04/01/2007 05:33 GMT+7

Sản xuất da giày 2007: Đối mặt với các vụ kiện chống bán phá giá

TRẦN VŨ NGHI 




* Bà Trương Thị ThúyLiên - giám đốc Công ty TNHH giày Liên Phát:
TRẦN VŨ NGHI * Bà Trương Thị ThúyLiên - giám đốc Công ty TNHH giày Liên Phát:

TT - Mặc dù bị áp thuế chống bán phá giá nhưng cuối cùng ngành da giày vẫn hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu năm 2006. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Thuấn - phó chủ tịch Hiệp hội Da giày VN (Lefaso) - cho biết năm 2007 sẽ còn khó hơn.

yNUDLU8l.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Đức Thuấn - phó chủ tịch Hiệp hội Da giày VN (Lefaso)

Ông Thuấn nói:

- Khó khăn lớn nhất cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi phải đối mặt trong năm 2006 là vụ kiện giày mũ da với mức thuế chống phá giá 10% mà EU đánh lên giày nhập khẩu từ VN. Ảnh hưởng của vụ kiện này đã có từ cuối 2005 khi một số khách hàng chuyển sang Ấn Độ và Indonesia.

Nếu không có vụ kiện này thì toàn ngành có thể đạt tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 20-22%, chứ không phải chỉ 17% và kim ngạch xuất khẩu của năm 2006 phải là 3,7-3,8 tỉ USD thay vì chỉ có 3,55 tỉ USD. Phần lớn doanh nghiệp đã có sự chủ động thay đổi cơ cấu thị trường, tăng xuất khẩu vào thị trường Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Nhật, Úc, Nam Phi và Trung Đông, giảm lệ thuộc vào thị trường EU.

Xuất khẩu tăng đồng nghĩa với nguy cơ kiện tụng gia tăng. Vụ kiện chống phá giá của EU vẫn còn đó chưa phải là đã đến hồi kết thúc. Và hết vụ này không có nghĩa là không có vụ khác... vì EU vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp nhỏ trực tiếp sản xuất giày theo kiểu truyền thống với giá thành rất cao. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải phát huy những gì đã làm sau vụ kiện với EU, đó là đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đổi mới thiết bị và công nghệ để thu hút khách hàng nước ngoài...

Năm 2007 sẽ là một năm khó khăn vì chúng ta có thể phải đối mặt với các vụ kiện chống bán phá giá khác, trong đó nguy cơ bị Mexico khởi kiện là rất lớn. Tuy nhiên nếu cố gắng, ngành da giày sẽ phấn đấu vượt qua và duy trì tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu tăng 12-15% so với năm 2006 để đạt mức 3,9-4 tỉ USD trong năm 2007. Với thị trường Mỹ, các doanh nghiệp cần tập trung giải quyết các điểm yếu như năng lực phát triển mẫu, giao hàng chưa đúng hạn.

* Nhưng điểm yếu cố hữu của ngành da giày là lệ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, mẫu mã chưa đa dạng... Theo ông, bao giờ tồn tại này được khắc phục?

- Để cải thiện khả năng thiết kế, phát triển mẫu, chúng ta không chỉ phải đào tạo đội ngũ đông đảo nhà thiết kế giỏi mà còn phải có một đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp thị am hiểu thị trường và khách hàng nước ngoài. Về nguyên vật liệu, theo tôi, các doanh nghiệp khó xoay trở một mình được.

Nhà nước cần có chính sách nhằm khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nguyên vật liệu cho ngành giày. Các dự án xây dựng các khu “chợ” vật tư, nguyên liệu cho ngành giày ở các vùng có nhiều nhà máy tập trung vẫn còn trong giai đoạn bàn thảo. Thật ra trong năm 2006 tình hình cũng đã được cải thiện nhiều nhưng cần phải nỗ lực thêm rất nhiều.

* VN là thành viên của WTO, liệu EU có xem xét lại mức thuế chống phá giá 10% đang áp dụng lên da giày VN?

efzNSHju.jpgPhóng to
Năm 2007, ngành da giày phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 3,9-4 tỉ USD - Ảnh: T.V.N.

- Việc chúng ta gia nhập WTO không liên quan gì đến tiến trình của vụ kiện vì hai sự việc này khác nhau. Khó có thể nói trước được liệu việc áp thuế có kéo dài sau hai năm hay không. Theo tôi, cần phải nhìn nhận đây là các vấn đề bình thường trong thương mại toàn cầu.

Các doanh nghiệp phải trang bị cho mình sự hiểu biết về luật lệ, hoàn chỉnh hệ thống sổ sách kế toán, không tranh mua tranh bán không lành mạnh với nhau để khách hàng nước ngoài có điều kiện ép giá, còn chúng ta lại rơi vào kiện tụng.

Theo tôi, Chính phủ cần tiếp tục đàm phán với Mỹ và EU để họ công nhận qui chế kinh tế thị trường cho VN sớm hơn thời hạn để doanh nghiệp có điều kiện tự vệ trong các vụ kiện.

* Còn thị trường nội địa, liệu có nguy cơ “thua trên sân nhà” hay không, thưa ông?

- Theo lộ trình hội nhập, thuế nhập khẩu giày dép sẽ được giảm xuống, các doanh nghiệp trong nước sẽ khó cạnh tranh với giày dép nhập từ Trung Quốc có giá rẻ, mẫu mã đa dạng và phong phú. Với giày dép cao cấp nhập từ Ý, Đài Loan hoặc hàng có thương hiệu nổi tiếng..., các doanh nghiệp trong nước cũng khó “địch” lại vì không có thương hiệu lớn. Tuy nhiên, ở thị phần có mức giá từ trung bình đến trung bình khá, tôi cho rằng giày dép nội địa có thể cạnh tranh tốt với hàng ngoại về chất lượng lẫn giá cả.

TRẦN VŨ NGHI

* Bà Trương Thị ThúyLiên - giám đốc Công ty TNHH giày Liên Phát:

Với WTO, các doanh nghiệp phải thực hiện các tiêu chuẩn liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cụ thể là tiêu chuẩnSA 8000 đối với người lao động. Nhưng để đáp ứng được yêu cầu này, giá thành sản xuất sẽ đội lên, trong khi sự cạnh tranh gay gắt hơn.

* Ông Nguyễn Bảo Thọ - giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu da giày Sài Gòn:

Với mức thuế chống bán phá giá 10% mà EU đang áp đặt, chúng tôi không còn cách nào là phải thay đổi chiến lược kinh doanh, chọn cho mình mặt hàng có thế mạnh để sản xuất, mạnh dạn chuyển sang những chủng loại hàng sử dụng nguyên liệu cao cấp để tăng hàm lượng giá trị gia tăng, hơn là chú trọng sản xuất các mặt hàng có giá trị thấp.

TRẦN VŨ NGHI * Bà Trương Thị ThúyLiên - giám đốc Công ty TNHH giày Liên Phát:
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất