Phóng to |
| Thiết bị tự động dưới nước hoạt động bằng năng lượng mặt trời |
Giáo sư Arthur C. Sanderson, một giáo sư ngành điện, máy tính và xây dựng tại Viện bách khoa Rensselaer đã cùng với các nhà nghiên cứu khác chế tạo và phát triển robot này: một hệ thống bao gồm các thiết bị cảm biến và các robot kiểm soát dưới nước, với các thiết bị tự động dưới nước lần đầu tiên hoạt động bằng năng lượng mặt trời (SAUV).
“Công nghệ robot này sẽ cho phép kiểm tra và giám sát tốt hơn với các hệ thống phức tạp dưới nước, tạo thuận lợi cho khoa học môi trường cơ bản cũng như ứng dụng vào các chương trình quản lý, bảo vệ và phòng hộ môi trường”, Sanderson cho biết.
Công nghệ SAUV cho phép triển khai các robot dưới nước trong thời gian dài bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp cho bộ phận năng lượng gắn bên trong robot. Việc triển khai dài hạn các SAUV sẽ cho phép phát hiện các khuynh hướng hóa chất và sinh vật học ở sông, hồ, các luồng nước, có thể giúp cho việc quản lý và cải thiện chất lượng nguồn nước. Nó có nhiều ưu thế hơn so với các thiết bị tự động dưới nước được trang bị các cảm biến hiện nay: các thiết bị này cũng được dùng để kiểm tra nước, nhưng phải thường xuyên đưa lên khỏi mặt nước để sạc pin.
Theo Sanderson, các SAUV kết hợp với nhau trong thời gian thực để đánh giá tổng thể nguồn nước và đo xem nó đã thay đổi thế nào qua không gian và thời gian. Công nghệ quan trọng dùng cho các SAUV bao gồm nhiều hệ thống siêu nhỏ các cảm biến, mạng máy tính tỏa khắp, các phương tiện liên lạc vô tuyến, các cảm biến di động phù hợp với robot.
Cũng theo Sanderson, các thiết bị này có thể sẽ được lực lượng hải quân Mỹ ứng dụng vào việc giám sát vùng bờ biển. Một SAUV nặng 167kg, có thể di chuyển với vận tốc 3,2 km/giờ và được thiết kế có thể lặn xuống độ sâu 500m.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận