06/10/2013 04:55 GMT+7

Phục dựng lễ hội xuống đồng của người Khmer Bình Phước

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TT - Bảo tàng tỉnh Bình Phước phối hợp với huyện Lộc Ninh, Hội đồng già làng xã Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh), các cơ quan chuyên môn và các nhà nghiên cứu phục dựng lễ hội xuống đồng của người Khmer Bình Phước. Lễ hội diễn ra tại ấp Sóc Lớn (xã Lộc Khánh) từ ngày 2 đến 5-10.

O7prEzkT.jpgPhóng to
Lễ hội xuống đồng của người Khmer Bình Phước

Lễ hội đã truyền dạy và phục dựng nguyên trạng theo truyền thống tại thực địa trên cánh đồng ấp Sóc Lớn với các nghi thức, nghi lễ như: làm đất, gieo mạ, cột mạ, cúng thần linh... theo truyền thống của người Khmer Bình Phước. Các già làng và những người có hiểu biết về lễ hội đã thực hiện truyền đạt lại cách thức tổ chức cũng như ý nghĩa của lễ hội cho các thế hệ người Khmer trên địa bàn.

Ông Phan Hữu Hiến, phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Phước kiêm phó trưởng ban tổ chức, cho biết lễ hội xuống đồng tiếng Khmer gọi là Sen Đây S’re, là lễ cúng ruộng, lễ cúng xuống giống. Đây là lễ hội mang tính tiêu biểu, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc trưng về sản xuất nông nghiệp của người Khmer Bình Phước.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên