Thư Seoul: Thân thiện, công bằng cho lao động nước ngoài

ĐÔNG PHƯƠNG ghi
ĐÔNG PHƯƠNG ghi

TT - Từ lúc bà Park Geun Hye tranh cử tổng thống, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc rộn ràng hơn hẳn. Người dân bàn tán rôm rả về một nữ tổng thống đầu tiên của đất nước.

a04x0YFi.jpgPhóng to
Bà Park vẫy chào người dân sau khi tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: Reuters

Người Hàn Quốc, vốn có thói quen chẳng mấy quan tâm đến chính trị, cũng trở nên nhiệt tình hơn hẳn trước kia. Ngày 25-2, trái ngược hẳn với các khu vực khác ở thủ đô Seoul, không khí tại trung tâm chính trị Yeouido trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự tập trung của hàng chục ngàn người dân. Dư luận cùng đổ dồn về khu Yeouido để chứng kiến lễ nhậm chức của tân Tổng thống Park Geun Hye.

Hàn Quốc là một quốc gia mà nữ giới thu nhập ít hơn nam giới và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cũng hiếm hoi hơn. Việc một phụ nữ trở thành tổng thống tuy chưa cho thấy được những thay đổi đối với nền kinh tế đang trì trệ của Hàn Quốc nhưng đã góp phần làm thay đổi tâm lý đối với phụ nữ.

Dư luận Hàn Quốc chia làm hai luồng khác nhau. Những người cao tuổi tỏ ra ưu ái tân Tổng thống Park nhiều hơn đối thủ chính trị là ông An Chol Su. Họ hi vọng việc đắc cử của bà Park là một bước ngoặt cho lịch sử Hàn Quốc. Người Hàn Quốc trong quá khứ đã tạo nên “Kỳ tích sông Hàn”. Ngày nay, họ mạnh dạn làm một cuộc cách mạng khi đưa nữ giới lên làm tổng thống và mong đợi đất nước họ lập nên một kỳ tích mới. Người Hàn luôn nghĩ lớn và tham vọng lớn, và họ chấp nhận sự thay đổi vì thế.

Trong khi đó, giới trí thức trẻ Hàn Quốc (18-40 tuổi) lại ủng hộ ông An Chol Su và đánh giá cao năng lực lãnh đạo của ông. Lý do là Đảng LMP của bà Park và cựu tổng thống Lee Myung Bak đã mất tín nhiệm nơi người dân khi khiến nền kinh tế Hàn Quốc suy thoái. Giới trẻ, vốn rất thực tế, cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc sẽ lại đi xuống dưới trào của tân Tổng thống Park Geun Hye. Dù trước kia giới trẻ Hàn Quốc ít quan tâm đến chính trị, nhưng khi kinh tế trì trệ họ đã không còn thờ ơ. Nhiều người bạn Hàn Quốc của tôi đã phải chặc lưỡi: “Đành phải chờ năm năm nữa vậy!”.

Tôi đã học tập, làm việc và sinh sống năm năm tại Seoul. Bản thân tôi không ủng hộ bà Park cũng như các chính sách của Đảng LMP. Dưới thời người tiền nhiệm Lee Myung Bak, người nước ngoài ngày càng mất quyền lợi. Ông Lee đưa ra nhiều chính sách không mấy thân thiện với lao động nước ngoài, đặc biệt đối với lao động ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Các chính sách này gây khó khăn trong việc gia hạn hoặc đổi visa. Một số lao động trí óc người Việt Nam xin được việc ở các công ty tập đoàn lớn của Hàn Quốc nhưng đành ngậm ngùi về nước vì không xin được visa.

Mặc dù vậy, tôi hi vọng bà Park sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong việc lựa chọn đường lối và chính sách, nhất là các chính sách đối với người nước ngoài. Hi vọng sẽ có những chính sách công bằng hơn đối với người nước ngoài và giữa người nước ngoài với nhau để họ có thể cạnh tranh bằng chính năng lực của mình.

Tân tổng thống Hàn Quốc hứa “tạo phép mầu mới”

Tân Tổng thống Park Geun Hye đã tuyên thệ nhậm chức ngày 25-2 và tuyên bố tạo ra một “phép mầu mới” là xây dựng một nền kinh tế sáng tạo, chuyển từ nền kinh tế dựa vào sản xuất sang nền kinh tế công nghệ cao.

Tân tổng thống Hàn Quốc cam kết sẽ tạo ra một sân chơi và thị trường bình đẳng, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể phát triển. “Bằng việc loại bỏ các quy định và thói quen thiếu công bằng, sai lầm từng làm các doanh nghiệp nhỏ thất vọng, chúng ta sẽ đảm bảo cho tất cả đều có thể phát triển tối đa tiềm năng của mình” - bà Park nói. AFP dẫn lời một số nhà quan sát bình luận đây rõ ràng là một lời cảnh cáo đối với các tập đoàn gia đình (chaebol) đang thống trị nền kinh tế nước này.

Bà Park cũng cam kết sẽ xây dựng một chính phủ trong sạch, hiệu quả nhằm xây dựng một thời kỳ hạnh phúc mới, trong đó có cả bình đẳng giới khi mà Hàn Quốc đang bị xếp dưới cả Cộng hòa Suriname hay Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) về lĩnh vực này. Tuy nhiên, nhiều người không tin bà sẽ có thể cải thiện được tình trạng này. “Bà Park chỉ là nhà lãnh đạo nữ xét về phương diện sinh học - chuyên gia Kim Eun Ju thuộc Trung tâm Phụ nữ và chính trị Hàn Quốc nhận xét - Trong 15 năm qua, bà ấy chẳng làm gì để giúp phụ nữ trong lĩnh vực chính trị”.

Về quan hệ với nước láng giềng CHDCND Triều Tiên, bà Park kêu gọi Bình Nhưỡng “lập tức từ bỏ tham vọng hạt nhân” và “đừng mắc sai lầm bởi nạn nhân lớn nhất chính là CHDCND Triều Tiên”. Dù vậy, bà Park nhấn mạnh chính phủ mới tại Seoul vẫn sẽ theo đuổi chính sách xây dựng lòng tin với Bình Nhưỡng.

SƠN HÀ

ĐINH HỒNG MINH NHẬT (26 tuổi, cựu nữ sinh viên Đại học Quốc gia Busan, hiện đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Seoul) -

ĐÔNG PHƯƠNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất