29/05/2007 11:34 GMT+7

Thí sinh phải có mặt tại trường thi lúc mấy giờ?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Thí sinh phải có mặt tại trường thi lúc mấy giờ? Những loại máy tính nào và những gì được mang vào phòng thi? Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tuyển sinh như thế nào?... là những thắc mắc thí sinh hỏi về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ 2007.

OBjQmks5.jpgPhóng to
Học sinh ôn bài chuẩn bị thi môn Ngữ văn sáng ngày 31-5 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006 tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai TP.HCM - Ảnh: Tuổi Trẻ
TTO - Thí sinh phải có mặt tại trường thi lúc mấy giờ? Những loại máy tính nào và những gì được mang vào phòng thi? Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tuyển sinh như thế nào?... là những thắc mắc thí sinh hỏi về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ 2007.

Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007Tư liệu điểm chuẩn tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Hộp thư tư vấn tuyển sinhChỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007

* Khi phát Phiếu báo danh thi tốt nghiệp THPT, giáo viên có phổ biến là phải có mặt tại Hội đồng thi vào lúc 5g45 ngày đầu tiên để nghe phổ biến nội quy phòng thi. Giờ mở đề là 7g15 và giờ bắt đầu làm bài thi là 7g30. Có cần phải có mặt tại Hội đồng thi quá sớm như thế không? Việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý thi cử do sáng đó phải đậy quá sớm và phải chờ đợi quá lâu. (Trần Quang Lạc, Lac.Tran@...)

- Theo quy chế, buổi thi đầu tiên, thí sinh cần có mặt tại hội đồng coi thi trước giờ nhận đề 60 phút, các buổi thi sau thí sinh có mặt trước 30 phút. Tuy nhiên, tốt nhất thí sinh cần đi sớm đề phòng kẹt xe tắc đường hay xe bị hư. Như vậy, các buổi thi thí sinh cần có mặt lúc 6g15 và buổi chiều lúc 13g15. Giờ phát đề thi buổi sáng là 7g25 và buổi chiều là 14g15.

Trường hợp thí sinh đến muộn nhưng chưa đến thời điểm tính giờ làm bài thì giám thị lập biên bản và cho thí sinh dự thi. Tất cả các trường hợp đến muộn hơn thời điểm tính giờ làm bài đều không được dự thi.

Thí sinh cũng lưu ý, kể từ lúc tính giờ làm bài, thí sinh có tài liệu ngoài quy định (kể cả trong người hay trong ngăn bàn) sẽ bị đình chỉ thi môn thí sinh vi phạm và tất cả các môn còn lại dù sử dụng hay chưa sử dụng. Những thí sinh bị cảnh cáo, đình chỉ thi ở kỳ thi lần 1 sẽ không được dự thi tốt nghiệp lần 2.

Lịch thi cụ thể như sau:

Trung học phổ thông:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầulàmbài

30-5-2007

Sáng

Văn

150 phút

7g25

7g30

Chiều

Vật lý

60 phút

14g15

14g30

31-5-2007

Sáng

Lịch sử

90 phút

7g25

7g30

Chiều

Hóa học

60 phút

14g15

14g30

1-6-2007

Sáng

Toán

150 phút

7g25

7g30

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14g15

14g30

Địa lý

90 phút

14g15

14g30

Bổ túc Trung học phổ thông:

30-5-2007

Sáng

Văn

150 phút

7g25

7g30

Chiều

Vật lý

60 phút

14g15

14g30

31-5-2007

Sáng

Lịch sử

90 phút

7g25

7g30

Chiều

Hóa học

60 phút

14g15

14g30

1-6-2007

Sáng

Toán

150 phút

7g25

7g30

Chiều

Địa lý

90 phút

14g15

14g30

* Cho em hỏi, năm nay thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH được mang loại máy tính nào vào phòng thi? Cụ thể như các dòng máy tính Casio: fx-570ES, fx-570MS... (lananh3112_vt@...; napxer@...)

- Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT (kể cả hệ bổ túc) của Bộ GD-ĐT, thí sinh chỉ được phép mang những vật dụng sau vào phòng thi: bút viết; bút chì đen; thước kẻ; tẩy chì; compa; ê-ke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình không gắn linh kiện điện, điện tử; máy tính cầm tay (không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ) với nhãn hiệu Casio là các máy fx95, fx220, fx500A, fx500MS, fx570MS, fx570ES.

Với nhãn hiệu Sharp là EL124A, EL250S, EL506W, EL509WM; với máy Canon là các loại FC45S, LS153TS, F710, F720 hoặc các nhãn hiệu máy khác có chức năng tương đương; bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và bảng tính tan (môn Hóa học); Atlat địa lý Việt Nam (không được đánh dấu hoặc có bất cứ thông tin trong đó).

Những vật dụng thí sinh không được phép mang vào khu vực thi là các thiết bị thu phát, điện thoại di động, máy nhắn tin, MP3, MP4, các thiết bị có sử dụng thẻ nhớ.

* Em chuẩn bị dự thi vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngành Ngữ văn nhưng em thấy tỉ lệ “chọi” năm nay của trường rất cao, trong khi điểm chuẩn năm rồi chỉ 17.5. Em có nên căn cứ vào tỉ lệ “chọi” của trường để xét khả năng vào trường không? (Hoai Nguyen, muadongbuon12c1@...)

- Tỉ lệ “chọi” hiện nay tại các trường chỉ căn cứ trên hồ sơ nộp vào của thí sinh. Tỉ lệ “chọi” thực tế phải tính tổng số thí sinh đến trường dự thi thì mới chính xác. Như vậy, số thí sinh đăng ký dự thi năm nay vào ngành Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là 3.482, nhưng thực tế khi đến ngày thi thì không đến như thế. Rất hiếm trường có thí sinh dự thi như số hồ sơ nộp vào.

Tỉ lệ “chọi” (tỉ lệ giữa số thí sinh đăng ký dự thi và chỉ tiêu của ngành, trường đó) không hẳn là yếu tố quyết định của “độ khó trúng tuyển”. Bởi thống kê về số lượng thí sinh đăng ký dự thi đều chỉ dựa trên số lượng hồ sơ, không phải trên số lượng thí sinh đến dự thi thực tế. Vì vậy, tỉ lệ “chọi” chỉ để tham khảo, không phải là yếu tố quyết định vì nó còn tùy thuộc vào năng lực học tập của các thí sinh đăng ký dự thi.

* Em được biết Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp 2 năm 2006 lấy điểm trúng tuyển theo ngành. Vậy năm 2007 trường lấy điểm như thế nào, có theo ngành học không? Nếu không đậu ngành mình học mà có điểm vào ngành khác, em có được làm nguyện vọng vào các ngành khác không? (Phương Thảo, tuyetiuthuong_142@...)

- Phòng Đào tạo Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp 2 cho biết, kỳ thi tuyển sinh năm 2007 trường này định điểm trúng tuyển theo lượng thí sinh dự thi vào trường căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành.

Sau khi trường công bố điểm thi, những thí sinh không trúng tuyển sẽ làm đơn xin chuyển sang ngành thấp điểm hơn, trường sẽ xét theo nguyện vọng của thí sinh với điều kiện ngành đó thiếu chỉ tiêu. Ngoài ra, thí sinh không trúng tuyển vào trường có thể xét tuyển học hệ TCCN.

* Em muốn xét tuyển nguyện vọng 2 vào Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM nhưng em không biết thông tin về trường này như ngành đào tạo, địa chỉ của trường? (Dao Quang Nhat, nguoicungkho70@...)

- Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (mã trường CTU, địa chỉ 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP.HCM; ĐT: 08. 8443006 - 9916417), tuyển sinh trong cả nước các ngành Khí tượng học (mã ngành 01, khối A-B-D1, chỉ tiêu 50); Công nghệ kỹ thuật môi trường (02, A-B, 200); Kỹ thuật trắc địa (03, A-B, 250); Quản lý đất đai (04, A-B-D1, 200).

Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH năm 2007 của những thí sinh đã dự thi khối A, B, D1 vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Ngành 02, 03 có đào tạo tại cơ sở 2 của trường (mỗi ngành 50 chỉ tiêu) tại 228A ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; ĐT: 0613. 511549.

Như vậy, nếu không trúng tuyển vào trường ĐH bạn thi nguyện vọng 1, nhưng bạn có điểm từ điểm sàn CĐ trở lên, cùng khối thi, trong vùng tuyển thì được quyền nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường này.

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên