Phóng to |
| Giới trẻ cần phải biết nói Không với thuốc lá |
Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây đã phát hiện thanh niên Thái đã chi đến 3,2 tỷ baht (khoảng 80 triệu USD) mỗi năm cho thuốc lá. Trong khi đó, chỉ có 1 tỷ baht (khoảng 24,3 triệu USD) được chính phủ chi cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong năm nay. Nghiên cứu cũng nhận thấy có gần 12% trong số 5,2 triệu thiếu niên Thái trong độ tuổi đi học nghiện thuốc lá nặng.
Vào năm 2004, một cuộc khảo sát trên 608.400 thanh thiếu niên hút thuốc lá trên khắp vương quốc cho biết có hơn một nửa trong số đó thừa nhận thói quen hút thuốc ở họ là kết quả của các chiến dịch quảng cáo mạnh mẽ cho thuốc lá.
Bộ Y tế Thái Lan gần đây đã thông báo cấm tất cả các dạng trưng bày và quảng cáo thuốc lá tại các shop và các cửa hàng, bắt đầu từ ngày 24-9 năm nay. Quyết định này chỉ là một trong các biện pháp mà chính phủ Thái thực hiện để chống lại thói quen hút thuốc đang ngày càng gia tăng trong dân chúng.
Từ tháng 3-2005, tất cả các gói thuốc lá bày bán ở vương quốc này đều được yêu cầu phải có các hình ảnh màu thể hiện hình ảnh người chết vì bệnh phổi hoặc các hình ảnh hư hại răng, hậu quả của hút thuốc lá.
Quy định của chính phủ cũng ngăn cấm các nhà sản xuất thuốc lá và bia rượu tài trợ cho các sự kiện thể thao hoặc trương các bảng quảng cáo 2 loại sản phẩm này ở các khu vực công cộng trong phạm vi 500m so với trường học và các cơ sở giáo dục. Những cảnh chiếu phim có hình ảnh hút thuốc lá trên tivi cũng bị làm mờ đi để ngăn công chúng bắt chước hút thuốc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận