![]() |
Một số mẫu ly, cốc có chứa hóa chất độc hại - Ảnh: từ website Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng |
Động thái này có được ngay khi Chi cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng TP.HCM công bố những mẫu xét nghiệm ly thủy tinh có hình các nhân vật hoạt hình, hình vẽ trên địa bàn TP.HCM đều bị nhiễm độc chì (Pb), cadimi (Cd) với hàm lượng vượt mức cho phép rất cao.
Các sản phẩm được rút ra khỏi lệ lần được xác nhận là có tỷ lệ cadimi (Cd) vượt ngưỡng an toàn cho phép là các sản phẩm thủy tinh xuất xứ từ Trung Quốc bao gồm các lọ thủy tinh đựng gia vị, vật dụng thủy tinh như thố, chén bát thủy tinh, ly, tách thủy tinh có sơn vẽ bên ngoài …
Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, bà Dương Quỳnh Trang, phụ trách hệ thống siêu thị Big C, cho biết hiện nay siêu thị đã cho ra khỏi kệ các sản phẩm thủy tinh có in hình vẽ để đảm bảo an toàn. Tại siêu thị Co.opMart cho biết trước tình hình các ly tách thủy tinh của Trung Quốc có vấn đề, Saigon Co.op đã quyết định tạm dừng kinh doanh tất cả các sản phẩm ly tách, bình thủy tinh có in màu trên sản phẩm trên toàn hệ thống, có nguồn gốc Trung Quốc.
Trước đó, trong công văn gửi đến các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà kinh doanh…, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa đã khuyến cáo không nên kinh doanh những sản phẩm thủy tin có in hình bên ngoài xuất xứ từ Trung Quốc có chứa chất độc hại nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Theo kết quả khảo sát, kiểm tra, thử nghiệm của Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, trên thị trường Việt Nam xuất hiện các loại ly thủy tinh xuất xứ từ Trung Quốc in hình ảnh và nhân vật hoạt hình có chứa hàm lượng chì cao gấp hàng ngàn lần mức độ cho phép và một số chất độc hại khác có thể làm giảm chỉ số thông minh của trẻ em.
Hiện nay sản phẩm ly thủy tinh chưa có trong danh mục hàng hóa phải tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng quốc gia mà tuân theo tiêu chuẩn của cơ sở. Do vậy, cơ quan chức năng khi vào cuộc rất khó xử lý mà chỉ dừng ở mức khuyến cáo người bán và người tiêu dùng.
Giám đốc một siêu thị cho biết ngay khi siêu thị trả hàng về, nhà cung cấp yêu cầu lý do và đòi hỏi siêu thị phải chứng minh được sản phẩm của họ không đủ tiêu chuẩn lưu hành.
Những lần như vậy, mối quan hệ giữa phòng thu mua và nhà cung cấp rất bị ảnh hưởng. “Với cách điều hành “xảy ra chuyện mới xử lý” của cơ quan chức năng như hiện nay rất khó cho người sản xuất lẫn nhà kinh doanh và người thiệt thòi bao giờ cũng là người tiêu dùng. Cần sớm có những tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với nhóm hàng hóa này”, bà giám đốc cho biết. Hiện nay, một số nhà cung cấp đã tự đem sản phẩm đi xét nghiệm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận