10/01/2008 22:42 GMT+7

Tiếp khách nước ngoài không vượt quá 2,1 triệu đồng

MINH HOÀNG
MINH HOÀNG

TT (Kiên Giang) - UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành qui định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Theo đó, tiêu chuẩn thuê chỗ ở từ 200.000 đồng là khách mời và không quá 2,1 triệu đồng đối với khách đặc biệt. Mức ăn uống từ 200.000-400.000 đồng/người/ngày. Khách hạng A, B mỗi đoàn chỉ được tổ chức chiêu đãi một lần; hạng C chỉ được tổ chức mời cơm thân mật hoặc tiệc trà. Bản qui chế ghi rõ: ai ra lệnh chi sai thì người đó phải chịu bồi hoàn; tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt…

Qui định chế độ chi tiêu của UBND tỉnh Kiên Giang đưa ra để tiếp khách nói trên chỉ bằng khoảng 2/3 so với thông tư 57/2007 của Bộ Tài chính. Qui định này góp phần ngăn chặn tình trạng lợi dụng chi tiêu tiếp khách nước ngoài "búa xua" của một số ban ngành.

MINH HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên