Theo Bộ KHCN, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng ngân sách nhà nước đầu tư cho KHCN đã tăng liên tục từ năm 2000 đến nay luôn ở mức 2% tổng chi ngân sách nhà nước.
Theo TS Bùi Mạnh Hải - thứ trưởng Bộ KHCN, tỉ lệ ứng dụng các đề tài nghiên cứu vào sản xuất ở các nước là 30%, còn VN chưa có đánh giá nào về tỉ lệ này. Song, ông Hải cho rằng có những lĩnh vực tỉ lệ ứng dụng đạt trên 50% như lĩnh vực thủy sản. Các lĩnh vực khác phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường kinh tế, cơ chế kinh tế, sự quan tâm của doanh nghiệp tới công nghệ...
GS. TS Bùi Sĩ Thoảng - phó chủ tịch hội đồng chính sách KHCN quốc gia - cho rằng để đánh giá việc đầu tư cho các đề tài nghiên cứu hiệu quả thì tỉ lệ ứng dụng ở VN không thể dừng ở con số 30% mà phải cao hơn do VN nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu chuyển giao nhiều hơn.
Với những đề tài nghiên cứu không đưa vào ứng dụng được có thể coi là lãng phí không? - Tuổi Trẻ đã đặt câu hỏi này với Thứ trưởng Bùi Mạnh Hải.
Ông Hải cho rằng: “Không thể gọi là lãng phí. Thứ nhất, có những đề tài bây giờ chưa ứng dụng nhưng sau này có điều kiện sẽ ứng dụng. Thứ hai, việc giao cho các đơn vị khoa học nghiên cứu một đề tài chính là tạo cơ hội cho họ đào tạo đội ngũ khoa học, tăng cường cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm”.
GS Thoảng cũng đồng ý với ý kiến của ông Hải nhưng vẫn đánh giá việc các đề tài nghiên cứu không ứng dụng được phần nào gây ra lãng phí, nhất là ở những đề tài không ứng dụng được do việc nghiên cứu không thực tế, nghiên cứu lại những đề tài đi trước.
Giải thích về việc các đề tài nghiên cứu không theo nhu cầu sản xuất, ông Thoảng cho rằng nguyên nhân do định hướng nghiên cứu không rõ ràng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận