khách đi xe buýt… cũng đang khiến hoạt động của xe buýt gặp khó khăn.

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cho rằng, vấn đề quan trọng hiện nay tại TP.HCM là có xe buýt mà không có đường đi riêng dành cho xe buýt. Thực tế là mỗi ngày, hàng trăm chiếc xe buýt phải "bơi" trong dòng xe máy đông đúc, chật chội. Điều này không những gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh, mà còn dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm. Và việc có đến hàng chục xe buýt và hàng nghìn phương tiện khác cùng chen chúc trên một tuyến đường đang làm xấu đi hình ảnh của xe buýt trong mắt người dân và giảm sức hút đối với hành khách.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất