“Từ những năm 1960 tôi đã biết đến Việt Nam với những trận ném bom của Mỹ, biết đến Việt Nam đương nhiên là biết đến Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ, nhiều người ở Đức không biết Hồ Chí Minh là ai. Với cá nhân tôi, tôi luôn xác định gắn bó với Việt Nam và làm cho mọi người không được phép quên Hồ Chí Minh” - ông Hellmut Kapfenberger nói.
Phóng to |
|
Hellmut Kapfenberger ký tặng sách cho độc giả tại Hà Nội - Ảnh: H.HG. |
Hồ Chí Minh - một biên niên sử được bắt đầu bằng câu hỏi “Hồ Chí Minh là ai?” để rồi 25 chương nhỏ tiếp sau sẽ lần lượt tái tạo tiểu sử của Người bằng một lối viết rất sống động. Bên cạnh những tư liệu lịch sử, Hellmut Kapfenberger cố gắng diễn đạt bằng lối viết tự sự. Kết luận lớn nhất của Hellmut Kapfenberger là Hồ Chí Minh đã trở thành một khái niệm để chỉ một hệ tư tưởng, một thời đại, một nền văn hóa, một nền đạo đức...
Nhà báo Hellmut Kapfenberger (77 tuổi) thuộc thế hệ thanh niên châu Âu xuống đường hô vang khẩu hiệu “Hồ Chí Minh”, “Việt Nam” để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Từ năm 1970-1973, Hellmut Kapfenberger là phóng viên Hãng thông tấn CHDC Đức (ADN). Năm 1980-1984, ông là trưởng văn phòng đại diện Đông Dương của ADN đóng tại Hà Nội. Hellmut Kapfenberger cũng là người Đông Đức đầu tiên đi qua sông Bến Hải, đặt chân lên Quảng Trị - vùng đất mới giải phóng của miền Nam Việt Nam năm 1973.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận