![]() |
Loại thời trang mỏng manh này thậm chí còn phổ biến hơn cả loại vớ da liền quần, vốn một thời là trang phục không thể thiếu của chị em phụ nữ nơi công sở, ngay cả trong những ngày hè nóng nực.
Valerie Steele, Giám đốc nhà bảo tàng thuộc Viện công nghệ thời trang tại New York (Mỹ), đánh giá loại dép sandal bằng nhựa tổng hợp này vốn chỉ thường thấy tại các bãi biển thì nay đang là "một hiện tượng bùng nổ" tại Mỹ. Cô cho biết: "Cách đây vài năm bạn chỉ mang chúng khi đi chơi biển hoặc tại các hồ bơi.
Còn nay bạn thấy chúng tại thành phố, trong văn phòng và tại nhà hát opera". Thậm chí dép kẹp đã gây nên xì-căng-đan tại Nhà Trắng khi một nhóm vận động viên trẻ tuổi cùng chụp một tấm hình mang tính lễ nghi với Tổng thống Mỹ G.Bush. 4 cô gái trẻ đứng hàng đầu đã phô "ngón ngọc" trong những chiếc dép quai đủ màu sắc trước ống kính.
Britt Beemer, Chủ tịch Tổ chức nghiên cứu Mỹ, cho biết ban đầu dép kẹp chỉ dành cho những ai dưới 30 tuổi nhưng giờ đây ai cũng có thể mang chúng, "bạn có thể trông thấy chúng từ Đông sang Tây. Bây giờ dép kẹp đã phổ biến lắm rồi". Già trẻ, sang hèn đều ưa chuộng loại dép mỏng manh, xinh xắn nhưng tiện lợi này. Giá cả thì tùy theo hầu bao của khách hàng, dao động từ 5 - 850 USD, từ hàng chợ đến những đôi được trưng bày trong các cửa hiệu sang trọng tại Hollywood. Một trong các trang web tiếp thị giày dép chính trên mạng là Zappos đã dành hẳn 85 trang quảng cáo loại dép trên trong mùa hè này.
Phillip Nutt, một nhà tư vấn giày dép tại Wenco, Toronto, nhận xét hiện tượng tăng trưởng này được quan sát đã diễn ra tại Mỹ trong 3 năm liên tiếp. Doanh thu của loại giày dép từ thời cổ điển này có thể đã đạt đến 20 tỉ USD/năm so với 18 tỉ USD/năm thu được từ giày thể thao. Theo ông, đây là lần thứ 3 trong vòng 40 năm dép kẹp đã trở thành khuynh hướng thời trang. Nutt còn thêm rằng: "Đó quả là một cuộc nổi loạn".
Giới chuyên môn đánh giá sở dĩ có hiện tượng trên là vì khi thời trang đang đi vào ngõ cụt, giới lắm tiền nhiều của cần phải quay về những vật dụng đơn giản nhất như là một lối thoát. Trong lúc đó, trên đường phố, nữ giới ca ngợi sự êm ái dễ chịu mà dép kẹp mang lại, cũng như giá cả vừa túi tiền.
Một cô gái có tên là Julia Moora khoe mình có 10 đôi dép lẹp xẹp trên với đủ màu sắc phối hợp “ăn rơ” với từng bộ quần áo. Một cô gái khác sở hữu 5 đôi dép kẹp kiểu cầu kỳ có thể mang đến văn phòng. Tuy nhiên nhiều người thú nhận rằng họ chỉ mang dép kẹp ngoài đường và thay bằng giày cao gót khi đến nơi làm việc.
Dép kẹp dường như đang theo đúng những gì mà giày thể thao đã làm được trong những năm 80 của thế kỷ 20. Khi đó phụ nữ Mỹ đã bắt đầu xỏ vào chân những đôi giày chỉ dành trong phòng tập ra đường phố, thậm chí còn mang chúng cùng với bộ áo váy công sở chỉnh tề. Giờ đây, đến lượt dép kẹp đe dọa giày thể thao và xâm chiếm cả thị phần của vớ da liền quần. Bạn không thể mang đôi vớ da khi đi dép kẹp đúng không nào? Một lời khuyên dành cho những lúc bạn vội vã vì trễ việc, bạn luôn có thể quay lại kiểu thời trang đơn giản nhưng trẻ trung và luôn hợp mốt: quần jeans, áo thun và... dép kẹp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận