24/12/2013 22:53 GMT+7

Thành London trong nỗi nhớ các “sát thủ”

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TT - Đứng trước sức ép quá lớn của một mùa giải cạnh tranh khốc liệt, hai HLV Arsene Wenger và Jose Mourinho đều hướng đội bóng đến lối chơi phòng ngự trong trận derby thành London giữa Arsenal và Chelsea rạng sáng 24-12 (giờ VN). Kết cục, cả Arsenal và Chelsea đã cùng nhau trình diễn một trận hòa khá tẻ nhạt.

Nhưng không chỉ có lối chơi hay tỉ số khiến CĐV Arsenal và Chelsea phải thất vọng. Kết thúc trận đấu, cả Giroud lẫn Torres, hai chân sút hiếm hoi của Arsenal và Chelsea, cùng được Goal.com chấm chỉ điểm 2. Đó là điều hợp lý với màn trình diễn của hai tiền đạo này. Cụ thể, trong khi Torres vật vờ cả trận, hầu như không có đóng góp nào đáng kể vào lối chơi của Chelsea thì Giroud chỉ để lại ấn tượng với hai pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở cuối trận. Màn trình diễn ấy càng khiến CĐV thành London thêm nhớ những “sát thủ” huyền thoại mà họ từng sở hữu cách đây vài năm như Henry hay Drogba.

Chelsea của HLV Mourinho chẳng mấy khi đá tấn công, nhưng những trận derby với Arsenal trong kỷ nguyên đầu tiên của ông tại Chelsea lại thường diễn ra hấp dẫn và đáng xem, một phần nhờ vào phong độ khủng khiếp của Drogba mỗi khi đối mặt đối thủ cùng thành phố. Còn Henry, hẳn chẳng CĐV Chelsea nào quên được pha đá phạt “ăn cắp” đầy tinh quái mà anh ghi được trong trận hòa 2-2 giữa hai đội cách đây chín năm. Nếu như Drogba dũng mãnh biết bao nhiêu, Henry tinh quái biết bao nhiêu thì nhìn vào sự vật vờ của Torres hay vụng về của Giroud rạng sáng 24-12, CĐV thành London lại càng thất vọng bấy nhiêu.

Thật ra phong độ của hai tiền đạo này từ đầu mùa giải cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng nếu nhìn sang ba đối thủ được xem là ứng cử viên còn lại, người ta sẽ thấy Luis Suarez ở Liverpool, Aguero ở Man City và Rooney của Manchester United luôn duy trì phong độ ổn định. Tất cả đều đang nằm trong tốp đầu danh sách vua phá lưới. Đã vậy, bên cạnh Suarez, Aguero và Rooney còn có những chân sút đắc lực khác trong đội bóng của họ, trong khi Giroud và Torres gần như “độc tôn” tại Arsenal và Chelsea.

Mùa giải này, số lượng các đội bóng mạnh có quá nhiều, với sự “nhập hội” của Tottenham và Everton trong tốp 7. Tức cả mùa có 10-12 trận đấu được xem là quan trọng cho mỗi đội trong tốp đầu. Và trong những trận cầu như vậy, người sắm vai “sát thủ” luôn được xem là quan trọng nhất, đôi khi một đội bóng còn cần đến nhiều phương án tiền đạo.

Nếu chỉ tiếp tục sở hữu một tiền đạo phong độ luôn “tàng tàng” như Giroud hay Torres, thành London khó lòng cạnh tranh trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên