28/02/2007 20:12 GMT+7

Rửa phổi cho bệnh nhân bị bụi nghề nghiệp - bước tiến mới của y học VN

Theo QUANG PHƯƠNG - Sài Gòn giải phóng
Theo QUANG PHƯƠNG - Sài Gòn giải phóng

Trung tâm Y tế lao động Than - Khoáng sản VN (tại phố Phan Đình Giót, Hà Nội) thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản VN lần đầu tiên đã điều trị thành công phương pháp rửa phổi cho bệnh nhân bị suy đường hô hấp do bụi cà phê.

Đây chỉ là một trong những ca thành công của trung tâm với phương pháp rửa phổi trong 2 năm qua. Đây cũng là cơ sở y tế duy nhất trong cả nước hiện được Bộ Y tế cho phép thực hiện quy trình rửa phổi cho bệnh nhân.

Rửa phổi thành công cho người bị nhiễm bụi cà phê

Anh Phạm Ngọc Hiệp (31 tuổi, ở thôn Gia Thạnh, xã Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) làm thuê cho chủ vườn cà phê ở gần nhà từ 10 năm qua. Cách đây 3 năm, anh Hiệp thấy ho, đau ngực, khó thở khi gắng sức, mất khả năng lao động.

Anh đi khám tại Bệnh viện Lâm Đồng, không phát hiện ra bệnh nên được chuyển lên TP.HCM. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đều chẩn đoán anh bị viêm phổi kẽ, lao phổi... Hàng tháng trời điều trị bằng phác đồ chữa lao nhưng cơ thể bệnh nhân vẫn suy kiệt, nói không ra hơi, ủ rũ cả ngày. Thậm chí bác sĩ chuyên ngành lao phổi còn khuyên gia đình đưa bệnh nhân về nhà chờ... chết vì không biết bệnh gì nên không chữa được.

Thế nhưng, thật tình cờ, anh được một người quen mách về phương pháp rửa phổi cho thợ lò của Trung tâm Y tế lao động Than - Khoáng sản VN. Bác sĩ Vũ Thị Hòa, Giám đốc trung tâm, kể lại: “Khi tìm đến tận nhà tôi, bệnh nhân Hiệp mặt mũi tái mét, thở khó nhọc, không nói được. Xem kết quả chụp phim, xét nghiệm do bệnh nhân mang theo tôi thực sự bất ngờ vì hai lá phổi bị tổn thương quá nặng, vì vậy đã đồng ý nhận Hiệp vào điều trị”.

Sau một số hội chẩn, trung tâm đã quyết định rửa phổi giúp khai thông đường hô hấp, tìm nguyên nhân gây bệnh. Ngày 1-2-2007, trung tâm đã rửa phổi phải; ngày 7-2, tiếp tục rửa phổi trái cho bệnh nhân. Sau khi được rửa phổi, anh Hiệp đã hết những cơn khó thở, có thể thở sâu mà không thấy tức ngực, không ho, da dẻ hồng hào trở lại và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe bình phục.

Bước tiến mới của y học VN

Đó chỉ là một trong những ca rửa phổi thành công của trung tâm. Hai năm qua, trung tâm đã tiến hành 550 ca rửa phổi, hầu hết đều là công nhân ngành than, kết quả điều trị an toàn tuyệt đối, chưa có bất cứ một tai biến nào được ghi nhận.

Theo bác sĩ Vũ Thị Hòa, phương pháp rửa phổi được trung tâm học từ kinh nghiệm quốc tế, sau hơn 1 năm nghiên cứu, trung tâm đã báo cáo và được Bộ Y tế chấp nhận, chính thức cho sử dụng. Đây cũng là cơ sở y tế duy nhất trong cả nước được Bộ Y tế cho phép sử dụng phương pháp kỹ thuật này.

Theo bác sĩ Hòa, tới đây, cùng với việc rửa phổi cho công nhân ngành than (hiện toàn ngành than có khoảng 2.000 ca mắc bệnh bụi nghề nghiệp), trung tâm đang xin phép Tập đoàn Than - Khoáng sản VN cho sử dụng phương pháp này để điều trị cho bệnh nhân bị ô nhiễm bụi phổi của các ngành nghề khác nhằm giúp nhiều người bệnh hưởng lợi.

Tuy nhiên, do quy trình này được tiến hành khá ngặt nghèo nên chỉ có những bệnh nhân được chỉ định mới được điều trị, các bệnh nhân bị tim mạch, u ác tính… sẽ không thuộc diện được rửa phổi.

Theo QUANG PHƯƠNG - Sài Gòn giải phóng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên