TP.HCM đẩy nhanh tiến độ công trình giao thông trọng điểm

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Cần biết - Việc sớm đưa các công trình giao thông trọng điểm vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân góp phần giải tỏa áp lực cho hệ thống hạ tầng giao thông đô thị TP.HCM.

Trong 9 tháng đầu năm 2014, nhiều công trình giao thông trọng điểm tại TP.HCM đã được khẩn trương triển khai, như: công trình cầu Lê Văn Sỹ, cầu Bông, cầu Hậu Giang; dự án nạo vét luồng Soài Rạp; dự án cải tạo, nâng cấp và hoàn thiện mặt đường Vành đai phía Đông, đường Nguyễn Thị Thập, Bến Vân Đồn; dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư Bình Chiểu… Trong đó, nhiều công trình đã được các đơn vị thi công tập trung triển khai hoàn thành, vượt tiến độ đề ra.

Có thể kể đến các công trình như cầu Bông và cầu Hậu Giang. Hai cây cầu này đều được thông xe sớm hơn dự kiến 3 tháng, tạo thuận lợi cho xe lưu thông thông suốt. Công trình quan trọng khác là cầu Lê Văn Sỹ bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tân Hóa - Lò Gốm cũng đã được hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 4-2014, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Lê Văn Sỹ đã kịp thời kéo giảm đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực, đặc biệt là trong giờ cao điểm.

“Điểm sáng” nữa là công trình cầu vượt Tân Vạn tại nút giao thông ngã 3 Tân Vạn - Cầu Đồng Nai được thông xe vào tháng 7-2014. Thực tế cho thấy, việc đưa vào sử dụng cầu vượt Tân Vạn với 4 làn xe (3 làn xe ô tô, xe tải và 1 làn xe hai bánh) đến nay đã giải quyết đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.

6TOiDFYl.jpg

Đáng chú ý là mới đây, thành phố đã tổ chức thông xe một phần tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây là dự án đặc biệt quan trọng nằm trên trục cao tốc Bắc Nam, có tính kết nối cao giữa TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu, với các khu công nghiệp tại Đồng Nai và các tỉnh khu vực phía Bắc như Phan Thiết, Nha Trang; tạo kết nối hoàn chỉnh, phát huy đồng bộ hiệu quả của mạng lưới giao thông đường bộ khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hiện chủ đầu tư dự án tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án để đưa toàn bộ tuyến đường vào khai thác trong năm 2015 theo đúng yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải.

Việc tập trung triển khai và sớm đưa các công trình giao thông trọng điểm vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân là một trong những giải pháp hữu hiệu để giải tỏa áp lực cho hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt là tại các thành phố lớn như TP.HCM; không những nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn đóng góp không nhỏ trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển.

Tới đây, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng khác, như mở rộng đường Trần Não (quận 2); mở rộng đường Chu Văn An đoạn từ cầu Chu Văn An đến đường Phan Chu Trinh (quận Bình Thạnh); xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông (quận 9); xây dựng cầu vượt thép tại nút giao Ngã Sáu (Gò Vấp)…

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất