![]() |
Mueller (giữa) trong buổi tập hôm qua chuẩn bị cho trận gặp Uruguay - Ảnh: Reuters |
Trước Thomas Mueller, sẽ rất khó tìm được cầu thủ nào dưới 21 tuổi trong lịch sử có thể ghi tới 4 bàn tại World Cup. Người cuối cùng đạt được thành tích này không ai khác chính là cầu thủ 17 tuổi Pele (ông đã ghi 6 bàn tại World Cup 1958).
Các huyền thoại bóng đá như Diego Maradona, Ferenc Puskas, Ronaldo, Gerd Mueller, Juergen Klinsmann, Sandor Kocsis, Gabriel Batistuta, Just Fontaine và Eusebio không thể sánh với tỉ lệ ghi bàn của Thomas Mueller ở độ tuổi và không thể hiệu quả bằng anh. Tiền đạo tài năng này không chỉ sút trúng khung thành mỗi lần sút, mà còn ghi bàn mỗi khi tung cú sút!
Điều khó hiểu là Mueller không phải là mẫu cầu thủ trẻ xuất sắc ngay từ đầu. Một năm trước, anh chỉ chơi ở giải hạng ba của Đức trước đám đông với bạn bè và gia đình. HLV Louis Van Gaal là người tới coi cầu thủ trẻ đá bóng và quyết định cho anh chàng 19 tuổi khi đó cơ hội đá ở giải hạng nhất. Mueller nắm lấy cơ hội này và có mùa giải đầu tiên theo cách mà hầu hết những cầu thủ lão làng đều mơ tới: giành cúp quốc gia và chức vô địch Bundesliga với Bayern Munich, đồng thời tiến vào tới tận trận chung kết của Champions League. Cầu thủ trẻ đã chơi trong toàn bộ trận đấu của đội (chỉ trừ duy nhất một trận Champions League mà anh bị dính thẻ) và đứng đầu danh sách ghi bàn của đội tại mọi giải đấu. Ngay cả trong nhóm các siêu sao như Arjen Robben và Franck Ribery, chàng cầu thủ trẻ Mueller vẫn là người có thể nổi bật.
Dù có một năm ấn tượng tại Bayern, Mueller chỉ là cầu thủ dự bị của HLV Joachim Loew trước giải. Trước trận chung kết Champions League, các đồng đội ở Bayern như Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Holger Badstuber và Miroslav Klose đều đá chính trong trận gặp Bosnia & Herzegovinia. Piotr Trochowski được lựa chọn thay vì Mueller. Tuy vậy, chàng trai đến từ Weilheim đã gây ấn tượng trong luyện tập và giành được vị trí xuất phát trong trận mở màn trước Úc.
Mueller không phải mẫu cầu thủ có thể lừa bóng qua 8 cầu thủ đối phương và ghi bàn thắng thần diệu nhưng lối chơi hào nhoáng của anh là hoàn hảo. Sức mạnh và khả năng dẫn bóng khiến việc kèm cặp anh là rất khó. Mueller luôn biết chính xác chỗ nào nên xuất hiện và nên di chuyển ra sao. Anh là hình mẫu lý tưởng của triết lý “đơn giản trước tiên” của HLV Loew.
Ở tuổi 20, Mueller sẽ tiếp tục chứng minh những điều kỳ diệu khác nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận