20/03/2008 20:10 GMT+7

Té, chống tay, coi chừng gãy

BS PHẠM QUANG TUẤN (Bệnh viện Q.Bình Thạnh)
BS PHẠM QUANG TUẤN (Bệnh viện Q.Bình Thạnh)

TT - Khi té ngã tùy theo tư thế một trong hai bàn tay phải chống xuống đất, theo phản xạ tự nhiên tùy thuộc tay thuận là tay nào. Vì thế sẽ xảy ra trường hợp: gãy đầu dưới xương quay (chiếm đến 65% trong các trường hợp gãy xương hai chi).

Bệnh nhân Hồ Lệ T., 72 tuổi, nhà phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, tự té tại nhà, không đau, thấy sưng, bóp dầu nóng nhiều lần không bớt, ngày thứ ba tới phòng khám chụp X-quang thấy gãy đầu dưới xương quay phải.

Bệnh nhân trẻ tuổi hơn Nguyễn Văn L. làm thợ hồ quận Gò Vấp, sau khi té tương tự tới "thầy" bó thuốc không bớt, ngày thứ năm sưng nề tới bệnh viện khám. Phim X-quang cũng cho thấy gãy đầu dưới xương quay.

Xin chớ coi thường khi té chống tay, vì bàn tay lúc nào cũng có một phản xạ chống đỡ, nhất là người già vì việc đau có khi ít xuất hiện.

Chính vì vậy, khi có chấn thương cần chụp phim X-quang để thầy thuốc chuyên khoa có cách xử lý sớm và kịp thời, tránh gây biến chứng đáng tiếc.

BS PHẠM QUANG TUẤN (Bệnh viện Q.Bình Thạnh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên