Thanh Hóa: cầu treo bản Lát xuống cấp nghiêm trọng

Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG
Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG

TTO - Ông Lương Quý Hội - phó chủ tịch UBND huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) - cho biết cầu treo bản Lát (xã Tam Chung) bắc qua sông Mã, nối tuyến đường độc đạo từ thị trấn Mường Lát vào hai xã Tam Chung, Mường Lý sau 5 năm sử dụng đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

hIB9hkhT.jpgPhóng to

Dây cáp và nhiều thiết bị bằng sắt của cây cầu đã và đang bị hoen gỉ nặng. Hầu hết số ván gỗ lát trên mặt cầu đều bị hư hỏng, mục rỗng, tạo ra các lỗ hổng lớn trên mặt cầu.

Người dân địa phương cho biết chính những lỗ hổng trên mặt cầu này là cái bẫy nguy hiểm cho người già và trẻ em mỗi khi qua cầu. Nhiều người qua cầu vào buổi tối đã bị lọt xuống các lỗ hổng, gây thương tích nặng.

Tuy bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng mỗi ngày cầu treo bản Lát vẫn phải phục vụ hàng nghìn lượt người, phương tiện qua cầu. Đặc biệt, đồng bào dân tộc Mông, Thái ở hai xã Tam Chung, Mường Lý thường xuyên chở ngô bằng xe máy qua cây cầu này ra thị trấn Mường Lát, rất dễ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.

Điện Biên: 42 học sinh bị thương vì cầu treo đứt cáp

Ngày 7-11, gần 100 học sinh trong giờ tan học khi qua cầu treo ở suối Nậm Lay, bản Nậm Cản, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) thì bất ngờ cầu đứt cáp và bị lật. Hậu quả làm 42 học sinh bị thương, trong đó nặng nhất là 3 học sinh bị gãy tay, gãy chân và trặc khớp xương...

Theo bà Tao Thị Hồng Vân - giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Mường Lay, ngay sau khi tai nạn xảy ra, cán bộ và nhân dân đã kịp thời đưa 42 học sinh vào cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số học sinh, nhất là học sinh nữ trong tình trạng hoảng loạn, bị nôn nên đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Đinh Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh, thị xã Mường Lay, Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Điện Biên đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình và các học sinh.

Người dân ở đây cho biết cây cầu treo qua suối Nậm Lay có chiều dài trên 70m, chiều cao cách mặt nước trung bình trên 10m và được đưa vào sử dụng đầu năm 2004. Đây là cây cầu quan trọng nối khu tái định cư thủy điện Sơn La Nậm Cản và Cơ Khí (thuộc thị xã Mường Lay) nên lưu lượng người và phương tiện qua lại rất đông.

Tuy nhiên, do ít được trùng tu, bảo dưỡng nên dây cáp và các néo chằng bằng kim loại ở cây cầu này bị han gỉ nặng, mất an toàn giao thông. Người dân ở đây đã nhiều lần có ý kiến đề nghị sửa chữa nhưng chưa thấy cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất