>> Audio Tiêu điểm sáng
TĐS 2-9: Xe khách chở 53 người lao xuống vực sâu 200m |
TTM - Khoảng 19g tối qua, một xe khách Sao Việt 2 tầng chở 53 người trên đường từ Sapa về Lào Cai va chạm với xe taxi rồi lao xuống vực sâu 200m tại Km19, quốc lộ 4D.
Xe khách chở 53 người lao xuống vực sâu 200m
Khoảng 19g tối qua, một xe khách Sao Việt 2 tầng chở 53 người trên đường từ Sapa về Lào Cai va chạm với xe taxi rồi lao xuống vực sâu 200m tại Km19, quốc lộ 4D.
![]() |
Chiếc xe bị nạn rơi xuống vực sâu khoảng 200m. Ảnh: Báo Lào Cai |
Có mặt tại hiện trường, CTV Hồng Thảo cho biết:
>> CTV Hồng Thảo
Theo thông tin cập nhật từ Ủy ban ATGT Quốc gia lúc 23g15, vụ tai nạn làm 12 người chết và 41 người bị thương.
Ngay trong đêm qua, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu đã lên Lào Cai để phối hợp với lực lượng địa phương trong công tác cứu nạn và cấp cứu
Bên cạnh đó đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu và các bác sĩ bệnh viện Việt Đức cũng lên đường để phối hợp cấp cứu người bị nạn.
Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chỉ đạo đơn vị quản lý, thi công đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai cử người trực chốt những đoạn đường đang thi công mở chốt, hướng dẫn cho đoàn xe chở các bác sỹ lên hiện trường sớm nhất để cứu chữa những người gặp nạn.
Thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết xe BKS 29B 08582 bị nạn mang nhãn hiệu Transinco, sản xuất năm 2007. Xe được kiểm định lần gần nhất là ngày 14-5-2014 tại Trung tâm đăng kiểm 2401S (Lào Cai).
Xe có thiết kế 46 giường nằm và 1 ghế ngồi nhưng thời điểm xảy ra tai nạn vào lúc 18 giờ 55 ngày 1-9 tại km 12+ 800 quốc lộ 4D từ Sa Pa về TP Lào Cai trên xe có 53 người gồm cả 2 tài xế và 1 phụ xe.
Xác minh của Ủy ban ATGT Quốc gia, tín hiệu thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) trên xe khách tắt lúc 18 giờ 39 ngày 1-9, trước thời điểm xe bị tai nạn.
Trong nước
Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 1-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng lãnh đạo một số Bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP.HCM đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM).
![]() |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Chinhphu.vn |
Đoàn đại biểu do Thủ tướng dẫn đầu cũng đã xem triển lãm các hình ảnh, tư liệu chuyên đề: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 45 năm thực hiện những lời dặn của người” được trưng bày tại bảo tàng.
* Sáng cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM đã đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm “Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng tám năm 1945 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”, “Thành phố Hồ Chí Minh chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến phát triển nông nghiệp đô thị bền vững”.
Triển lãm kéo dài đến ngày 10-9 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Công viên Chi Lăng và dọc tuyến đường Đồng Khởi.
Vườn dâu công nghệ cao hút khách dịp lễ
Dịp lễ năm nay rất đông du khách đến Đà Lạt đã chọn loại hình du lịch tìm hiểu mô hình trồng dâu tây công nghệ cao.
Ngoài tham quan quy trồng dâu sạch trên giá thể (không dùng đất) bằng công nghệ thủy canh, du khách còn được hái, thưởng thức và mua dâu ngay vườn.
Ghi nhận vào sáng 1-9, tại các vườn dâu tây trồng trên giá thể ở các tuyến đường Mai Anh Đào, Thánh Mẫu (phường 7), Hồ Xuân Hương (P.9, TP Đà Lạt) rất đông du khách đến tham quan, hái và mua dâu tây.
Cao điểm hai ngày nay, ở vườn dâu tây Nhật Bản trên đường Thánh Mẫu của gia đình ông Vương Đình Phi đã đón lượng khách tăng gấp 4 lần so với ngày thường.
Do lượng khách quá đông nên các vườn dâu tây “cháy hàng”, chỉ bán và cho du khách hái cầm chừng để nhường cho các đoàn tham quan tiếp theo.
Các đơn vị tổ chức tour du lịch này tại Đà Lạt cho biết thời gian gần đây du lịch tham quan nông trại được nhiều du khách chọn lựa.
Vụ JTC đưa hối lộ quan chức đường sắt VN: Một số bị can nộp lại khoảng 3 tỉ đồng
Mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý các dự án Đường sắt thuộc Tổng Công ty Đường sắt VN (ĐSVN), cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định thay đổi tội danh đối với bị can Trần Quốc Đông (50 tuổi).
![]() |
Ông Trần Văn Lục khẳng định không nhận tiền của JTC tại cuộc họp khẩn của Bộ GTVT |
Tội danh của ông Đông, nguyên Phó tổng giám đốc ĐSVN, nguyên Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU), chuyển từ “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” sang “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Quyết định thay đổi tội danh trên đã được viện KSND tối cao phê chuẩn.
Trong vụ án này, ngoài ông Trần Quốc Đông, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 cán bộ khác của ĐSVN gồm ông Phạm Hải Bằng (45 tuổi), Phạm Quang Duy (39 tuổi), khi bị bắt đều là Phó giám đốc RPMU; Nguyễn Nam Thái (37 tuổi), khi bị bắt là Trưởng phòng Dự án 3 của RPMU; Trần Văn Lục (56 tuổi), nguyên giám đốc RPMU; Nguyễn Văn Hiếu (52 tuổi), khi bị bắt là Giám đốc RPMU, về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Hành vi phạm tội của các bị can trên đều liên quan đến dự án “Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 01- giai đoạn I” (còn gọi là Đường sắt trên cao Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên).
Trong dự án này, JTC đã trúng thầu tư vấn thiết kế. Sau khi trúng thầu, ĐSVN và và liên danh tư vấn JKT (do JTC đứng đầu) đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho dự án vào ngày 9-9-2009, là giai đoạn chuyển giao chức vụ Giám đốc RPMU giữa ông Trần Văn Lục và ông Trần Quốc Đông. Ông Đông lên giữ chức vụ khoảng 20 tháng thì được thăng chức lên làm Phó Tổng giám đốc ĐSVN nên ông Nguyễn Văn Hiếu đã giữ chức vụ này.
Trong giai đoạn ông Đông làm giám đốc RPMU, phía JTC đã chuyển cho đơn vị này khoảng 1 tỉ đồng và ông Đông biết việc này, bản thân cũng được hưởng lợi vài chục triệu đồng. Do đó, cơ quan điều tra xác định ông Trần Quốc Đông không phải thiếu trách nhiệm trong việc quản lý và triển khai dự án, đặc biệt là khiến công trình triển khai dở dang, không hoàn thành đứng dự kiến đề ra mà có hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nên đã thay đổi tội danh đối với bị can.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra tình nghi các bị can đã có hành vi nhận một số tiền, quà biếu của phía JTC và bị cáo buộc đã nhận hối lộ của JTC.
Sau khi bị bắt, chỉ riêng 3 bị can Phạm Hải Bằng, Phạm Quang Duy, Nguyễn Nam Thái đã nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền gần 3 tỉ đồng.
Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây: Kỷ lục 20.000 xe/ngày
Theo Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc VN - đơn vị quản lý thu phí đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (TP.HCM - Đồng Nai), ngày 30-8 có hơn 20.100 xe đi qua đường cao tốc này, tăng 67% so với ngày thường.
![]() |
Đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây trong quá trình thi công. (Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN/VietnamPlus) |
Phần lớn xe đi đường cao tốc này đều hướng tuyến du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu.
Từ ngày 29-8 đến nay việc cho xe tải nặng trên 10 tấn, xe container 20 feet và 40 feet đi qua đã thu hút hơn 1.000 xe từ các khu công nghiệp ở Đồng Nai về TP.HCM.
Mặc dù số lượng xe tăng cao trên đường cao tốc nhưng đã không xảy ra ùn ứ xe tại trạm thu phí.
Xe quá tải “khủng”, cân xe bó tay
Tối 1-9, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an Khánh Hòa cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính một xe đầu kéo chở theo một kiện hàng quá khổ, tuy nhiên do không có cân để cân tải trọng của chiếc xe “khủng” này nên phải cho chiếc xe tiếp tục chạy.
Sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), tổ tuần tra của CSGT Cam Ranh đã phát hiện chiếc xe đầu kéo biển số TP.HCM. Trên xe chở theo một máy biến áp “khủng” xuất phát từ Hà Nội.
Kiểm tra xe tài xế xuất trình được giấy phép lưu hành đặt biệt do cơ quan chức năng cấp. Theo giấy phép này, xe được phép chở kiện hàng hóa có chiều cao tối đa là 4,2m nhưng thực tế kiện hàng có chiều cao 4,6m.
Ngoài vi phạm này, công an còn phát hiện trên cabin xe chở tới bốn người, vượt hai người so với quy định, xe lắp bánh lốp không đúng kích cỡ.
“Chúng tôi nghi ngờ chiếc xe này chở quá tải, tuy nhiên khi đưa chiếc xe này vào nhà máy đường Cam Ranh để cân nhưng chiếc xe quá lớn, không thể cân được. Sau đó, xe được đưa đến nhà máy đóng tàu Cam Ranh để cân nhưng bất thành do chiếc xe không thể đi vào nhà máy vì quá khổ, cân di động của Sở GTVT thì hư. Do vậy, chúng tôi vẫn chưa thể xác định được chiếc xe trên có trọng lượng bao nhiêu” - trung tá Nguyễn Văn Khải - đội trưởng đội Cảnh sát giao thông Cam Ranh - cho biết.
Bị bắt vì lừa 11 người qua Trung Quốc
Chiều 1-9, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết đang tạm giữ Võ Thị Xoan (40 tuổi, trú, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu) vì có hành vi lừa đưa 11 người dân sang Trung Quốc.
Công an xã Châu Hạnh cho biết bắt đầu từ cuối tháng 8-2014, Xoan đến địa bàn xã Châu Hạnh để “tuyển” lao động đi nước ngoài làm việc, lương cao, nhưng thực chất là đưa ra vùng biên phía Bắc để bán sang Trung Quốc. Có 11 người ở xã Châu Hạnh đồng ý đi theo Xoan, mong có việc làm ổn định.
Chiều 30-8, để đánh lạc hướng cơ quan chức năng, thay vì mua vé xe đò đưa 11 người trên ra phía Bắc thì Xoan mua vé đưa vào Nam. Sau đó, Xoan bảo 11 người xuống xe rồi bắt xe đò chạy hướng đi tỉnh Lạng Sơn.
Đến 2g sáng 31-8, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với CSGT Nghệ An kiểm tra hành chính xe khách rồi giải cứu thành công 11 người và bắt giữ Xoan.
Cuối tháng 9, Bắc bộ bắt đầu có không khí lạnh
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 9-2014 có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến VN.
Các tỉnh Trung bộ dần chuyển sang tháng chính của mùa mưa, do vậy cần chủ động đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất đá.
Vào nửa cuối tháng 9, Bắc bộ có khả năng bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.
Trong tháng 9, trên các sông ở Trung bộ và khu vực Tây nguyên khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ và tập trung vào nửa cuối tháng.
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên dần. Mực nước cao nhất tháng trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức: 4,0m, (mức báo động 2), cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 0,3m; trên sông Hậu tại tại Châu Đốc ở mức 3,5m (mức báo động 2), cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 0,30m.
Tuổi Trẻ Online áp dụng giao diện tùy ứng
Từ hôm nay, Tuổi Trẻ Online chính thức áp dụng giao diện tùy ứng (responsive web design), đồng thời triển khai nhiều cải tiến nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của bạn đọc.
Giao diện này được thiết kế với một bản duy nhất có khả năng tự động tương thích với các loại thiết bị khác nhau như máy tính cá nhân, máy tính bảng và điện thoại thông minh.
Ở giao diện mới này, Tuổi Trẻ Online vẫn giữ lại bố cục cơ bản của trang báo điện tử vốn đã quen thuộc với hàng triệu độc giả trong nhiều năm qua.
Tuy nhiên, để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, Tuổi Trẻ Online đã tiến hành thay đổi, cải tiến ở một số hạng mục khác nhau.
![]() |
Giao diện Tuổi Trẻ Online được thế kế với một bản duy nhất có khả năng tự động tương thích với các loại thiết bị |
Trong đó, tông màu chủ đạo của giao diện đã được thay đổi để tăng độ tương phản giúp bạn đọc tiếp cận một cách nhanh nhất các thông tin trên mặt báo.
Các chuyên mục được sắp xếp lại gọn gàng hơn, ưu tiên cho những chuyên mục mà bạn đọc dành nhiều quan tâm.
Đặc biệt, trong giao diện này, Tuổi Trẻ Online cũng dành nhiều “quyền” lựa chọn tin bài hơn cho bạn đọc. Ở rất nhiều vị trí trong toàn trang, việc “sắp xếp” tin bài sẽ do chính bạn đọc quyết định.
Hệ thống sẽ ghi nhận mức độ quan tâm của bạn đọc đối với các tin bài để từ đó tự động bố trí, sắp xếp thông tin một cách thuận tiện nhất cho sự tìm kiếm của bạn đọc, đáp ứng sự quan tâm của từng nhóm bạn đọc khác nhau.
Bên cạnh đó, tòa soạn cũng sẽ liên tục cập nhật đến bạn đọc các dòng thời sự quan trọng không phân biệt chuyên mục bằng các vị trí tin tức cũng như những chức năng mới của Tuổi Trẻ Online. Các hoạt động tương tác với bạn đọc cũng sẽ được chú ý nhiều hơn.
Một số nhược điểm trước đây về thiết kế, thể hiện nội dung cũng được khắc phục trên giao diện lần này.
Đồng thời, giao diện mới cũng áp dụng một số kỹ thuật mới giúp dung lượng trang nhẹ hơn, đẩy nhanh tốc độ truy cập, tiết kiệm thời gian cho bạn đọc.
Những thay đổi lần này được chính đội ngũ Báo Tuổi Trẻ thực hiện dựa trên các nghiên cứu về xu hướng công nghệ cùng với những góp ý quý báu của đông đảo bạn đọc trong suốt thời gian qua.
Tuổi Trẻ Online rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của quý bạn đọc.
Quốc tế
Thủ tướng Ấn Độ chỉ trích "chủ nghĩa bành trướng" ở châu Á
Phát biểu tại Tokyo trong chuyến thăm Nhật, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên tiếng chỉ trích “chủ nghĩa bành trướng” ở châu Á. Đây được xem là thông điệp gửi tới Trung Quốc.
Ông Modi khẳng định Nhật và Ấn Độ phải chọn con đường phát triển hòa bình chứ không phải “chủ nghĩa bành trướng của thế kỷ 18”.
![]() |
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chỉ trích “chủ nghĩa bành trướng” tại châu Á - Ảnh: Reuters |
“Nếu châu Á muốn trở thành châu lục lãnh đạo thế giới trong thế kỷ 21 thì Nhật và Ấn Độ cần phải lãnh đạo và quảng bá con đường phát triển hòa bình” - ông Modi nhấn mạnh.
Cùng ngày báo chí Nhật đưa tin Thủ tướng Modi và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ đạt thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh trong thời điểm Trung Quốc đang gây lo ngại trong khu vực.
Ông Modi và ông Abe cũng đồng ý tổ chức tập trận hải quân song phương và đa phương với Mỹ. Giới quan sát nhận định cả Nhật và Ấn Độ đều quan ngại tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc tại châu Á. Tokyo và New Delhi đều có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh.
Nga yêu cầu Ukraine ngừng hoạt động gây phương hại dân thường
Ngoại trưởng Nga đã yêu cầu các lực lượng an ninh Ukraine rút quân khỏi những vị trí có thể gây phương hại cho dân thường và các mục tiêu dân sự ở miền Đông.
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Nhóm tiếp xúc Ukraine sẽ tiến hành nhóm họp ở thủ đô Minsk của Belarus trong ngày hôm nay để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn khẩn cấp ở miền Đông Ukraine.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: "Họ (các lực lượng Ukraine) phải rời khỏi các vị trí có thể gây phương hại cho dân thường".
Ông cũng bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán của Nhóm tiếp xúc Ukraine (gồm đại diện của Nga, Ukraine, phe đòi liên bang hóa ở miền đông Ukraine, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu) sẽ tập trung vào vấn đề quan trọng nhất là đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở miền Đông.
Liên quan đến các hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định "sẽ không có sự can thiệp quân sự nào vào Ukraine từ phía Nga" vì Moscow muốn có giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này.
Philippines bắt 4 đối tượng chở thuốc nổ tới sân bay
Các nhân viên an ninh Philippines đã bắt giữ 4 đối tượng đi trên một xe chở đầy chất nổ đang tiến vào bãi đỗ xe của sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thành phố Pasay thuộc vùng đô thị Manila.
Người phụ trách an ninh hàng không thuộc Lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines, ông Christopher Laxa, xác nhận: "Bốn đối tượng đã bị bắt giữ cùng với các thiết bị nổ tự chế". Cảnh sát đã kiểm tra quốc tịch của cả 4 đối tượng trên nhưng không công bố thông tin chi tiết.
Công tác điều tra đang được khẩn trương tiến hành và hiện chưa biết nhóm đối tượng này có ý đồ kích hoạt khối thuốc nổ một khi có thể mang trót lọt vào trong sân bay hay không.
CNN phỏng vấn công dân Mỹ bị giam ở Triều Tiên
Kênh CNN phát hình cuộc phỏng vấn ba người Mỹ đang bị giam tại CHDCND Triều Tiên. Họ cho biết đều được đối xử nhân đạo.
![]() |
Công dân Mỹ Kenneth Bae, người bị giam giữ tại CHDCND Triều Tiên vì âm mưu lật đổ chế độ - Ảnh: Reuters |
Ba công dân Mỹ Kenneth Bae, Matthew Todd Miller và Jeffrey Edward Fowle trả lời phỏng vấn phóng viên Will Ripley tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng.
Ông Bae bị xử tù 15 năm vì “âm mưu lật đổ chính phủ CHDCND Triều Tiên”. Ông cho biết phải làm việc tám giờ mỗi ngày, sáu ngày mỗi tuần tại một trại cải tạo. Dù mô tả công việc của mình là “lao động khổ sai”, nhưng ông Bae khẳng định mình được “đối xử nhân đạo hết mức có thể”.
Ông Miller, kêu gọi chính phủ Mỹ giúp đỡ. “Tình huống của tôi hết sức khẩn cấp. Tôi sẽ sớm bị đưa ra tòa và sẽ vào nhà tù” - ông Miller khẳng định. Ông cho biết vẫn chưa rõ cáo trạng của mình.
Du khách Mỹ Fowle bị cáo buộc để một cuốn kinh thánh ở khách sạn tại Bình Nhưỡng. Ông cho biết không có gì phàn nàn với cách chính quyền Bình Nhưỡng đối xử với ông.
Tình huống dẫn đến cuộc phỏng vấn rất kỳ lạ. Đội ngũ của CNN đang tham gia một chuyến du lịch do chính phủ CHDCND Triều Tiên tổ chức và đang ăn trưa bên ngoài Bình Nhưỡng thì được thông báo là sẽ phải gặp một quan chức cấp cao của chính quyền.
Sau đó nhóm phóng viên CNN được đưa đến một địa điểm bí mật. Tại đây họ được thông báo là sẽ được phỏng vấn ba công dân Mỹ đang bị giam giữ tại CHDCND Triều Tiên.
Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại biện lâm thời Mỹ vì cáo buộc do thám
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại biện lâm thời Mỹ ở thủ đô Ankara để trao đổi về thông tin nói rằng Mỹ từng tiến hành do thám Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: dailysabah.com) |
Trước đó, Tổng thống mới được bầu của Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ thảo luận vấn đề Mỹ do thám với các nhà lãnh đạo khác tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Theo bài xã luận đăng trên trang mạng của báo "Tấm gương" (Đức), Cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ và cơ quan tình báo của Anh đã tiến hành "do thám quy mô lớn đối với Thổ Nhĩ Kỳ". Để chứng minh cho thông tin này, tờ báo viện dẫn các tài liệu thu thập được từ cựu nhà thầu NSA Edward Snowden, người hiện đang cư trú tạm thời tại Nga sau khi đã làm rúng động ngành ngoại giao vào tình báo Mỹ.
Mỹ, Anh phản đối Israel chiếm đất của người Palestine
Israel nói sẽ “sung công” 400 hecta đất của người Palestine ở Bờ Tây để trả đũa việc Hamas bắt cóc và sát hại ba thiếu niên Israel hồi tháng 6.
![]() |
Một khu định cư Do Thái ở Bờ Tây - Ảnh: Reuters |
Chính quyền Israel cho biết 400 hecta đất ở khu Etzion gần Bethlehem đã trở thành “đất chính phủ”. Đài truyền thanh Israel tuyên bố đây là hành động trả đũa việc các tay súng Hamas ở bờ Tây bắt cóc và sát hại ba thiếu niên Israel hồi tháng 6.
Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas mô tả hành động của Israel là sẽ dẫn tới bất ổn nghiêm trọng và sẽ chỉ khiến tình hình sau cuộc chiến Gaza thêm nóng bỏng.
Chính phủ Mỹ cho rằng việc Israel chiếm đất ở Bờ Tây là “phản tác dụng” đối với các nỗ lực tìm kiếm hòa bình. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Israel hủy bỏ quyết định này nhằm hiện thực hóa mục tiêu tìm kiếm một giải pháp cho hòa bình Trung Đông.
Chính phủ Anh cũng tuyên bố phản đối việc Israel chiếm đất ở Bờ Tây. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho rằng hành động của chính phủ Israel sẽ chỉ khiến hình ảnh của quốc gia này trên trường quốc tế thêm xấu đi.
Ước tính khoảng 500.00 người Israel sống cạnh 2,4 triệu người Palestine ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, vùng lãnh thổ Israel chiếm được trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967.
Kinh tế
Đề nghị miễn thị thực cho 9 thị trường quốc tế
Tổng cục Du lịch VN (VNAT) cho biết Bộ Giao thông vận tải và Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch cùng đề xuất Chính phủ miễn thị thực (visa) cho khách du lịch đến từ chín thị trường du lịch tiềm năng của VN, gồm: Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Úc, New Zealand, Ấn Độ và Canada.
![]() |
Ảnh minh họa |
Theo số liệu của VNAT, khách du lịch quốc tế đến VN có mức chi tiêu bình quân từ 1.200-2.500 USD tùy từng thị trường khách và loại hình du lịch.
Mới đây Hiệp hội Du lịch TP.HCM đã đề xuất Chính phủ nghiên cứu kéo dài thời gian miễn visa cho khách đến từ thị trường Nhật và Nga từ 15 ngày (hiện nay) lên một tháng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch Hiệp hội Du lịch VN, cho biết chi tiêu trung bình của du khách Nhật là 1.500 USD/người/tour, khách Nga là 2.500 USD/người. Chỉ tính nhóm khách hai quốc gia này đã mang về cho VN 1,4 tỉ USD trong tám tháng đầu năm 2014.
Mở rộng miễn visa để đón du khách
“Với sự liên kết về du lịch của năm thành phố lớn trong khu vực gồm: TP.HCM, Bangkok, Phnom Penh, Vientiane và Yangoon, hi vọng sẽ tạo động lực phát triển cho cả vùng” - ông Lã Quốc Khánh, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM, khẳng định khi đề cập việc quảng bá du lịch tại ITE 2014.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Khánh nói: - Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) qua 10 năm đến nay đã tạo thành một sự kiện du lịch quốc tế lớn của khu vực tiểu vùng sông Mekong. Có sự hiện diện của bộ trưởng các quốc gia, thị trưởng các thành phố trung tâm du lịch lớn nhất, đại diện các cơ quan xúc tiến du lịch, doanh nghiệp du lịch chuyên...
Từ sự kiện ITE lần đầu năm 2005 chỉ có 83 doanh nghiệp, 45 buyer (người mua), 7 tỉnh và TP tham gia, đến nay đã có hơn 370 doanh nghiệp đại diện đến từ 26 tỉnh, TP, 200 người mua quốc tế, tăng trưởng người mua, người bán...
ITE đã có những hoạt động chuyên nghiệp của người mua, người bán cho lĩnh vực du lịch chuyên phục vụ khách nước ngoài đến (khách inbound), khách đi nước ngoài (khách outbound), sự kiện cho người tiêu dùng...
Khuyến mãi “khủng” nhưng mua vẫn èo uột
Mưa dai dẳng cùng với nghỉ lễ dài ngày, người dân đi chơi xa, về quê,... khiến nhiều điểm bán hàng tại TP.HCM rơi vào thế khó khăn khi lượng hàng tiêu thụ èo uột dù khuyến mãi “khủng” diễn ra khắp nơi.
Ghi nhận chiều 1-9, tại khu vực diễn ra Hội chợ khuyến mãi (nhà thi đấu Phú Thọ, Q.11) đã có hai cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, dù lượng khách đi mua sắm tấp nập hơn hôm trước nhưng nhiều người bán hàng vẫn tỏ ra lo lắng.
Chị Kim Liên, quản lý gian hàng của nhãn hiệu may Việt Thắng chép miệng: “mưa thế này, khách muốn đi mua hàng cũng ngại không dám ra đường”. Theo chị Liên, mưa liên tục, người dân đi chơi đã khiến doanh số bán hàng qua ba ngày hội chợ giảm mạnh. “Năm ngoái mỗi ngày bán được khoảng 80 triệu đồng tiền hàng, năm nay bình quân chỉ từ 25-30 triệu đồng/ ngày” - chị Liên cho biết.
Tương tự, tại gian hàng đồ da giày, gian hàng da cá sấu 2 Đô khá vắng vẻ. Ông chủ quầy hàng này cho hay, năm nay bán được khoảng 9-10 triệu đồng mỗi ngày, trong khi năm ngoái con số này khoảng 15-16 triệu đồng/ngày.
Trong khi đó, tại nhiều tuyến đường khuyến mãi, các tiểu thương khá hồ hởi thực hiện khuyến mãi, giảm giá nhiều nhưng mưa dai dẳng cũng khiến sức mua không đạt được như kỳ vọng.
Cửa hàng thời trang Nguyên Minh trên đường Nguyễn Trãi (Q.1) thực hiện giảm giá 10-20% một số mặt hàng nhưng doanh số chỉ nhỉnh hơn ngày thường, khoảng 5-7 triệu đồng/ngày.
Cũng tại tuyến đường này, cửa hàng giày dép, nón của anh Quang Huy thực hiện mùa khuyến mãi 10% các mặt hàng dép nữ, chủ tiệm cho biết sức mua còn thua ngày thường.
Khách ngắm nhiều hơn tìm kiếm cơ hội
Mặc dù nỗ lực thu hút khách bằng nhiều hình thức nhưng Triển lãm quốc tế Vietbuild 2014 lần hai được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Sài Gòn SEEC (TP.HCM), diễn ra từ ngày 29-8 đến hết ngày 2-9, vẫn khá èo uột.
Số lượng khách chọn triển lãm đến tham quan chủ yếu như một dịp sinh hoạt... dã ngoại trong ngày nghỉ lễ của gia đình, không như sự kỳ vọng của nhà tổ chức lẫn các doanh nghiệp tham gia triển lãm tìm kiếm cơ hội làm ăn từ đây.
Theo anh Nguyễn Tấn Hoàng, nhân viên giới thiệu sản phẩm Công ty nội thất Việt Hoàng, sở dĩ có tình trạng khách đi ngắm nhiều hơn tìm kiếm các cơ hội xúc tiến thương mại với các chủ đầu tư, nhà thiết kế.
Theo ban tổ chức có hơn 2.250 gian hàng, trưng bày các sản phẩm về bất động sản, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, đến từ 800 doanh nghiệp trong và ngoài nước như Mỹ, Canada, Úc, Thụy Điển...
Nhưng thực tế, ngoài số lượng gian hàng không nhiều như thông báo của ban tổ chức, sự xuất hiện của các sản phẩm mới có tính năng vượt trội, đặc sắc, mang tính chất “yếu tố mới” hầu như cũng vắng bóng tại kỳ triển lãm này.
Nhà nước không nắm giữ 75% cổ phần tại cảng Nha Trang
Ông Nguyễn Chiến Thắng - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - vừa có chỉ đạo các sở, ngành địa phương trong việc xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý, khai thác cảng Nha Trang từ Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines).
![]() |
Tàu du lịch cập cảng Nha Trang đưa du khách quốc tế tham quan thành phố biển - Ảnh: DUY THANH |
Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất việc Công ty CP Vinpearl mua cổ phần cảng Nha Trang với giá trị 85 tỉ đồng, tương ứng với khoản tiền mà Vinalines đã đầu tư cho cảng Nha Trang trước đây.
UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Vinalines chuyển giao nguyên trạng cảng Nha Trang về tỉnh quản lý theo quyết định trước đó của Thủ tướng Chính phủ; sau khi tiếp nhận, tỉnh tiếp tục bán cổ phần doanh nghiệp do đơn vị này không phải đối tượng nhà nước nắm giữ từ 75% cổ phần trở lên.
Trước đó, theo thông báo bán cổ phần của Công ty TNHH một thành viên Cảng Nha Trang (thuộc Vinalines) vào tháng 4-2014, giá trị của cảng này sau khi cổ phần hóa dự kiến là 245,4 tỉ đồng đồng, trong đó nhà nước giữ 184 tỉ đồng (75%), cổ phần bán đấu giá cho nhà đầu tư thông thường là 55,6 tỉ đồng (gần 22,7%), số còn lại bán ưu đãi cho người lao động, cho tổ chức công đoàn cơ sở...
Được biết, từ năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất Chính phủ xin nhận cảng Nha Trang từ Vinalines để chuyển thành cảng du lịch quốc tế.
Thể thao
Thể hình VN giành thêm 2 huy chương vàng châu Á
Với hai tấm huy chương vàng giành được trong ngày thi đấu cuối cùng, đoàn thể hình VN đã giành được vị trí thứ hai chung cuộc ở Giải vô địch thể hình và fitness châu Á 2014 vừa kết thúc tại Macau (Trung Quốc).
![]() |
Đinh Kim Loan (bên trái, ngoài cùng) thi đấu ở Giải vô địch thể hình và fitness châu Á 2014. Ảnh: WBPF |
Những người đã mang về hai huy chương vàng cuối cùng cho VN là các lực sĩ Trần Hữu Đức (cổ điển nam dưới 1m70) và Nguyễn Minh Tiến (cổ điển nam dưới 1m75). Đoàn VN giành được tổng cộng 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
VĐV thi đấu thành công nhất là Trần Thị Cẩm Tú khi cô xuất sắc mang về đến 2 huy chương vàng ở nội dung fitness nữ dưới 1m55 và cổ điển nữ dưới 1m6.
Những người đã mang huy chương vàng về cho VN trong các ngày trước đó lần lượt là Nguyễn Văn Lâm (65 kg nam), Đinh Kim Loan (49 kg nữ) và Lê Hoài Thương (cổ điển nam dưới 1m6).
Tuyển nữ Việt Nam sang Bắc Kinh đá giao hữu
Trong kế hoạch chuẩn bị cho Asiad 17, ngày 3-9 tới đây, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Bắc Kinh thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 5-9. Đây là trận đấu giao hữu nhằm kiểm tra thực lực và đội hình của các học trò HLV Mai Đức Chung, sau thời gian tập luyện chuẩn bị cho Asian Games 17 - 2014.
![]() |
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với tuyển Trung Quốc vào ngày 5/9 - Ảnh: VFF |
Sau trận giao hữu, đội nữ Việt Nam sẽ chốt danh sách chính thức trước khi lên đường sang Hàn Quốc tham dự Á vận hội vào ngày 13-9.
Falcao bất ngờ gia nhập MU
CLB M.U bất ngờ giành được tiền đạo người Colombia, Radamel Falcao từ CLB AS Monaco theo hợp đồng thời hạn 1 năm. Trong suốt kỳ chuyển nhượng năm nay, Falcao là mục tiêu của Real Madrid, Juventus hay Arsenal.
![]() |
Radamel Falcao trong màu áo Monaco - Ảnh: Getty Images |
Cách đây ít ngày, Falcao còn đưa lên trang Twitter cá nhân dòng chữ "giấc mơ gia nhập Real Madrid đã thành sự thật”. Falcao năm nay 28 tuổi, đến Monaco năm 2013 từ Atletico Madrid với giá 50 triệu euro.
Ở mùa giải trước, Falcao chỉ đá cho Monaco 5 tháng, ghi 11 bàn rồi sau đó phải nghỉ dài hạn vì chấn thương nặng đầu gối. M.U cũng sắp hoàn tất vụ mua tiền vệ Daley Blind từ CLB Ajax với giá 13,8 triệu bảng.
Chicharito hoàn tất thủ tục gia nhập Real
Có Falcao, MU đã cho Real Madrid mượn tiền đạo Chicharito 1 năm với mức lương vào khoảng 90.000 bảng/tuần. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đang cần tiền đạo sau khi bán Morata sang Juventus và hiện chỉ còn duy nhất Benzema là trung phong.
![]() |
Chicharito đã là người của Real |
Chicharito là một trong những tiền đạo chớp cơ hội dứt điểm hay nhất thế giới. Tuy nhiên, anh lại gặp rất nhiều hạn chế khi phối hợp tổ chức lối chơi do kỹ năng kiểm soát và chuyền bóng không tốt.
Chính vì vậy, “hạt đậu nhỏ” chỉ được dùng như một giải pháp dự bị "hạng sang" trên hàng công.
Kagawa trở lại Dortmund
MU cũng đã bán lại cho Borussia Dortmund tiền vệ Shinji Kagawa theo hợp đồng 4 năm với giá 8 triệu euro. Như vậy, MU đã phải chịu lỗ gần 1 nửa so với con số 15,1 triệu euro để mua Kagawa từ chính Dortmund vào năm 2012.
![]() |
Tiền vệ Shinji Kagawa và Giám đốc thể thao của Dortmund Michael Zorc trong buổi ký hợp đồng. |
Quãng thời gian gắn bó với Dortmund từ năm 2010 đến 2012 là những ký ức đẹp nhất với tiền vệ người Nhật Bản. Anh là một trong những trụ cột của đội bóng vùng Ruhr với 29 bàn sau 71 trận, giành 2 danh hiệu vô địch Bundesliga, 1 Cúp Quốc gia.
Ở MU, Kagawa đã 38 trận ở Premier League nhưng từng trải qua 469 ngày không ghi bàn. Cầu thủ sinh năm 1989 này không ghi bàn nào dưới triều đại của cựu HLV David Moyes ở mùa 2013-14.
Ở mùa giải 2014-2015, Kagawa chỉ 1 lần xuất hiện trong đội hình MU dưới thời tân HLV Louis van Gaal trong trận thua 0-4 trước MK Dons ở vòng 2 Cúp Liên Đoàn Anh.
TTM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận