Ngày 16-6, Công an thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với L.N.N.D. (16 tuổi, ngụ xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy) về hành vi cố ý gây thương tích.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vì phản đối cha mình có quan hệ tình cảm với chị T.T.L. (ngụ phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy) nên D. đã nhiều lần dùng điện thoại chửi chị L..
Ngày 27-5-2015, D. nhờ bạn trai tên Tài chở bằng xe máy đi tìm chị L. để đánh nhưng không gặp. Lúc uống cà phê gần nhà chị L., D. biết được chị thường đi làm vào lúc sáng sớm nên bàn với Tài sẽ quay lại đón đánh chị L. vào hôm sau.
Khoảng 6g ngày 28-5, D. thủ sẵn một con dao Thái Lan trong túi áo khoác và đi xe máy đón Tài, sau đó cả hai đến quán cà phê hôm trước để đón lõng chị L.. Khoảng 30 phút sau, thấy chị L. vừa chạy xe ngang qua thì Tài chở D. đuổi theo.
Khi đến cầu Xẻo Môn (thuộc KV1, phường Lái Hiếu), Tài cúp đầu xe chị L. để D. nhảy xuống dùng mũ bảo hiểm đánh chị L. tới tấp. Nạn nhân không đánh lại mà ôm chặt D..
Lúc này D. kêu Tài vào đánh tiếp nhưng Tài chỉ đứng nhìn, D. bèn rút dao trong túi áo khoác đâm chị L. trúng bụng khiến chị L. bị thương.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, vào tháng 8-2013, khi đang học lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Trãi (thị xã Ngã Bảy) cũng vì mâu thuẫn nhỏ mà D. đã dùng dao Thái Lan đâm hai bạn học cùng trường phải vào viện cấp cứu. Cả hai học sinh bị thương tích lần lượt là 12% và 36%.
Tuy nhiên do không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên D. không bị xử lý, chỉ bị nhà trường đuổi học. Gia đình D. đã phải bồi thường cho hai học sinh bị đâm hơn 240 triệu đồng. Sau khi bị Trường Nguyễn Trãi đuổi học, hiện D. đang theo học tại một trường tư thục ở TP Cần Thơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận