13/04/2013 08:09 GMT+7

TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 13 chiều 12-4, ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP - khẳng định: “Việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của TP là căn cứ vào kết luận của trung ương, đồng thời phù hợp với thực tiễn TP. Theo đó, TP không câu thúc về tăng trưởng kinh tế, mà gắn liền với đó là đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng”.

Không lấy đất mới để xây nhà ở xã hội

Hội nghị nhất trí với nội dung dự thảo quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 do Ban cán sự Đảng UBND TP trình. Thành ủy đã biểu quyết điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) ở TP bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 10-10,5%/năm (cao hơn 1,5 lần mức tăng GDP bình quân cả nước). Mức điều chỉnh này thấp hơn 12%/năm được đề ra vào đầu nhiệm kỳ của Đại hội IX Đảng bộ TP.

Theo ông Hải, từ năm 2000 đến nay TP đã có ý thức khắc phục dần tình trạng kinh tế TP tăng trưởng theo chiều rộng thông qua thâm dụng lao động, vốn đầu tư. Thay vào đó là hướng phát triển sử dụng lao động có tay nghề, phát triển khoa học - công nghệ...

Nói thêm một số trọng tâm của kinh tế - xã hội năm 2013, ông Hải yêu cầu các cơ quan chức năng TP tập trung giải quyết nhà ở xã hội. Ông đề nghị phải rà soát kỹ khả năng hiện có, đồng thời không đặt vấn đề lấy đất mới để xây dựng nhà ở xã hội. Có nhiều lý do được phân tích, theo đó, qua thống kê của các ngành chức năng TP cho thấy hiện có khoảng 20% trong tổng số 150.000 cán bộ, công chức (kể cả lực lượng vũ trang) có nhu cầu nhà ở xã hội với khoảng 30.000 căn nhà. Trong khi đó, hiện nay ở TP có 1.318 dự án với diện tích hơn 12.000ha, gần 600.000 căn hộ các loại. Như vậy, để giải quyết hết nhu cầu nhà ở xã hội theo thống kê vừa nêu thì chỉ chiếm khoảng 5% số căn hộ ở TP.

Tập trung công tác quy hoạch cán bộ

Nói về công tác xây dựng Đảng, ông Lê Thanh Hải khẳng định TP tập trung, kiên trì để khắc phục cho bằng được những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra trong đợt kiểm điểm vừa qua. Đây là vấn đề cốt lõi trong thời gian tới.

Ban thường vụ Thành ủy TP thống nhất từ nay trở đi, cứ ba tháng một lần sẽ báo cáo với Thành ủy TP kết quả khắc phục những khuyết điểm, yếu kém của Ban thường vụ Thành ủy mà qua kiểm điểm đã chỉ rõ. Nếu khuyết điểm, thiếu sót nào đã đề ra thời gian khắc phục, sửa chữa song chưa làm được, chưa đạt được yêu cầu thì phải làm rõ nguyên nhân. Tinh thần này cũng sẽ được chỉ đạo thực hiện đối với các ban thường vụ quận ủy, huyện ủy và các cấp ủy.

Một lưu ý khác về công tác cán bộ cũng được nhấn mạnh tại hội nghị, theo đó, trong công tác này điều lo lắng là khâu đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Ông Hải cho biết quy hoạch cán bộ lần này, Ban thường vụ Thành ủy TP triển khai các tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Gắn liền với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt là triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ để đảm bảo quy hoạch khả thi khi lập phương án nhân sự. Ông Hải đánh giá thực tiễn ở TP vừa qua cho thấy quy hoạch cán bộ rất đẹp (cán bộ trẻ, cơ cấu nữ...) nhưng tới lúc làm nhân sự thì khác xa và khi bầu thì còn khác nữa.

Tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải cũng nêu các ý kiến phản ảnh trong cán bộ, đảng viên còn khá nhiều băn khoăn, cho rằng qua kiểm điểm theo nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là chưa chỉ rõ một bộ phận suy thoái ở đâu. Ông nhấn mạnh vào cuối quý 2-2013, Ban thường vụ Thành ủy TP sẽ tổ chức hội nghị nhằm đánh giá thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở TP theo tinh thần của nghị quyết này một cách toàn diện, sâu sắc.

Tuy nhiên, thông tin thêm với hội nghị, ông Hải nói rằng tại cuộc làm việc mới đây của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với TP, Tổng bí thư đã chỉ ra bộ phận không nhỏ ấy nằm trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền, trong đó có những trường hợp bị xử lý hình sự. Bộ phận không nhỏ ấy là những đảng viên nhưng nói trái, làm trái với cương lĩnh, điều lệ của Đảng, trái với những chủ trương, đường lối của Đảng. Bộ phận không nhỏ ấy là những cán bộ, đảng viên vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân, tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng...

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên