Biện pháp này được đưa ra dựa theo Luật bảo vệ thanh niên ra đời từ năm ngoái, theo đó tất cả các đối tượng dưới 18 tuổi không được phép ra đường một mình mà không có người thân đi kèm trong khoảng thời gian 10 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau. Đồng thời các quán rượu, hộp đêm cùng các nơi vui chơi giải trí khác (ngoài các khu vực đã được qui hoạch riêng) phải đóng cửa trước nửa đêm thay vì được hoạt động đến 2 giờ khuya như trước kia.
Thứ trưởng bộ giáo dục Sirikorn Maneerin cho biết mục đích của luật giới nghiêm nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên trước những nguy cơ trở thành nạn nhân của bọn tội phạm. Tình trạng quá nhiều trẻ em là nạn nhân của bạo lực, súng ống chưa kể tỉ lệ trẻ em gái bị bắt cóc và quấy rối tình dục vào ban đêm ngày càng tăng cao đã buộc các nhà làm luật ra tay.
Động thái này còn là một trong những nỗ lực của chính quyền nhằm khôi phục những giá trị truyền thống, xoá bỏ những tệ nạn trong xã hội; góp phần làm cân bằng giữa lợi nhuận thu được từ du lịch với an ninh và đạo đức xã hội. Đối với những trường hợp vi phạm lần đầu tiên, cha mẹ đối tượng sẽ được mời tới đưa con cái về nhà, trong khi những ai vi phạm nhiều lần sẽ bị phạt tiền hoặc đưa vào các trung tâm giáo dưỡng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận