Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Wyeth đã huấn luyện đội ngũ bán hàng để tiếp thị, đồng thời khuyến khích các bác sĩ kê toa thuốc chống thải ghép thận Rapamune cho các bệnh nhân trải qua phẫu thuật cấy ghép nội tạng khác ngoài thận mà không có sự chấp thuận của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA). Wyeth cũng bị cáo buộc “lại quả” cho các bác sĩ dưới hình thức hỗ trợ tài chính.
“Hành vi của Wyeth đã đặt lợi nhuận trước sức khỏe và sự an toàn của một số bệnh nhân rất dễ bị tổn thương do phải phụ thuộc vào phương pháp này để duy trì cuộc sống” - chuyên viên phụ trách đặc biệt của FDA là ông Antoinette Henry tuyên bố. Tuy nhiên Pfizer giải thích trong một bức thư điện tử gửi AFP: “Pfizer không phải là đề tài hay mục tiêu của vấn đề này và đã hợp tác đầy đủ với chính phủ trong cuộc điều tra từ tháng 10-2009”.
Tháng 12-2012, Hãng Pfizer từng đồng ý chi trả 55 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc về việc Wyeth tiếp thị thuốc trào ngược axít dạ dày Protonix trong thời gian từ tháng 2-2000 đến tháng 6-2001 mà không được FDA phê chuẩn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận