Hậu quả của việc này là lông đuôi của các chú voi (vốn không còn nhiều ở Đắc Lắc và cả nước) đã bị nhổ trụi. Sao không trụi cho được khi giá một món quà lông đuôi voi là 100.000đ, cá biệt có lông đuôi giá đến 500.000đ!
Vì món hời lớn nên nhiều người dân đã đi tìm lông đuôi voi để bán, thậm chí có doanh nghiệp kinh doanh quà lưu niệm qua tận Lào, Campuchia... để mua lông đuôi voi về bán bởi không thể bỏ qua việc bán buôn siêu lợi nhuận này (mua chỉ 30.000 đồng mà bán giá đến 100.000 - 500.000 đ).
Thiết nghĩ việc khai thác lông đuôi voi làm quà lưu niệm vì bất cứ lý do gì cũng không nên bởi hậu quả của việc này rất khủng khiếp. Thử tưởng tượng con voi còn vẻ đẹp gì nữa khi lông đuôi của chúng bị nhổ sạch? Hơn nữa voi là loài động vật rất quí hiếm, trên thế giới cũng như ở nước ta không còn nhiều, voi lại sinh thưa và ít. Tôi nghĩ phải có biện pháp bảo vệ đàn voi (cả voi rừng lẫn voi nhà), không chỉ vì cái lợi trước mắt mà gây nguy hại cho loài động vật quí hiếm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận