Đây sẽ là nhà máy thứ 11 của Nokia trên toàn thế giới, có giá trị đầu tư ban đầu khoảng 200 triệu euro và tiếp tục tăng vốn đầu tư trong thời gian tiếp theo. Theo ông Stephen Elop, quy mô nhà máy này tương đương các nhà máy ở Ấn Độ và Trung Quốc. Tất nhiên, việc triển khai dự án còn tùy thuộc rất nhiều vào các thủ tục địa phương, pháp luật và sự hỗ trợ của Chính phủ.
“Khi xem xét lựa chọn các địa điểm để xây dựng nhà máy sản xuất mới, chúng tôi đặt ra rất nhiều tiêu chí. Trong đó, VN nổi lên như một quốc gia có vị trí và cơ sở hạ tầng phát triển ổn định”, ông Stephen Elop nhấn mạnh.
Nhà máy của Nokia sẽ được xây dựng trong khuôn viên khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Bắc Ninh. Vẫn theo ông Stephen Elop, khi nộp hồ sơ dự án, Nokia nhận được sự ủng hộ của UBND tỉnh Bắc Ninh.
Khi đi vào hoạt động, nhà máy của Nokia sẽ thu hút hàng ngàn lao động. Hiện Nokia đã lập ra ban dự án riêng để chuẩn bị cho lực lượng lao động tại chỗ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận