Tốc độ tăng trưởng của ngành thép toàn cầu chậm lại trong năm nay là do nhu cầu của Trung Quốc, nước sản xuất và cũng là nhà tiêu thụ thép lớn nhất thế giới, giảm xuống một nửa. Dự báo của WSA cho thấy Trung Quốc đã chấm dứt giai đoạn tiêu thụ nhanh chóng khi nhu cầu cho mặt hàng thép của quốc gia này dự kiến chỉ tăng 3% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 6,1% của năm ngoái. Năm 2015, nhu cầu thép của Trung Quốc dự kiến tiếp tục giảm nữa, xuống chỉ còn đạt mức tăng trưởng 2,7%.
Ngoài Trung Quốc, nhu cầu thép cũng đang giảm dần tại tất cả các nền kinh tế đang nổi, với mức tăng dự kiến 3,2% trong năm nay, giảm so với mức 5,1% của năm ngoái. Điều đó phản ánh những vấn đề cơ cấu ở các nền kinh tế này. Tuy nhiên, trong khi nhu cầu về mặt hàng này ở các nền kinh tế trên giảm, tăng trưởng tại các nước phát triển trong năm nay lại được dự báo tăng 2,5% so với năm ngoái.

Cụ thể, nhờ hoạt động xây dựng và chế tạo, nhu cầu thép ở Mỹ có khả năng phục hồi mạnh mẽ lên mức 4%, đạt 99,4 triệu tấn, và tại Châu Âu tỷ lệ dự kiến này sẽ tăng lên 3,1% trong năm nay. Sự phục hồi này sẽ có thể mang lại lợi nhuận cho nhiều công ty thép, đặc biệt là những công ty có trụ sở tại Châu Âu.
Theo WSA, nhiều khả năng nhu cầu thép toàn thế giới trong hai năm tới sẽ phụ thuộc vào các nền kinh tế phát triển hơn là các nền kinh tế đang nổi, khác với xu hướng tăng trưởng trong một vài năm gần đây.
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận