06/01/2011 09:22 GMT+7

Phát sóng V-League 2011: Vẫn chưa ngã ngũ

THU HÀ - KHƯƠNG XUÂN
THU HÀ - KHƯƠNG XUÂN

TT - Cuộc họp chiều 5-1 giữa đại diện Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) và các đài truyền hình liên quan về phương thức phân phối bản quyền phát sóng giải V-League 2011 vẫn chưa có hồi kết.

AVG là ai?Một số liên đoàn thận trọng trước đề nghị của AVG

R7WB0ilr.jpgPhóng to
Sáng 5-1, trong khi CLB Hà Nội T&T tưng bừng lễ ra quân cho mùa giải 2011 thì việc thu phí bản quyền truyền hình của AVG lại chưa ngã ngũ - Ảnh: N.Nhật

Cuộc họp bắt đầu với việc đại diện AVG phát cho đại diện tất cả các đài tham dự cuộc họp mỗi đài bốn phiếu đăng ký việc thu phát tín hiệu các trận đấu của bốn giải: V-League, hạng nhất, Cúp quốc gia, U-19 quốc gia.

Đài nào muốn phát trận đấu nào, theo hình thức mua tín hiệu hay làm trực tiếp, giá tiền các đài có thể trả cho trận đấu đó là bao nhiêu... đều có thể đăng ký trực tiếp vào bản đăng ký này và thời hạn muộn nhất gửi phiếu đăng ký cho AVG là ngày 15-2.

Dù vậy những câu hỏi: Đài nào sẽ có bản quyền phát sóng toàn bộ các trận bóng đá trên lãnh thổ VN mùa bóng 2011? Những đài nào sẽ sản xuất? Những đài nào sẽ tiếp sóng?... đều nhận được câu trả lời “sẽ tính tiếp” từ AVG.

Tuy nhiên, AVG nêu rõ hai nội dung là “phương án thu tín hiệu và phương án sản xuất chương trình” để các đài truyền hình có thể hợp tác trong lĩnh vực nào có nhu cầu và khả năng thực tế. Ngoài ra, AVG cũng để mở cơ hội cho các đơn vị có nhu cầu chủ động đề xuất các hình thức hợp tác khác, các phương án cụ thể ngoài những đề xuất của AVG. Sau đó AVG sẽ chủ động đàm phán, thương thảo hợp đồng với từng đơn vị nói trên để triển khai chi tiết.

Về phía các đài, trong khi ba đơn vị truyền hình lớn nhất là VTV, VCTV và VTC bày tỏ ý định sẽ mua bản quyền để phục vụ khách hàng của mình thì có một số đài đã phản đối. Trước câu hỏi của Đài Quảng Ninh về giá dự kiến cho mỗi trận đấu của V-League, câu trả lời từ đại diện AVG rất mơ hồ: “AVG đã mua bản quyền 6 tỉ đồng cho tất cả 400 trận bóng đá ở bốn giải nói trên trong năm 2011. Vì vậy, các đài nên cân nhắc các yếu tố: giá bản quyền gốc, nguồn sản xuất, nguồn thu... để đề xuất mức giá mua hợp lý”.

Ông Trịnh Long Vũ - phó giám đốc VCTV - cho biết: “Chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục mua bản quyền V-League 2011 nhưng do hầu như không có quảng cáo nên chúng tôi không thể chịu được chi phí quá cao. Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng đàm phán với AVG để mức giá bản quyền tương đương năm trước”.

Còn theo đại diện HTV Hà Nội, họ đã làm việc với AVG và sẽ phát V-League 2011 trên truyền hình cáp Hà Nội. Đại diện VTC, ông Vũ Quang Huy - phó giám đốc VTC3 - cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa biết có được sản xuất các trận đấu chúng tôi đăng ký hay mua với giá mà chúng tôi đề xuất hay không”.

Trong khi đó ông Trần Ngọc, trưởng phòng chuyên đề - đạo diễn thể thao Đài truyền hình Nghệ An, cực lực phản đối việc AVG bán bản quyền truyền hình cho các đài địa phương.

Ông Ngọc nói: “Với việc phát sóng qua vệ tinh, Đài truyền hình Nghệ An đã mang được V-League đến tận những vùng sâu vùng xa nhất của Nghệ An, góp phần phục vụ nhân dân và quảng bá giải đấu. Ba năm qua khi đài chúng tôi phát trực tiếp V-League, nhân dân các huyện miền núi không còn phải đi xe khách xuống tận TP Vinh để xem bóng đá.

Đài chúng tôi chỉ phục vụ nhân dân chứ không thu được tiền tài trợ hay quảng cáo khi phát sóng V-League thì lấy đâu ra nguồn thu. Dù bằng mọi giá đài phải phát sóng V-League cho dân Nghệ An xem nhưng nếu AVG bán, chúng tôi không mua vì không có tiền. Còn nếu họ để chúng tôi sản xuất tín hiệu 13 trận đấu của Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh mùa này, chúng tôi sẽ làm nhưng đề nghị AVG phải trang bị và hỗ trợ chúng tôi về kỹ thuật, phần quảng cáo sẽ chia đôi. Nếu căng quá thì chúng tôi buộc không tiếp sóng của AVG và phần thiệt thòi sẽ thuộc về người yêu bóng đá Nghệ An”.

Tại cuộc họp, trong khi ông Nguyễn Lân Trung - phó chủ tịch VFF - kêu gọi các đài hãy ủng hộ AVG để có lợi cho bóng đá VN thì ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch lâm thời Hội cổ động viên VN - hi vọng ông Phạm Nhật Vũ - chủ tịch hội đồng quản trị AVG - sẽ làm được như điều ông ấy nói: “Không để ai phải chịu thiệt vì tôi biết nếu để mất lòng dân, mất niềm tin của dân là mất hết”.

Vì vậy, nhiều người hâm mộ lo không biết năm nay có ngồi nhà xem V-League được không? Rồi có người còn tung tin: muốn xem V-League 2011 phải mua đầu thu giống như kiểu K+... Thật ra, không thể có chuyện đó trong năm 2011 bởi giờ đây AVG có muốn bán đầu thu đi nữa thì cũng không kịp, khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật của họ chưa đâu vào đâu. Thậm chí ngay nhân lực hiện nay của AVG trong lĩnh vực truyền hình chỉ mới dừng lại ở chỗ một vài nhân vật cao cấp chứ chưa thể đầy đủ để lo tất tần tật mọi việc...

Ngay trong cuộc họp hôm qua với các đài lớn và các đài địa phương có đội bóng dự V-League 2011, AVG chủ yếu chỉ lắng nghe, thăm dò ý kiến các đài với những câu hỏi đại loại như: Có muốn mua bản quyền phát sóng V-League 2011 không? Bao nhiêu trận? Nếu mua thì đề xuất mỗi trận bao nhiêu?...

Nghe đến đây, nhiều người đã la hoảng rằng chỉ còn mười mấy ngày nữa giải khai mạc mà giờ này còn mới chập chững những bước đi quá sơ khai thì làm sao cho kịp. Thậm chí có người còn lo cho VFF không khéo vi phạm hợp đồng với Eximbank - nhà tài trợ mới của V-League - khi hợp đồng có quy định giải đấu này phải được phát sóng trên những kênh truyền hình quảng bá vì đến giờ này vẫn thấy VTV, SCTV, VTC “lửng lơ cá vàng”!

Tuy nhiên, “hãy yên tâm đi, mọi chuyện đâu sẽ vào đấy”! Một số vị có trách nhiệm của các nhà đài lớn đã nói với chúng tôi như thế. Câu chuyện AVG có gây ảnh hưởng (tốt hoặc xấu) đến chuyện thưởng ngoạn thể thao VN qua truyền hình của người hâm mộ chắc chắn chỉ diễn ra trong vài ba năm tới. Còn hiện nay, với hai bàn tay trắng về nhân lực và hạ tầng kỹ thuật, họ sẽ chấp nhận lỗ để V-League được phát trên các đài.

THU HÀ - KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên