![]() |
Đạo diễn người Áo Michael Haneke nhận giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes 2009 - Ảnh: AP |
Đây là lần đầu tiên Michael Haneke nhận được giải thưởng cao quý này. Bộ phim trắng đen The white ribbon mô tả một loạt tội ác rùng rợn làm rúng động ngôi làng ở phía bắc nước Đức trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất cũng nhận được giải của Bộ Giáo dục Pháp, đồng nghĩa với việc tác phẩm điện ảnh này sẽ được nghiên cứu và giảng dạy trong trường học Pháp.
![]() |
Diễn viên người Áo Christoph Waltz - Ảnh: AP |
Đây cũng là một đêm vui cho điện ảnh Áo khi diễn viên người Áo Christoph Waltz cũng nhận được giải nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim về Chiến tranh thế giới lần thứ hai Inglourious basterds của đạo diễn Quentin Tarantino. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên người Pháp Charlotte Gainsbourg với vai diễn trong bộ phim có nhiều cảnh bạo lực và tình dục gây nhiều tranh cãi Antichrist của đạo diễn người Đan Mạch Lars von Trier.
![]() |
Diễn viên người Pháp Charlotte Gainsbourg cười hạnh phúc với giải nữ diễn viên xuất sắc nhất - Ảnh: AP |
Đêm qua cũng là một đêm đáng nhớ của điện ảnh châu Á khi đạo diễn Brillante Mendoza của Philippines nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Kinatay. Đây cũng là lần đầu tiên Philippines được vinh danh tại LHP Cannes. Còn nhà biên kịch Mai Phong của điện ảnh Hoa ngữ nhận được giải kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất với bộ phim về những câu chuyện tình đồng tính Spring fever (đạo diễn Lâu Diệp).
Đặc biệt, giải thưởng của ban giám khảo đã trao cho hai bộ phim Thirst của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook và Fish tank của đạo diễn người Anh Andrea Arnold.
![]() |
Đạo diễn Park Chan Wook - niềm tự hào của Hàn Quốc tại LHP Cannes 2009 - Ảnh: Reuters |
Chủ nhân giải Grand Prix, giải quan trọng thứ hai dành cho phim hay nhất LHP Cannes, thuộc về A prophet của đạo diễn người Pháp Jacques Audiard. Giải thưởng thành tựu trọn đời được trao cho đạo diễn Alain Resnais với tác phẩm Wild grass. Giải bộ phim đầu tay xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn - biên kịch người Úc Warwick Thornton với bộ phim Samson and Delilah nói về câu chuyện tình yêu của hai bạn trẻ tuổi teen sống trong cộng đồng thổ dân riêng biệt.
Bộ phim cuối cùng của Heath Ledger ra mắttại LHP Cannes
Khi Heath Ledger đột ngột qua đời, Gilliam cho biết ý nghĩ đầu tiên của ông là từ bỏ giữa chừng The imaginarium of doctor Parnassus. “May mắn là tôi có những người thật sự tốt xung quanh, những người có chung quyết tâm phải tiếp tục và chúng tôi đã tìm ra cách hoàn thành bộ phim này vì Heath Ledger”. Đạo diễn Gilliam đã nhờ đến Johnny Depp, Jude Law và Colin Farrell hóa thân vào vai diễn dang dở của Heath Ledger trong những phân đoạn còn lại của phim. Vai diễn của Heath Ledger trong phim có tên Tony, một người vô tích sự nhưng đầy bí ẩn. Anh gia nhập gánh hát lưu động lạ thường của Parnassus, sau khi đoàn kịch này cứu anh khỏi ý định treo cổ tự tử. Nhiều nhà phê bình đã có những đánh giá tích cực về The imaginarium of doctor Parnassus, nhưng bộ phim này chỉ được công chiếu mà không tham gia tranh giải tại LHP Cannes. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận