Theo những hướng dẫn được đăng tải trên một tạp chí khoa học của Anh, sau khi vụ nổ hạt nhân xảy ra, việc trú ẩn tại những tòa nhà trong thành phố là hành động cần thiết đầu tiên. Tuy nhiên, người dân nên ở lại đó bao lâu trước khi di chuyển tới một nơi trú ẩn an toàn hơn là một câu hỏi phức tạp.
Để giải đáp câu hỏi này, nhà khoa học Michael Dillon thuộc phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore ở bang California (Mỹ) đã đưa ra một mô hình toán học về "thời điểm tới nơi trú ẩn tối ưu" để giảm đến mức tối thiểu nguy cơ nhiễm phóng xạ.
Căn cứ vào những tính toán này, nếu nơi trú ẩn thích hợp cách 15 phút so với vị trí hiện tại, người dân chỉ nên ở lại nơi trú ẩn kém an toàn ban đầu không quá 30 phút sau vụ nổ. Nếu nơi trú ẩn chỉ cách 5 phút so với vị trí hiện tại, người dân nên di chuyển tới đó ngay lập tức và bỏ qua những tòa nhà gần hơn nhưng thiếu an toàn.

Những hướng dẫn trên sẽ giúp nhà chức trách trong việc lập kế hoạch khẩn cấp đối phó với nổ hạt nhân. Việc di chuyển tới nơi trú ẩn thích hợp và an toàn có thể cứu sống từ 10.000 - 100.000 người khỏi nguy cơ nhiễm xạ từ một vụ nổ hạt nhân cấp độ nhẹ.
Một vụ nổ cấp độ nhẹ được mô tả là từ 0,1-10 kiloton. Sức công phá của 1 kiloton (KT) tương đương với 1.000 tấn thuốc nổ TNT. Được biết, quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945 làm hơn 200.000 người thiệt mạng là khoảng 15 KT. Cũng theo kết quả nghiên cứu, các tòa nhà nhẹ hay thiếu tầng hầm sẽ dễ bị bụi phóng xạ xâm nhập.
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận