Lớp trẻ sinh ra trên xứ người, những người Mỹ, người Pháp, người Australia... gốc Việt không muốn dừng lại ở những chương trình ca múa nhạc tạp kỹ, âm thanh ánh sáng dàn dựng hiện đại với mục đích thu băng phục vụ giải trí trong gia đình hơn là nhắm đến số lượng khán giả đông đảo. Họ đang băn khoăn tìm con đường tiến xa hơn những sân khấu nhỏ bé của cộng đồng...
Muốn thành công tại thị trường âm nhạc tại chỗ, điều cần thiết với các nghệ sĩ có nguồn gốc nước ngoài là phải thay đổi mình cho phù hợp với tư duy thưởng thức của người dân nước sở tại. Những thử nghiệm dân nhạc theo hướng world music chỉ có ảnh hưởng trong một công chúng rất nhỏ hẹp.
Muốn đến với đông khán giả hơn, phải theo được các dòng nhạc đại chúng và chứng tỏ tài năng của mình không kém các nghệ sĩ bản địa. Nhưng có một thực tế là do vấn đề thể tạng và chủng tộc, làn hơi của ca sĩ người VN thường không thể sánh bằng các ca sĩ phương Tây.
Dẫu chưa thể sánh bằng với những Jennifer Lopez, Shakira, Ricky Martin, Marc Anthony... vừa hát tiếng Tây Ban Nha làm vui lòng dân Nam Mỹ và cộng đồng Hispanic ở Mỹ, vừa hát tiếng Anh đủ làm cả thế giới quay cuồng, nhưng những gương mặt như Shayla, Kristine Sa, Trish, Hevin... cũng tạo được những thành công nhất định.
Những ca sĩ và ban nhạc trên cho rằng việc bước hẳn vào dòng chính âm nhạc Âu Mỹ là một cơ hội cho người Việt bước vào thị trường âm nhạc quốc tế. Họ ước mơ sẽ viết cả nhạc Việt khi có cơ hội và tất cả đều thừa nhận văn hóa VN có ảnh hưởng trực tiếp trong những sáng tác của họ.
Shayla - con nhà tông
![]() |
Shayla |
Shayla có phong cách trình diễn rất sáng tạo và thu hút. Ngoài tài ca hát, Shayla còn có khả năng vũ đạo và sáng tác rất tốt. Gần đây nhất, Shayla phát hành CD Days and Nights of Missing You.
Kristine Sa - "Jewel Việt Nam" đa tài
![]() |
Kristine Sa |
Ở Kristine Sa hội tụ rất nhiều tố chất để trở thành một nghệ sĩ thực thụ đúng chất Mỹ, hợp gu Mỹ. Cô có thể làm thơ, diễn kịch, đóng phim, vẽ tranh..., nhưng năng khiếu nổi trội nhất là ca hát. Sau này, rất nhiều bài thơ của Kristine được phổ nhạc trong album đầu tay I never knew phát hành tháng 12/2002 trên toàn nước Mỹ và các nước châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, và cả Anh. Nhạc Kristine được phát trên radio, đài XM (đài truyền thanh qua vệ tinh, phổ biến tại Mỹ), trong các trường trung học.
I never knew là một album tập hợp những ca khúc viết về những cuộc tình buồn, lãng mạn đã trôi qua và những hy vọng khởi đầu của một tình yêu mới tươi đẹp hơn. Thơ và nhạc hòa quyện nhau trong I never knew, Beautiful, Parallel Fates, My heart still breaks...
Kristine Sa hiện là ca sĩ ruột của Nemesis Records, một công ty do những thanh niên trên dưới 20 tuổi thành lập tại New York vào cuối năm 1999 với mục đích trình bày nhạc trẻ thời trang Mỹ mà vẫn chuyển tải được âm điệu ngũ cung của châu Á.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận