15/03/2008 08:08 GMT+7

Tăng giá sữa chưa thuyết phục

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TT - Đầu tháng ba, nhà phân phối dược phẩm 3A của nhãn hiệu sữa Abbott thông báo giá của gần 36 sản phẩm sữa tăng thêm 4-7%.

2BxFGP8M.jpgPhóng to
Đau đầu vì giá sữa cứ lùi lũi tăng - Ảnh: THANH ĐẠM
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Trước đó, thông báo của Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến, phân phối sản phẩm sữa Mead Johnson, thêm một số sản phẩm Enfa dòng A+ tăng giá 5-6%.

Không chỉ sữa bột mà các sản phẩm sữa đặc có đường, sữa tươi, sữa chua... đều tăng ít nhất 500-1.000 đồng/sản phẩm. Giá sữa tăng dồn dập đến mức người bán sữa chưa kịp nhớ giá đợt này đã đón nhận bảng báo giá mới.

Giá sữa tăng do... giá xăng dầu!?

Nhà kinh doanh rất kín kẽ khi nói về lý do tăng giá sữa. Đại diện nhãn hiệu Mead Johnson cho biết giá nguyên liệu đầu vào tăng dẫn đến sự thay đổi giá của nhiều mặt hàng. VN đã gia nhập WTO nên sự ảnh hưởng là không thể tránh khỏi.

Ở các đợt tăng giá trước, các nhà sản xuất thường đổ lỗi cho việc giá nguyên liệu nhập khẩu tăng. Nhưng trong đợt tăng này hầu hết đều giải thích là do ảnh hưởng giá xăng dầu thế giới. Theo bà Lan Hương - giám đốc Công ty Nutifood, giá dầu tăng quá mạnh dẫn đến chi phí sản xuất bị đội lên. Chi phí cho bao bì mẫu mã sản phẩm, khâu được các nhãn hiệu rất chú trọng và liên tục thay đổi tăng ít nhất 20-30%. Ông Trần Bảo Minh, phó tổng giám đốc Công ty sữa Vinamilk, cho rằng giá sữa tăng vì chi phí sản xuất, vận chuyển... đều tăng.

Tuy nhiên, giá sữa cao cũng do người tiêu dùng phải gồng gánh thêm khoản quảng cáo, chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm sữa khi có thêm một sản phẩm sữa đặc trị mới xuất hiện trên thị trường.

Giá nguyên liệu sữa bột hiện nay đang ở mức 4.900-5.000 USD/tấn, mức giá mà theo các nhà sản xuất là "ổn định ở mức cao". So với giữa năm, mức giá này gần như không chênh lệch bao nhiêu. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất đều cho biết đang có thông tin về việc giá sữa nguyên liệu sắp tới có thể tăng.

Chưa thuyết phục

Khâu phân phối sữa có vấn đề

Giá sữa liên tục tăng khiến người tiêu dùng hoang mang, từ đó xảy ra tình trạng trữ hàng. Ngay các đại lý cũng gom hàng để hưởng chênh lệch càng làm thị trường thêm rối rắm. Nhà phân phối buộc phải "chia hàng" cho các đại lý để tránh tình trạng đầu cơ. Theo đó, mỗi đại lý đều được công ty "rót" một lượng hàng nhất định dựa trên doanh số bán được.

Thị trường sữa hiện nay chia hai đẳng cấp chính: cao cấp và bình dân. Thị trường cao cấp đang nằm trong tay hai "ông lớn" là Abbott và Mead Johnson, các sản phẩm sữa nội như Cô gái Hà Lan, Nutifood, Vinamilk... chiếm thị phần còn lại.

Trong một năm gần đây, các nhãn hiệu sữa lớn thường dẫn đầu trong các đợt tăng giá với mức tăng ít nhất 5-15%. Cuộc đua tăng luôn được mở đầu bằng các hãng sữa ngoại và thường vào thời điểm đầu năm. Trong khi đó, các hãng sữa nội trước khi điều chỉnh giá đều có động thái nhìn nhau mới chọn thời điểm thích hợp.

Việc lấy lý do giá xăng dầu tăng để tăng giá sữa là không thuyết phục. Chi phí sản xuất, vận chuyển được tính trong một sản phẩm sữa đến tay người tiêu dùng chiếm khoảng 30%. Trong trường hợp giá xăng, dầu tăng 12% thì mức tăng 15-20%/sản phẩm như hiện nay là không hợp lý.

Một nguyên nhân mà các nhà sản xuất thường đổ lỗi nữa là giá nguyên liệu tăng. Thế nhưng giá nguyên liệu sữa bột hiện nay là 4.900-5.000 USD/tấn, không thay đổi nhiều so với trước nhưng vẫn được các nhà kinh doanh tính vào để tăng thêm giá sữa.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất