Sinh viên và hộ nghèo nhập cư: ngoài khung tiền điện?

TRẦN ĐỘ (trando777@...)
TRẦN ĐỘ (trando777@...)

TTO - Nhân bài báo về Cách tính tiền điện thế nào? phỏng vấn ông Nguyễn Anh Vũ, tôi xin có chút ý kiến đóng góp như sau: Ông Vũ không có ý kiến nói rõ cách tính tiền điện đối với sinh viên và hộ nghèo đang trọ học và làm việc tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội.

Có một điều đáng buồn là họ cũng là một công dân Việt Nam như bao công dân khác, được Hiến pháp và Pháp luật qui của ta định về sự bình đẳng như nhau trong các quyền lợi và nghĩa vụ trong xã hội, nhưng họ là đối tượng chịu thiệt thòi nhất khi đi ở trọ, sử dụng điện nước thuê.

dD2FN0Mt.jpgPhóng to
Hai sinh viên (bìa phải) làm thêm ngoài giờ học: phát tờ bướm quảng cáo. Những sinh viên này thường phải trả tiền tiền với giá cao hơn khung quy định của ngành điện (ảnh minh họa) - Ảnh: M.C

Nhiều người cũng có thể đã từng là sinh viên, đi ở trọ xa nhà cũng biết, cách mà các chủ nhà trọ tính tiền điện hay nước đều rất đắt đỏ so với thông thường của một hộ gia đình sử dụng. Ví dụ: họ không hề được hưởng các số điện giá rẻ đầu tiên như một hộ gia đình, mà luôn phải chịu phụ trội khi mà chủ trọ tính tiền điện.

Một điều đáng buồn nữa là các trường đại học lại không có sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề này của sinh viên khi mà số sinh viên trọ ngoài có thể lên tới 80% tổng số sinh viên.

Thiết nghĩ, khi chúng ta đào tạo những trí thức trẻ, tài năng trẻ tương lai mà lại không hề quan tâm tới nhu cầu thiết yếu của họ, hay chí ít là sự đối xử rộng rãi hơn của xã hội đối với họ, thì quả thực thật phải suy nghĩ. Nhà trường có thể trực tiếp hướng dẫn sinh viên đăng ký các dịch vụ ưu đãi về điện khi ở trọ thuê.

Một cách đơn giản là mỗi sinh viên có một mã số nào đó, cứ đến cuối năm hoặc cuối kỳ họ sẽ được nhân lại số tiền đóng quá so với mức qui định cho họ tại trường hoặc ngân hàng. Việc sinh viên phải làm là vẫn phải trả tiền điện hàng tháng cho chủ trọ, giữ biên lai và khai báo với nhà trường hoặc công ty điện để nhận lại tiền đóng quá v.v.

Những người trẻ phải được hưởng các quyền lợi ngang nhau như người nội cư. Nhà nước nên có chính sách khuyến khích các chủ nhà trọ khai báo phòng trọ như các hộ gia đình để sinh viên, người trọ nghèo được hưởng lợi một cách công bằng.

TRẦN ĐỘ (trando777@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất