17/04/2021 11:06 GMT+7

Sôi động các trận đấu cúp 2 ngày cuối tuần

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Bên cạnh những cuộc đua ở các giải vô địch quốc gia, bóng đá châu Âu cuối tuần này còn hứa hẹn sôi động với những trận đấu ở các giải đấu cúp.

Sôi động các trận đấu cúp 2 ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Messi (phải) từng bị Bilbao vô hiệu hóa ở mùa giải này- Ảnh: Reuters

Ở Anh, Chelsea và Man City sẽ chạm trán với nhau ở bán kết Cúp FA (23h30 ngày 17-4, truyền hình FPT). Còn Barca đi tìm danh hiệu đầu tiên của mùa giải với trận chung kết Cúp nhà vua gặp Athletic Bilbao (2h30 ngày 18-4).

"Làm nóng" cho chung kết Champions League

Ở vòng bán kết Champions League, Chelsea và Man City nằm ở hai nhánh khác nhau và người hâm mộ bóng đá Anh đang mơ về một trận chung kết toàn Anh. Đó là một khả năng rất dễ xảy ra. Trước khi hướng đến trận cầu đó, hai đội có dịp làm nóng với trận bán kết Cúp FA.

Mùa giải này, Chelsea hoàn toàn không thể đọ được với Man City trong cuộc đua ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Không chỉ bị bỏ xa 20 điểm, Chelsea còn thảm bại 1-3 ngay trên sân nhà trong lần chạm trán hồi tháng 1. Đó là trận đấu mà Man City đã kết liễu đối phương ngay trong hiệp 1 với 3 bàn thắng của Gundogan, Foden, De Bruyne. Và Chelsea chỉ kiếm được bàn danh dự ở phút bù giờ cuối trận.

Nhưng hương vị của những trận đấu cúp luôn rất khác biệt. Như ở mùa 2018 - 2019, Man City đã "bắt nạt" Tottenham trong suốt thời gian dài ở Premier League, nhưng rồi bị đối thủ quật ngã ở Champions League. Quan trọng hơn, Chelsea lúc này hoàn toàn khác xa thời điểm họ thua 1-3 trước Man City. Khi đó, Chelsea vào trận như một kẻ non nớt và sớm sụp đổ vì không biết phòng ngự.

Còn bây giờ, HLV Tuchel đang làm cuộc cách mạng dựa trên nền tảng phòng ngự. Đã 18 trận trôi qua, Chelsea trong tay ông Tuchel chỉ thủng lưới 9 bàn, trong đó có 5 bàn thua trước West Brom - trận đấu mà họ mất người từ sớm.

Trừ lần đó ra, Chelsea luôn kiểm soát cực tốt thế trận tấn công của đối thủ. Đó sẽ là một thách thức lớn cho hàng công hùng mạnh của Man City. Trận bán kết Cúp FA này còn hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội đều đang sở hữu đội hình mạnh nhất.

Barca đi tìm danh hiệu

Barca đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên cùng HLV Ronaldo Koeman. Cúp nhà vua luôn là đấu trường mà Barca luôn chơi rất hay. Họ là đội giàu thành tích nhất ở giải đấu cúp này, với tổng cộng 30 chức vô địch (bỏ xa đội xếp nhì là Bilbao với 23 chức vô địch). Chỉ riêng Messi đã 9 lần đoạt danh hiệu này.

Một trận chung kết tưng bừng cũng là liều thuốc kích thích tinh thần mà HLV Koeman cùng các học trò cần đến lúc này. Mới tuần rồi, họ thêm một phen bại trận trước Real Madrid ở "siêu kinh điển". Trận thua đó không khiến Barca cạn hi vọng vô địch La Liga, nhưng khiến họ nối dài chuỗi phong độ kém cỏi trong những trận đấu lớn.

Thật vậy, từ đầu mùa đến giờ, Barca đã bại trận trước Real, Atletico, Juventus rồi PSG. Ngay cả ở Siêu cúp Tây Ban Nha, họ đã bị chính Bilbao loại. Đó là trận đấu mà Messi cáu gắt phạm lỗi, phải lãnh thẻ đỏ vào cuối trận. Đây có thể hiểu là dấu hiệu cho sự bất lực của Messi.

Bilbao chơi rất tệ ở La Liga mùa này và hiện đã tụt xuống vị trí thứ 11. Vì vậy, Cúp nhà vua chính là giải đấu cứu vãn mùa giải này của họ. Đội bóng của HLV Marcelino hoàn toàn tự tin hướng đến trận đấu này, khi họ không vắng bất kỳ cầu thủ nào trong khi Barca vẫn vắng Ansu Fati và Coutinho.

Thất bại trước Real Madrid mới đây có thể khiến HLV Koeman phải suy nghĩ lại về sơ đồ 3-5-2 thời gian qua của ông. Nói vậy bởi với sơ đồ này, Griezmann đã bị bỏ phí trong những trận cầu lớn.

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu 17-4: Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu 17-4: 'Đại chiến' Man City - Chelsea

TTO - Trận Man City gặp Chelsea ở bán kết FA Cup sẽ là tâm điểm của bóng đá châu Âu ngày 17-4 và rạng sáng 18-4.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên