![]() |
Những hành động quá khích như thế này cần phải bị loại khỏi đời sống bóng đá VN - Ảnh: Sĩ Huyên |
Theo đó, Thanh Hóa bị phạt 50 triệu đồng và phải đá ba trận còn lại ở sân nhà trên sân trung lập. Cụ thể, trận gặp Hoàng Anh Gia Lai (ngày 18-8) sẽ đá trên sân Tự Do (Huế), trận gặp Nam Định (4-9) và TMN CSG (14-9) sẽ diễn ra trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng). Cả ba trận này đều diễn ra trên sân không có khán giả. Án phạt nói trên được căn cứ theo mục 3 và 4 của điều 60 trong qui định kỷ luật của LĐBĐVN. Ngoài ra, Thanh Hóa phải thỏa thuận để đền bù mọi thiệt hại với đội TCDK SLNA.
Nhận định về mức án kỷ luật này, giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Văn Vinh nói: “Theo tôi, án phạt như thế là thỏa đáng chứ không nặng dù ban kỷ luật của VFF đã đưa ra hình phạt tột khung”.
Còn theo chủ tịch hội đồng trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi: “Nếu chiếu theo qui chế bóng đá chuyên nghiệp và qui định của VFF thì không còn biện pháp nào xử lý nghiêm khắc hơn nữa. Do vậy, sắp tới đây tôi nghĩ rằng VFF nên bổ sung những qui chế, biện pháp chế tài đối với những hành vi manh động trên sân của CĐV. Đặc biệt nên xử phạt mạnh tay những hành vi lăng nhục, gây sức ép, phản ứng thái quá, tấn công trọng tài bằng lời nói hay hành động... Chỉ khi nào trọng tài được bảo vệ đúng mực thì họ mới có thể thoát khỏi gánh nặng tâm lý để làm tròn trách nhiệm của mình”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận