Phản hồi bài Một vụ án, bốn người kêu oan (TT 1-3-2011)

NAM THANH
NAM THANH

TT - Ngày 1-3-2011, Trang Pháp luật & Cuộc sống có bài viết “Một vụ án, bốn người kêu oan” viết về việc Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phúc thẩm bốn thanh niên can tội cướp giật. Các bị cáo đã gào khóc thảm thiết, kêu oan.

Bài viết đã nhận được khoảng 50 phản hồi của bạn đọc, tất cả đều đề nghị các cơ quan thi hành tố tụng cẩn trọng xem xét lại vụ án, không để lọt tội phạm cũng như không làm oan cho người vô tội. Xin trích đăng hai ý kiến.

* Khi phán tội bị cáo, hảy làm cho họ tâm phục khẩu phục. Án đã tuyên mà các bị cáo vẫn kêu oan,thậm chí còn đập đầu vào tường tự tử thì thử hỏi những người cầm cán cân công lý có an lòng với phán quyết của mình?

Yến Lan

* Trách nhiệm của cơ quan tố tụng là chứng minh được hành vi phạm tội của bốn thanh niên này chứ không thể dựa vào lời khai bất nhất của bị cáo để buộc tội được. Ở đây không có một bằng chứng nào rõ ràng để kết tội, lại thiếu nhân chứng, vật chứng, nạn nhân thì khai bất nhất, trước tòa các bị cáo đều đồng loạt kêu oan và khai bị đánh đập, ép cung.

Tôi thấy tòa và viện buộc các bị cáo này đưa ra bằng chứng để chứng minh mình bị ép cung trong trường hợp này là không thể. Đây có thể là một vụ án oan bởi với tuổi đời mới chỉ 18-20 mà những thanh niên này là có thể “dựng” lên một kịch bản để chối tội và khai vanh vách tên cán bộ điều tra đánh đập, ép cung trước tòa. Vụ án này cần giám đốc thẩm. Rất mong báo Tuổi Trẻ tiếp tục thông tin về vụ án này.

NAM THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất