Theo đó, thẩm phán hình sự sẽ được phân công giải quyết án dân sự. Cũng theo ông Danh, sau khi tăng thẩm quyền xét xử cho tám tòa án cấp quận, huyện hiện TAND TP.HCM đang đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho 10 tòa án quận, huyện khác được tăng thẩm quyền xét xử.
Liên quan đến đơn thư tố cáo một chánh án TAND cấp quận và một thẩm phán TAND TP dính líu đến một vài vụ “chạy án” của luật sư Lê Bảo Quốc, ông Bùi Hoàng Danh nói: “Cho tới giờ này chúng tôi chưa nhận được đơn thư tố cáo nào về vụ việc trên”.
Trả lời vụ bà Phạm Thị Út được tòa phúc thẩm tuyên trắng án (hai lần sơ thẩm TAND TP đều tuyên phạt bà mức án 20 năm tù giam) và việc tòa không cho báo chí chụp hình trong những vụ án mà bị cáo nguyên là cán bộ của các cơ quan pháp luật, ông Danh cho biết hiện chưa nhận được bản án của Tòa phúc thẩm TAND tối cao nên chưa thể trình bày quan điểm về quyết định này.
Riêng việc không cho báo chí chụp hình cả bị cáo là cán bộ cơ quan pháp luật thì ông Danh khẳng định đó không phải là chủ trương của lãnh đạo TAND TP, việc cấm hay không là tùy thuộc vào chủ tọa phiên tòa, ông Danh cũng hứa sẽ xem xét lại vấn đề này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận