Ông sinh năm 1929 tại Gò Công, Tiền Giang, tên thật là Dương Tấn Hương, tham gia kháng chiến chống Pháp tại quê nhà từ rất trẻ và rất say mê nghệ thuật. Tập kết ra Bắc, ông cùng nhiều nhạc sĩ cùng lứa như Trần Kiết Tường, Phan Nhân, Tăng Minh Thành, Dương Hưng Bang... xây dựng các chương trình trên Đài phát thanh Giải Phóng và sau này là Đài Tiếng nói VN (cơ sở 2 - TP.HCM) và Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM.
Ông sáng tác nhiều ca khúc, thơ, soạn lời mới cho dân ca..., trong số này có bài thơ Câu hò bên bờ Hiền Lương được nhạc sĩ Hoàng Hiệp viết nhạc năm 1957. Linh cữu ông được quàn tại nhà tang lễ Bệnh viện Thống Nhất, lễ truy điệu tổ chức lúc 4g30 ngày 6-12, sau đó đưa đi an táng tại quê nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận